Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Làm Lại Cuộc Đời
Chương 5
"Khó nói thì để bá/c sĩ nói." Tôi cắt ngang. "Bá/c sĩ Chu là chuyên gia sản khoa hàng đầu thành phố, mười lăm phút nữa sẽ đến. Ai cũng đừng đi đâu hết."
Lục Cảnh Hoài nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: "Vãn Tình, em nhất định phải làm đến mức này sao?"
"Tôi làm gì?" Tôi vô tội chớp mắt. "Tôi quan tâm đến 'mẹ của con anh' thôi mà. Lỡ cô ta xảy ra chuyện gì, anh lại đổ lỗi cho tôi kích động thì sao?"
Mười lăm phút sau, bá/c sĩ Chu đến, mang theo cả máy siêu âm di động.
Kiểm tra xong, ông kết luận gọn lỏn:
"Thai nhi ổn định, tim thai bình thường, không có dấu hiệu động thai. Cô Hạ chỉ bị căng thẳng thần kinh dẫn đến co thắt dạ dày nhẹ. Nghỉ ngơi là khỏi."
Nói cách khác: giả vờ.
Không khí trong phòng khách đặc quánh.
Hạ Nhược Ninh cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng.
Bà Tần cười gượng: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi..."
Tôi nhìn Lục Cảnh Hoài.
Anh đứng đó, ôm Hạ Nhược Ninh trong tay, mặt lúc xanh lúc trắng.
Bốn năm trước, cũng một màn "đ/au bụng" như thế này, anh đã bỏ tôi lại giữa nhà hàng.
Ba tháng trước, cũng một màn "bị ngã" như thế này, anh đã bỏ mặc mười bảy cuộc gọi của tôi.
Và hôm nay, lần thứ ba, anh lại chọn tin cô ta.
Tôi không còn cảm thấy đau nữa. Chỉ thấy nực cười.
"Lục Cảnh Hoài." Tôi nhẹ giọng. "Anh có biết điểm chung của ba lần đó là gì không?"
Anh nhìn tôi.
"Là cả ba lần, cô ta đều giả vờ." Tôi mỉm cười. "Còn anh, cả ba lần đều tin."
Tôi cầm túi xá/ch lên, bước ra cửa.
Lần này, không ai dám gọi tôi lại.
Ra đến cổng, tôi nghe thấy tiếng bà Tần gào lên trong nhà:
"Nhược Ninh! Con làm cái trò gì vậy?"
Còn tiếng Lục Cảnh Hoài thì trầm đến đáng sợ:
"Hạ Nhược Ninh. Giải thích đi."
Tôi không dừng lại.
Tài xế nhà họ Kiều đã đợi sẵn ngoài cổng.
Lên xe, tôi nhắn cho Tô Mạn — cô bạn thân đã gửi cho tôi đoạn video buổi sáng:
Tô Mạn trả lời ngay:
Tôi nhìn dòng tin nhắn, khẽ cười:
Xe lăn bánh về phía nhà họ Kiều.
Bốn năm rồi, tôi chưa từng về nhà mẹ đẻ quá ba ngày liên tiếp. Lục Cảnh Hoài nói "lấy chồng thì phải lo cho nhà chồng", bà Tần nói "con dâu suốt ngày chạy về nhà mẹ đẻ thì ra thể thống gì".
Tôi đã nghe lời.
Nghe lời đến mức suýt mất cả gia đình mình.
Hôm nay, tôi về nhà.
Biệt thự nhà họ Kiều vẫn như xưa.
Vườn hoa mẫu đơn mẹ tôi trồng trước khi mất vẫn nở rộ. Chú chó golden retriever già nằm phơi nắng trước hiên, thấy tôi liền vẫy đuôi chạy đến.
"Bố!" Tôi gọi lớn.
Kiều Chấn Đông từ trong nhà bước ra.
Người đàn ông sáu mươi tuổi, tóc đã hoa râm, nhưng lưng vẫn thẳng, ánh mắt vẫn sắc bén như xưa.
Ông nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi thở dài:
"Về rồi à?"
Chỉ ba chữ.
Nhưng mắt tôi cay xè.
Bốn năm qua, mỗi lần tôi về, ông đều hỏi: "Nó đối xử với con tốt không?" Tôi đều cười đáp: "Tốt lắm bố."
Ông không tin, nhưng cũng không ép.
Đến hôm nay, tôi mới dám nói thật:
"Bố, con sai rồi. Năm đó bố nói đúng, Lục Cảnh Hoài quá tham vọng."
Kiều Chấn Đông im lặng một lúc, rồi đưa tay xoa đầu tôi như hồi tôi còn bé:
"Biết sai mà sửa, vẫn là con gái ngoan của bố."
Vào nhà, ông rót cho tôi một tách trà, rồi đặt trước mặt tôi một tập hồ sơ dày cộp.
"Xem đi."
Tôi mở ra.
Bên trong là ảnh chụp Lục Cảnh Hoài và Hạ Nhược Ninh ra vào b/ệ/nh viện tư nhân, vào biệt thự ba tầng ở ngoại ô, vào khách sạn... Kèm theo là sao kê chuyển khoản: Lục Cảnh Hoài đã chuyển cho Hạ Nhược Ninh tổng cộng hơn tám mươi triệu trong hai năm qua.
"Chuyện này..." Tôi sững sờ. "Bố biết từ bao giờ?"
"Hai tháng trước." Kiều Chấn Đông nhấp một ngụm trà. "Tô Mạn tìm đến bố. Con bé nói con đang bị lừa, nhờ bố giúp."
Tô Mạn...
Tôi nhớ lại. Hai tháng trước, Tô Mạn rủ tôi đi uống trà, bóng gió hỏi: "Cậu có bao giờ kiểm tra điện thoại chồng cậu không?" Lúc đó tôi còn cười cô ấy đa nghi.
Hóa ra cô ấy đã biết từ lâu, chỉ là không nỡ nói thẳng.
"Còn chuyện giả mạo chữ ký..." Tôi lật tiếp hồ sơ.
"Ba tháng trước, phòng pháp chế phát hiện có người dùng chữ ký của con để chuyển nhượng 15% cổ phần Kiều thị sang một công ty ma." Giọng Kiều Chấn Đông lạnh đi. "Bố cho người điều tra, dấu vân tay trên giấy tờ là giả, nhưng nét chữ được luyện rất kỹ. Người duy nhất có cơ hội tiếp xúc với chữ ký của con thường xuyên..."