Năm Năm Giấu Con, Một Đời Bù Đắp
Chương 3
Hồi trước, lúc ba con bị bệnh, mẹ không ở bên cạnh chăm sóc ba. Chắc chắn ba con vẫn còn giận mẹ.”
“Giận nhiều lắm ạ?”
“Ừ, có thể rất nhiều.”
“Thế ba có đánh mẹ không?”
Tôi giật mình, vội lắc đầu.
“Không phải.
Nhưng nếu biết mẹ quay lại, ba có thể sẽ tìm mẹ tính sổ. Vì thế, trước mặt người khác, con cứ gọi mẹ là dì, được không?”
Minh Minh cau mày suy nghĩ rất lâu.
Sau đó, nó bỗng hỏi:
“Thế mẹ không ở lại với con và ba sao?”
Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi cúi đầu, giả vờ chỉnh lại cổ áo cho con.
“Mẹ còn chút việc phải làm.
Đợi Minh Minh chữa khỏi bệnh, mẹ sẽ đến đón con về.”
“Thật không?”
“Thật.”
“Không được nói dối đâu đấy.”
Tôi gật đầu.
Minh Minh vẫn chưa yên tâm, lập tức giơ ngón út ra trước mặt tôi.
“Vậy ngoắc tay.”
Tôi nhìn ngón tay nhỏ xíu ấy, hồi lâu mới đưa tay mình ra.
Hai ngón út móc vào nhau.
Thằng bé cười vui vẻ.
“Ngoắc tay rồi thì không được nuốt lời!”
Tôi cũng cười theo.
Chỉ có tôi biết, ngay lúc ấy, mình đã phải cố gắng đến mức nào mới không bật khóc.
3
Đến Bắc Kinh, tôi không vội tìm Chu Mộc Ngôn.
Tôi hiểu rất rõ tính cách anh.
Năm xưa, lúc khó khăn nhất, anh từng nắm tay tôi nói rằng chỉ cần tôi chịu ở lại, sớm muộn gì anh cũng sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng tôi đã không tin.
Tôi lựa chọn bỏ đi khi anh cần tôi nhất.
Nếu bây giờ đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, còn mang theo một đứa trẻ năm tuổi, tôi không dám tưởng tượng anh sẽ phản ứng thế nào.
Vì thế, sau khi tìm hiểu qua nhiều mối quan hệ, tôi quyết định gặp mẹ anh trước.
Địa điểm hẹn là một quán trà nhỏ.
Người phụ nữ xuất hiện trước mặt tôi mặc bộ đồ đắt tiền, trên cổ đeo trang sức tinh xảo, gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng.
Bà đeo kính râm, vừa bước vào đã nhìn quanh với vẻ không mấy thoải mái.
Rõ ràng nơi này hoàn toàn xa lạ với cuộc sống thường ngày của bà.
Tôi đứng dậy.
“Chào bác.”
Bà gật đầu, ngồi xuống đối diện.Ánh mắt bà lướt qua tôi, sau đó dừng lại trên người Minh Minh.
“Cô nói đứa trẻ này là con của Mộc Ngôn?”
Tôi chưa kịp trả lời, bà đã tháo phắt kính râm xuống.
“Trời ơi!”
Bà nhìn chằm chằm Minh Minh.
Rồi bất ngờ đứng bật dậy.
“Giống!
Sao lại giống đến thế này?”
Minh Minh bị phản ứng của bà làm cho giật mình, vội nép sát vào người tôi.
Mẹ Chu bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt thằng bé.
Bà nhìn bên trái, rồi lại nghiêng đầu nhìn bên phải, vẻ mặt càng lúc càng kích động.
“Đôi mắt này, cái mũi này, cả khuôn miệng nữa…”
Bà quay sang tôi.
“Đây chẳng phải Mộc Ngôn hồi nhỏ sao?”
Tôi không cảm thấy bất ngờ.
Từ lúc Minh Minh mới sinh, tôi đã biết thằng bé giống ba nó.
Càng lớn, những đường nét trên gương mặt nó càng giống Chu Mộc Ngôn đến mức khiến tôi nhiều lần ngẩn ngơ.
Có những lúc nhìn con ngủ, tôi thậm chí còn có cảm giác người đàn ông năm xưa vẫn đang ở bên cạnh mình.
Tôi lấy tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn.
“Đây là bệnh án của Minh Minh, cùng các giấy tờ liên quan.”
Mẹ Chu lập tức thu lại vẻ kích động.
Tôi tiếp tục:
“Một năm trước, bác sĩ chẩn đoán Minh Minh mắc bệnh tim bẩm sinh.
Hiện tại, cháu cần phẫu thuật.”
Tôi đẩy hồ sơ về phía bà.
“Nếu gia đình nghi ngờ thân phận của cháu, tôi đồng ý làm xét nghiệm ADN.”
Mẹ Chu nhìn tập giấy, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.
Bà im lặng một lúc rồi hỏi:
“Vậy cô là ai?
Có quan hệ gì với đứa trẻ?”
Tôi siết chặt hai bàn tay dưới gầm bàn.
Câu trả lời đã được chuẩn bị từ trước.
Nhưng khi thật sự phải nói ra, tôi vẫn cảm thấy từng chữ như mắc nghẹn trong cổ.
“Tôi không phải người thân của cháu.”
Mẹ Chu ngẩng đầu.
“Tôi chỉ được người khác nhờ đưa đứa bé đến đây.”
“Vậy mẹ nó đâu?”
Tôi tránh ánh mắt bà.
“Chuyện đó tôi không tiện nói.”
Tôi hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Chỉ cần nhà họ Chu đồng ý nhận lại Minh Minh, tôi sẽ không tiếp tục xuất hiện trước mặt mọi người.”
Mẹ Chu nhìn tôi rất lâu.
Có lẽ bà nhận thấy điều gì đó không ổn.
Nhưng cuối cùng, bà không hỏi thêm.
Bà đứng dậy ra ngoài gọi điện thoại.
Một lát sau, bà quay lại, yêu cầu tôi đưa Minh Minh cùng đến bệnh viện.
Đó là một bệnh viện lớn, điều kiện tốt hơn hẳn những nơi tôi từng đưa con đến khám.
Nhà họ Chu nhanh chóng sắp xếp người tiếp nhận hồ sơ bệnh án.