MÀU SƠN CUỐI
Chương 6
Cùng lúc Hàn Thâm đang vùng vẫy trong vũng bùn do chính hắn tạo ra, tôi nằm trên bàn mổ, lặng lẽ nhìn ánh đèn trần trắng toát.
Bác sĩ gây mê hỏi tôi lần cuối: "Cô gái, cô chắc chắn chứ?"
"Chắc chắn. Bắt đầu đi bác sĩ."
Thuốc mê tràn vào tĩnh mạch. Không có sự giằng xé, không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Khi tỉnh lại, cảm giác buồn nôn quặn thắt của thai kỳ đã biến mất. Bụng tôi trống rỗng, và trái tim tôi cũng vậy.
Tôi đã tự tay kết thúc mầm sống này, vì tôi thà mang tội lỗi cả đời, còn hơn để con tôi sinh ra phải gọi một gã đàn ông tồi tệ là bố, phải sống trong một ngôi nhà mà người cha của nó thốt lên rằng "sinh xong thì biết làm sao?".
Những ngày sau đó, tôi chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cá nhân vào một tài khoản bí mật, dọn đến căn hộ của Tô Niệm Chi. Hàn Thâm như con ruồi mất đầu, điên cuồng lùng sục tôi khắp nơi, gọi cho bạn bè, về nhà bố mẹ đẻ tôi quỳ lạy. Nhưng tôi đã cắt đứt hoàn toàn.
Tôi để mặc hắn nếm trải cảm giác bị bỏ rơi, bị cả thế giới phỉ nhổ.
Một tháng sau, tôi đệ đơn ly hôn ra tòa, kèm theo yêu cầu chia tài sản.
Ngày hòa giải ly hôn, tôi và Hàn Thâm gặp lại nhau.
Trái ngược với vẻ rạng rỡ, trang điểm sắc sảo và mặc bộ váy đỏ rực của tôi, Hàn Thâm tàn tạ đến khó tin. Mới một tháng mà trông hắn già đi chục tuổi. Râu ria lởm chởm, mắt trũng sâu, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm không còn ai ủi cho.
Từ sau vụ bê bối, Hàn Thâm bị đuổi việc. Tổng giám đốc Lý nổi tiếng trong giới kinh doanh, lệnh phong sát ngầm khiến hắn không thể tìm được việc ở bất kỳ công ty đối thủ nào.
Còn Kiều An?
Ả ta vốn chỉ định lợi dụng Hàn Thâm như một lốp dự phòng để moi tiền sửa "Nhà mới của An An". Khi thấy Hàn Thâm thất nghiệp, đối mặt với khoản nợ đền bù khổng lồ, ả lập tức chặn mọi liên lạc, cuốn gói trốn bặt tăm. Nghe đồn ả bị cậu bạn trai cũ tung thêm vài clip nhạy cảm lên mạng, giờ thân bại danh liệt không ngóc đầu lên nổi.
"Vũ An..." Hàn Thâm vừa thấy tôi đã nhào tới, hốc mắt đỏ ửng. Hắn định nắm lấy tay tôi nhưng bị luật sư của tôi lạnh lùng chặn lại.
"Vũ An, anh sai rồi! Anh bị con khốn đó gài bẫy. Anh thật sự không có gì với cô ta cả, chỉ là anh nhất thời hồ đồ..." Hắn nức nở, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tiều tụy. "Chúng ta không ly hôn được không em? Em nghĩ cho con đi, con chúng ta đã được mười hai tuần rồi, nó có tay có chân rồi... Anh hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn ở nhà chăm em, ngày mai anh sẽ đi mua sơn màu vàng ngỗng về sơn phòng cho con..."
Tôi ngồi vắt chéo chân, bình thản rút từ trong túi xách Hermes ra một tờ giấy A4, ném thẳng xuống gầm bàn ngay trước mặt hắn.
"Con à? Đọc đi."
Hàn Thâm run rẩy nhặt tờ giấy lên.
Đó là giấy chứng nhận phẫu thuật đình chỉ thai kỳ. Ngày thực hiện, chính xác là ngày hắn cầm vali hí hửng đến sân bay.
Sắc mặt Hàn Thâm nháy mắt xám ngoét. Đôi mắt hắn trừng lớn, máu toàn thân như đông cứng lại.
"Đường Vũ An! Sao em dám?!" Hắn gào lên thảm thiết, đập mạnh tay xuống bàn. "Đó là con của tôi! Sao em có thể tàn nhẫn như vậy?!"
"Tàn nhẫn?" Tôi bật cười lớn, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp phòng hòa giải, đập tan mọi sự ngụy trang của hắn.
Tôi rướn người về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo như băng đâm thẳng vào mắt hắn: "Người giết nó, là anh. Là anh dung túng cho Kiều An giẫm đạp lên tôi. Là anh chê tôi là phụ nữ mang thai phiền phức, không chọc nổi. Là anh bảo tôi vô lý, mắng tôi là gánh nặng, là anh tự nhận mình chỉ là cái máy kiếm tiền. Anh không nhớ mình đã nói gì dưới lầu ngày hôm đó sao? Để tôi nhắc cho anh nhớ. Anh đã nói: 'Kiếp sau đi'."
Tôi nhếch mép, gõ gõ ngón tay xuống bàn: "Thế nên, tôi tiễn nó đi đầu thai rồi. Để nó kiếp sau tìm một người bố tử tế hơn anh."
Hàn Thâm như bị rút cạn linh hồn. Hắn ngã phịch xuống ghế, ôm đầu gào khóc nức nở như một con thú bị dồn vào đường cùng. Tiếng khóc của sự ân hận tột độ, nhưng đã quá muộn màng.
Phiên tòa kết thúc vô cùng chóng vánh. Nhờ những bằng chứng hắn tẩu tán tài sản để mua vật liệu, sửa nhà cho Kiều An, tòa phán quyết tôi được hưởng phần lớn tài sản, bao gồm cả căn nhà hiện tại và số tiền trong sổ tiết kiệm.
Hàn Thâm chính thức trắng tay. Không vợ, không con, không sự nghiệp, gánh thêm một đống nợ.
Ngày tôi dọn đồ rời khỏi căn nhà cũ, Hàn Thâm đứng rúm ró ở góc cửa. Hắn nhìn tôi kéo vali đi lướt qua như người dưng.
"Vũ An..." Hắn thều thào. "Anh phải sống thế nào đây..."
Tôi dừng bước ở huyền quan, liếc nhìn những thùng sơn chưa bóc ném lăn lóc ở góc phòng.
"Anh muốn màu xanh xám, hay màu vàng ngỗng?" Tôi cười nhạt. "Dù là màu gì, tôi nghĩ nó cũng rất hợp để sơn lên nấm mồ chôn vùi cuộc đời anh đấy."
Tôi đẩy cửa bước ra ngoài.
Ngoài kia, trời cao biển rộng, nắng thu lấp lánh trải dài trên những con đường thênh thang. Tô Niệm Chi đang đợi tôi trong một chiếc mui trần, vẫy tay gọi lớn: "Vũ An! Chuyến bay đi Paris nghỉ dưỡng một tháng sắp cất cánh rồi kìa!"
Tôi mỉm cười rạng rỡ, bước lên xe. Gió thổi tung mái tóc, cuốn trôi đi mọi bụi bặm tăm tối của mười năm thanh xuân tồi tệ. Trò chơi đã kết thúc, tôi là người chiến thắng, và cuộc đời rực rỡ của tôi, bây giờ mới thực sự bắt đầu.