Năm Năm Giấu Con, Một Đời Bù Đắp

Chương 4



Không lâu sau, có người mang đến mẫu tóc của một người đàn ông để làm xét nghiệm quan hệ huyết thống.

Tôi biết đó là tóc của Chu Mộc Ngôn.

Trong thời gian chờ đợi, mẹ Chu liên tục nhìn Minh Minh.

Bà hỏi thằng bé thích ăn gì, năm nay bao nhiêu tuổi, bình thường có hay bị đau không.

Minh Minh trả lời rất ngoan.

Tôi ngồi bên cạnh, nghe hai bà cháu nói chuyện mà lòng rối như tơ vò.

Đến khi kết quả giám định được đưa tới, mẹ Chu gần như không thể che giấu niềm vui.

Kết quả xác nhận quan hệ cha con.

Bà cầm tờ giấy, mắt đỏ hoe.

“Đúng là cháu nội của tôi…”

Bà nói rất khẽ, như thể vẫn chưa dám tin.

“Mộc Ngôn có con rồi.”

Tôi cúi đầu.

Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ.

Cuối cùng, Minh Minh cũng có người bảo vệ.

Sau đó, bác sĩ đưa thằng bé đi kiểm tra thêm.

Mẹ Chu nhân lúc không có trẻ con ở đó, lấy từ túi xách ra một xấp tiền mặt.

Bà đặt trước mặt tôi.

“Cảm ơn cô đã đưa đứa trẻ đến.

Số tiền này cô cứ nhận lấy.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần đâu ạ.”

“Cô không cần khách sáo.

Nhà họ Chu không thiếu tiền. Sau này chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé.”

Tôi nhìn xấp tiền, trong lòng chẳng có chút dao động.

Tôi sinh Minh Minh không phải vì tiền.

Năm năm trước, dù biết bản thân sẽ phải chịu bao nhiêu vất vả, tôi vẫn quyết định giữ con lại.

Tôi từng nghĩ chỉ cần hai mẹ con nương tựa nhau, cuộc sống khó khăn đến đâu rồi cũng có thể vượt qua.

Nhưng tôi đã đánh giá quá cao khả năng của mình.

Tôi có thể chịu đói, chịu khổ.

Chỉ riêng bệnh tật của con là điều tôi không thể dùng tình yêu để giải quyết.

“Cháu chỉ mong Minh Minh được chữa khỏi bệnh.”

Nói xong, tôi đứng dậy.

“Làm phiền bác rồi.”

Tôi xoay người định rời đi.

Nhưng vừa bước được vài bước, phía sau đã vang lên tiếng gọi non nớt.

“Dì ơi!”

Tôi khựng lại.

Minh Minh không biết đã chạy ra từ lúc nào.

Thằng bé đứng ở cửa, đôi mắt đỏ hoe, nhìn tôi không chớp.

“Dì định đi đâu?”

Tôi cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt.

Thằng bé nhớ lời tôi dặn.

Dù đang sợ hãi, dù sắp khóc đến nơi, nó vẫn ngoan ngoãn gọi tôi là dì.

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt con.

“Dì có chút việc phải đi.”

Minh Minh mím môi.

“Thế dì còn quay lại không?”

Tôi đưa tay vuốt gương mặt gầy gò của nó.

Chỉ mới một năm bị bệnh mà hai má con đã hóp đi thấy rõ.

Ngày trước, Minh Minh là một đứa trẻ bụ bẫm, chạy nhảy cả ngày không biết mệt.

Bây giờ, ngay cả lúc vui vẻ nhất, thằng bé cũng không thể chơi đùa như những đứa trẻ bình thường.

Tôi cố giữ nụ cười.

“Con quên rồi sao?

Chúng ta đã ngoắc tay mà.”

Minh Minh nhìn tôi, nước mắt bắt đầu lăn xuống.

“Dì nhớ đấy nhé.”

Tôi gật đầu.

“Ừ, dì nhớ.”

Thằng bé chậm rãi buông tay áo tôi ra.

Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn ôm chặt con vào lòng, nói cho tất cả mọi người biết tôi chính là mẹ ruột của nó.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đứng dậy.Tôi không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà đánh mất cơ hội chữa bệnh của con.

4

Tôi không rời bệnh viện ngay lập tức.

Tôi đứng ở hành lang rất lâu, cho đến khi tận mắt nhìn thấy nhân viên đưa Minh Minh vào phòng bệnh VIP do nhà họ Chu sắp xếp.

Mẹ Chu cũng đi theo, liên tục hỏi bác sĩ về tình trạng sức khỏe của cháu.

Đến lúc ấy, tôi mới thực sự yên tâm.

Tôi một mình trở về khách sạn.

Căn phòng không lớn, nhưng khi chỉ còn một người, tôi lại cảm thấy nó trống trải đến đáng sợ.

Tôi đặt chiếc vali xuống cạnh giường.

Trong vali vẫn còn quần áo của Minh Minh.

Một chiếc áo thun nhỏ, hai bộ đồ ngủ và mấy món đồ thằng bé thích mang theo.

Tôi lấy chiếc áo của con ra, ôm vào lòng.

Mùi hương quen thuộc khiến nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

Năm năm.

Suốt năm năm ấy, dù có vất vả đến đâu, mỗi lần về nhà tôi vẫn được nghe tiếng Minh Minh gọi mẹ.

Buổi sáng, thằng bé sẽ dụi mắt đòi tôi bế.

Buổi tối, nó nhất định phải nghe tôi kể chuyện mới chịu ngủ.

Ngay cả khi nằm viện, mỗi lần bác sĩ đến kiểm tra, nó cũng luôn quay đầu tìm tôi trước tiên.

Vậy mà từ hôm nay, có lẽ tôi sẽ không còn được ở bên con nữa.

Tôi nằm xuống giường, nhìn trần nhà đến thất thần.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Tôi giật mình tỉnh lại.

Trên màn hình là một số điện thoại lạ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...