MỘT BỮA CUA

Chương 11



Phần còn lại, Lâm Hi dùng để mua một chiếc túi hàng hiệu phiên bản giới hạn và trả tiền thuê căn hộ cao cấp của chính cô ta trong nửa năm.

Những điều này, là do vợ của ông Trần phát hiện ra khi kiểm tra sao kê ngân hàng của chồng.

Bà Trần không phải người dễ bắt nạt.

Bà thuê người điều tra, in ra toàn bộ sao kê, ảnh chụp, tin nhắn, rồi gửi một bản đến công ty của Cố Hành, một bản đến thẳng nhà Lâm Hi, và một bản — không biết vì sao — lại đến được tay luật sư của tôi.

Có lẽ bà Trần nghĩ, tôi cũng là nạn nhân.

Bà ấy nói đúng.

Trong đống tin nhắn mà bà Trần gửi, có một đoạn khiến tôi ngồi lặng đi rất lâu.

Đó là tin nhắn giữa Lâm Hi và em trai cô ta, từ nửa năm trước.

Em trai hỏi: “Chị, con Hứa Vãn đó còn đưa tiền cho thằng Cố Hành giữ không?”

Lâm Hi trả lời: “Còn chứ. Con đó ngu lắm, yêu vào là đưa hết. Anh Hành giữ tiền của nó, thì tiền đó khác gì tiền của tao. Mày cứ yên tâm, cần bao nhiêu tao bảo anh Hành đưa.”

Em trai hỏi tiếp: “Thế nhỡ nó đòi cưới thì sao? Cưới rồi tiền là tài sản chung, khó lấy.”

Lâm Hi gửi một biểu tượng cười: “Cưới gì mà cưới. Tao ở đây một ngày, nó đừng hòng được cưới. Anh Hành nghe tao nhất. Tao chỉ cần khóc một cái là nó muốn gì anh Hành cũng cho tao trước. Con Hứa Vãn đó, cả đời chỉ xứng làm người giúp việc gỡ cua cho tao ăn thôi.”

Tôi đọc đi đọc lại câu cuối cùng.

Người giúp việc gỡ cua cho tao ăn.

Hóa ra, ngay cả bát gạch cua hôm đó, cũng không phải là nhất thời.

Trong mắt Lâm Hi, tôi sinh ra là để hầu hạ cô ta, gỡ cua cho cô ta, giữ tiền cho cô ta tiêu, để di vật của mẹ cho cô ta đeo.

Cô ta chưa bao giờ coi tôi là chị dâu.

Cô ta chỉ coi tôi là một con ngốc có ích.

Tôi không khóc.

Tôi chụp lại đoạn tin nhắn đó, gửi cho luật sư, kèm một câu: “Thêm vào hồ sơ đi. Tôi muốn đòi lại đủ bốn mươi hai vạn, cộng thêm lãi và phí tổn thất tinh thần theo đúng luật.”

Sau đó, tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.

Còn về phía Cố Hành, ngày bà Trần đến công ty làm ầm lên, cũng là ngày anh bị sa thải chính thức.

Không phải chỉ vì dự án của tôi.

Mà vì bà Trần đứng ngay ở sảnh công ty anh, cầm loa của bảo vệ, nói rõ ràng từng câu: người đàn ông này biết rõ Lâm Hi là người tình của chồng bà, còn giúp cô ta che giấu, giúp cô ta chuyển tiền, giúp cô ta lấy danh nghĩa công ty để đi lại.

Dù có oan hay không, hình ảnh của một quản lý thị trường như thế, không công ty nào dám giữ lại nữa.

Huống chi anh còn đang vướng vụ báo giá chênh lệch chưa giải quyết xong.

Cố Hành bị sa thải, phải bồi thường cho công ty một khoản vì lỗi trong dự án trung gian.

Tiền bán xe của phần anh, cộng thêm tiền tiết kiệm riêng của anh mấy năm nay, gần như bị khoét sạch trong một tháng.

Anh đi tìm Lâm Hi đòi lại bốn mươi hai vạn.

Đó là lần đầu tiên trong đời, anh đứng trước cửa căn hộ cao cấp của cô ta mà không vào được, vì bảo vệ nói cô Lâm đã dặn, không cho anh Cố lên nhà.

Anh gọi điện, cô ta không nghe.

Anh nhắn tin, cô ta chỉ trả lời một câu: “Anh Hành, tiền là anh tự nguyện cho em mượn, em trai em làm ăn thua lỗ hết rồi, em lấy đâu ra mà trả? Anh đừng ép em, ép nữa em chết cho anh xem.”

Chiêu cũ.

Trước đây, chỉ cần cô ta nói một câu như vậy, Cố Hành sẽ lập tức mềm lòng, sẽ quay sang trách tôi sao lại ép người quá đáng.

Nhưng lần này, người bị ép đến đường cùng là chính anh.

Anh ngồi ở dưới lầu căn hộ của cô ta suốt một đêm, cuối cùng cũng đợi được cô ta về — từ trên xe của ông Trần bước xuống, tay xách túi mới, cười nói vui vẻ, không có chút nào là muốn chết cả.

Đêm đó, anh uống rượu say đến mức phải vào viện rửa ruột.

Tin đó đến tai tôi khi tôi đang cùng Thẩm Chu thử món mới ở nhà hàng của khách hàng.

Tôi chỉ nghe, rồi gắp cho Thẩm Chu một miếng cá: “Anh ăn đi, món này ngon.”

Anh nhìn tôi: “Em không lo à?”

“Lo làm gì?” Tôi nói. “Người trưởng thành, tự chọn đường, tự chịu kết quả. Năm năm em đã lo cho anh ta đủ rồi.”

Thẩm Chu gật đầu, không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ bóc vỏ tôm cho tôi, đặt vào bát.

Chương trước Chương tiếp
Loading...