Làm Lại Cuộc Đời
Chương 4
Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình.
Bốn năm trước, Lục Cảnh Hoài quỳ xuống cầu hôn tôi trước hàng nghìn bông hồng trắng.
Anh nói đời này anh chỉ cần tôi.
Tôi đã tin.
Vì tin anh, tôi giao quyền biểu quyết của một phần cổ phần nhà họ Kiều cho anh quản lý.
Vì tin anh, tôi đồng ý để tập đoàn Lục thị tham gia dự án khu đô thị phía Đông.
Vì tin anh, tôi thậm chí từng cãi nhau với bố mình.
Bố nói Lục Cảnh Hoài quá tham vọng.
Tôi lại cho rằng ông có thành kiến với con rể.
Giờ nghĩ lại, người mù quáng nhất chính là tôi.
Tôi tháo nhẫn cưới.
Đặt vào lòng bàn tay anh.
“Trả anh.”
Lục Cảnh Hoài nhìn chiếc nhẫn, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Anh không nh/ ậ/ n.”
Tôi mỉm cười.
“Không sao.”
“Anh không nh/ ậ/ n thì tôi vứt.”
Nói xong, tôi thả chiếc nhẫn xuống sàn.
Một tiếng leng keng rất nhỏ vang lên.
Nhưng Lục Cảnh Hoài lại như bị ai đó t/ á/ t thẳng vào mặt.
Anh cúi xuống định nhặt.
Đúng lúc ấy, Hạ Nhược Ninh đột nhiên kêu lên.
“Anh Cảnh Hoài!”
Cô ta ôm bụng, ngã xuống sofa.
“Em đ/au quá...”
Bà Tần lập tức hoảng hốt.
“Cảnh Hoài! Mau đưa Nhược Ninh đi b/ệnh viện!”
Lục Cảnh Hoài đứng giữa phòng khá/ ch.
Một bên là chiếc nhẫn cưới nằm dưới sàn.
Một bên là Hạ Nhược Ninh đang ôm bụng rên rỉ.
Tôi nhìn anh.
Bốn năm trước, trong một tình huống tương tự, anh đã chọn Hạ Nhược Ninh.
Ba tháng trước, anh cũng chọn cô ta.
Tôi muốn biết lần này anh sẽ làm gì.
Lục Cảnh Hoài nhìn tôi, ánh mắt đầy giằng xé.
“Vãn Tình...”
Tôi khẽ gật đầu.
“Đi đi.”
Anh lập tức nói:
“Anh đưa Nhược Ninh đến b/ệnh viện rồi sẽ quay về tìm em!”
Tôi không đáp.
Chỉ nhìn anh chạy đến bế Hạ Nhược Ninh lên.
Khi đi ng/ a/ ng qua tôi, cô ta khẽ mở mắt.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười đắc thắng.
Tôi cũng cười.
Bởi vì lần này, tôi không hề thua.
Tôi lấy điện thoại, gửi một tin nhắn.
【Bố, bắt đầu được rồi.】
Chưa đầy mười giây sau, điện thoại Lục Cảnh Hoài vang lên.
Anh đang bế Hạ Nhược Ninh, không tiện nghe máy.
Bà Tần vội lấy điện thoại giúp anh.
Vừa bắt máy, sắc mặt bà đã thay đổi.
“Cái gì?”
“Cổ phiếu Lục thị bị b/ á/ n tháo?”
“Ngân hàng đồng loạt yêu cầu rà soát cá/ c khoản v/ a/ y?”
“Dự án phía Đông bị đình chỉ?”
Bà quay phắt sang nhìn tôi.
Tôi bình thản chỉnh lại áo khoá/ c.
Lục Cảnh Hoài đặt Hạ Nhược Ninh xuống sofa, giật lấy điện thoại.
“Chuyện gì xảy ra?”
Không biết người bên kia nói gì.
Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.
Anh nhìn tôi, giọng khàn đặc.
“Kiều Vãn Tình.”
“Là em làm?”
Tôi mỉm cười.
“Anh đo/ á/ n xem?”
Lục Cảnh Hoài nhìn tôi chằm chằm.
Trong mắt anh, lần đầu tiên tôi thấy một thứ cảm xúc mà bốn năm chung sống chưa từng xuất hiện: sợ hãi.
"Kiều Vãn Tình." Anh nghiến răng. "Em điên rồi sao? Em có biết làm vậy Lục thị sẽ tổn thất bao nhiêu không?"
"Tôi biết." Tôi thản nhiên đáp. "Nhưng Lục thị tổn thất bao nhiêu, liên quan gì đến tôi? Tôi họ Kiều, không họ Lục."
Nói xong, tôi quay người bước ra cửa.
"Vãn Tình!" Anh định đuổi theo, nhưng Hạ Nhược Ninh đang nằm trên sofa lại rên lên một tiếng.
"Anh Cảnh Hoài... bụng em... đau quá..."
Lục Cảnh Hoài khựng lại giữa phòng khách, một chân đã bước ra cửa, một chân còn ở lại.
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn anh, khẽ cười:
"Chọn đi, Lục tổng. Lần này tôi cho anh hẳn mười giây."
Anh nhìn tôi, rồi nhìn Hạ Nhược Ninh đang ôm bụng quằn quại.
Mười giây trôi qua trong im lặng.
Cuối cùng, anh cắn răng quay lại, bế thốc Hạ Nhược Ninh lên:
"Anh đưa em đi b/ệ/nh viện ngay!"
Hạ Nhược Ninh vùi mặt vào ngực anh, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên — cô ta tưởng tôi không thấy.
Tôi thấy hết.
"Khoan đã." Tôi lên tiếng.
Cả ba người đều nhìn tôi.
Tôi lấy điện thoại, bấm một số.
"Bá/c sĩ Chu, phiền anh đến biệt thự nhà họ Lục một chuyến. Có thai phụ kêu đ/au bụng, tôi sợ không kịp đưa đi b/ệ/nh viện."
Hạ Nhược Ninh cứng đờ trong vòng tay Lục Cảnh Hoài.
"Không... không cần đâu chị." Cô ta vội nói. "Em thấy đỡ hơn rồi..."
"Đỡ rồi?" Tôi nhướng mày. "Vừa nãy còn đau đến mức phải rên rỉ, bây giờ bá/c sĩ sắp đến lại đỡ? Hạ Nhược Ninh, bụng cô làm bằng cao su à, co giãn tùy ý?"
Sắc mặt cô ta trắng bệch.
Bà Tần vội đỡ lời: "Nhược Ninh nó... nó là thai phụ, tâm trạng bất ổn, đau thật hay không cũng khó nói..."