MÀU SƠN CUỐI

Chương 5



 

Tôi tháo chiếc nhẫn cưới ném vào thùng rác ngoài hành lang, rồi vẫy một chiếc taxi đến thẳng Bệnh viện Phụ sản và Nhi thành phố.

Cùng lúc đó, tại sân bay quốc tế, chuyến bay đi Tân Cương chuẩn bị đến giờ thông báo lên máy bay. 

Tô Niệm Chi sau này đã kể lại cho tôi nghe một màn kịch vô cùng đặc sắc do chính một người bạn chung chứng kiến. Khi Hàn Thâm và Kiều An đang vui vẻ ngồi trong phòng chờ VIP, tận hưởng cái gọi là "không gian riêng" thì điện thoại của hắn reo lên. 

Cuộc gọi đầu tiên đến từ Tổng giám đốc Lý. 

Hàn Thâm vừa bắt máy, còn chưa kịp nặn ra nụ cười lấy lòng thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gầm thét giận dữ:

"Hàn Thâm, cậu coi công ty là cái chợ à? Dự án đang rối tung lên, cậu xin nghỉ ốm, bảo là phải đi bệnh viện gấp, rồi cuối cùng cậu dắt nhân tình đi du lịch Tân Cương? Đoạn video từ camera hành trình cậu mắng chửi vợ, dung túng cho nhân tình mỉa mai vợ đang mang thai... cậu gửi cho cả hội đồng quản trị xem là có ý gì? Thích nổi tiếng đúng không? Cậu bị sa thải! Lập tức cút khỏi công ty, chuẩn bị tinh thần mà đền bù thiệt hại dự án đi!"

Hàn Thâm tái mét mặt mày. Hắn vội vàng giải thích nhưng Tổng giám đốc Lý đã dập máy.

Chưa kịp hoàn hồn, điện thoại lại reo. Lần này là Từ Tử Minh. "Hàn Thâm, mày là thằng súc sinh!" Từ Tử Minh chửi thẳng mặt. "Mày dám lôi vợ tao ra làm lá chắn để dắt con khốn Kiều An đi đường Độc Khố? Vợ tao xem được mớ ảnh chụp vòng bạn bè với cái file ghi âm mày gửi vào nhóm, cô ấy vừa tát tao một cái nổ đom đóm mắt, đang đòi ly hôn đây này! Từ nay tao với mày ân đoạn nghĩa tuyệt. Đừng bao giờ vác mặt đến gặp tao nữa!" 

Ngay sau đó, nhóm chat "Gia đình yêu thương nhau" nổ tung. Mẹ chồng tôi liên tục gửi tin nhắn thoại gào khóc, mắng chửi Kiều An là hồ ly tinh, mắng Hàn Thâm là đồ não úng nước, có vợ đẹp con khôn không giữ lại đi bám lấy thứ rác rưởi. 

Hàn Thâm tay run bần bật, mở cái thư mục mà tôi đã gửi đi trước khi vứt sim.

Bên trong là toàn bộ sự thật mà hắn cất giấu. Từ bảng dự toán "Nhà mới của An An", bức ảnh cốc nước có vết son môi của Kiều An, cho đến đoạn ghi âm trong nhà hàng khi cô ta lớn tiếng nói: "Em hiểu anh ấy hơn chị". 

Mọi lớp mặt nạ bị xé toạc giữa thanh thiên bạch nhật. Không còn là "anh em tốt", không còn là "tình bạn trong sáng". 

"Anh Thâm, sao thế?" Kiều An ngồi cạnh thấy hắn toát mồ hôi lạnh liền nũng nịu đưa tay định vuốt ngực hắn. "Đến giờ bay rồi, đi thôi anh. Đến Tân Cương em sẽ dẫn anh đi giải sầu..."

"Bốp!"

Một cái tát giáng trời giáng thẳng xuống mặt Kiều An khiến cô ta ngã nhào ra ghế, cốc cà phê đổ lênh láng.

Hàn Thâm gân cổ nổi lên, hốc mắt đỏ ngầu, điên cuồng bóp cổ tay cô ta: "Khốn kiếp! Tại cô! Tất cả là tại cô cứ phải đăng vòng bạn bè, cứ phải khiêu khích Vũ An! Bây giờ tôi mất việc rồi, bạn bè quay lưng hết rồi, cô vừa lòng chưa?!"

Kiều An ôm mặt, lúc này cũng không thèm giữ hình tượng nữ phụ hiểu chuyện nữa. Cô ta rít lên: "Anh điên à? Tự anh chán vợ, tự anh đòi đi du lịch với tôi cơ mà! Anh tưởng anh vô tội chắc?"

Đúng lúc đó, điện thoại của Kiều An cũng reo lên. Là cậu bạn trai giàu có trông giống Hàn Thâm năm mười tám tuổi. Cậu ta gọi đến chỉ để nói đúng một câu: "Đồ rớt giá. Chia tay đi." 

Giữa phòng chờ sân bay đông đúc, vị giám đốc lịch lãm và cô em gái "thanh mai trúc mã" lao vào cắn xé, chửi bới nhau như hai kẻ vô học, cuối cùng bị bảo vệ sân bay tống cổ ra ngoài. Chuyến đi Tân Cương vĩnh viễn không bao giờ khởi hành. 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...