Năm Năm Giấu Con, Một Đời Bù Đắp

Chương 5



Tôi do dự vài giây mới bắt máy.

“A lô?”

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát.

Sau đó, một giọng đàn ông trầm thấp vang lên.

“Em đang ở đâu?”

Cả người tôi cứng đờ.

Tôi vô thức hỏi lại:

“Xin lỗi, ai vậy ạ?”

Người đàn ông không trả lời ngay.

Nhưng chỉ qua một câu nói ngắn ngủi, ký ức năm năm trước đã bất ngờ ùa về.

Giọng nói ấy, tôi từng nghe mỗi ngày.

Từng có những đêm, anh ôm tôi trong lòng, ghé sát bên tai, dùng chính giọng nói ấy để thì thầm những lời yêu thương.

Tôi không thể quên.

Cũng không có cách nào quên được.

Chu Mộc Ngôn.

Là anh.

“Em còn định giả vờ không nhận ra tôi?”

Giọng anh lạnh hơn trước.

“Gửi địa chỉ cho tôi.”

Tôi siết chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch.

“Anh gọi nhầm số rồi.”

Nói xong, tôi lập tức cúp máy.

Căn phòng trở lại yên tĩnh.

Nhưng nhịp tim tôi vẫn đập dữ dội.

Tại sao Chu Mộc Ngôn lại biết số điện thoại của tôi?

Tôi đã cố tình không liên lạc với anh.

Ngay cả khi gặp mẹ anh, tôi cũng che giấu thân phận thật của mình.

Chẳng lẽ bà đã nói gì đó?

Hay Chu Mộc Ngôn tự điều tra ra?

Tôi càng nghĩ càng hoảng.

Trước khi đến Bắc Kinh, tôi đã tìm hiểu rất kỹ về cuộc sống hiện tại của anh.

Chu Mộc Ngôn vẫn chưa kết hôn.

Nhưng anh đã có bạn gái, hai người được cho là quen nhau nhiều năm.

Sau vụ tai nạn, anh không còn khả năng sinh con.

Nếu những thông tin ấy là thật, Minh Minh có thể chính là đứa con duy nhất của anh trong cuộc đời này.

Đó cũng là lý do tôi tin rằng nhà họ Chu sẽ không bạc đãi thằng bé.

Một gia tộc lớn như vậy, có được người thừa kế mang huyết thống trực hệ chắc chắn là chuyện vô cùng quan trọng.

Minh Minh ở bên ba sẽ có tương lai tốt hơn.

Còn tôi thì sao?

Tôi chẳng có tư cách gì bước vào cuộc sống của Chu Mộc Ngôn lần nữa.

Năm anh khởi nghiệp thất bại, bị chủ nợ đuổi theo, tôi đã bỏ chạy.

Bây giờ anh có tiền, có địa vị, tôi lại mang con đến tìm.

Dù nhìn từ góc độ nào, tôi cũng giống một người phụ nữ tham lam, thấy người yêu cũ phát đạt liền quay lại đòi lợi ích.

Tôi không muốn anh hiểu lầm.

Càng không muốn phải đối diện với ánh mắt căm ghét của anh.

Tôi quyết định sáng hôm sau sẽ đến bệnh viện nhìn Minh Minh lần cuối, sau đó lập tức mua vé trở về.

Chỉ cần xác nhận con vẫn ổn, tôi sẽ không tiếp tục xuất hiện.

Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện từ rất sớm.

Tôi không đi thẳng vào phòng mà đứng ngoài hành lang, định lén nhìn con một lát.

Nhưng vừa đến gần cửa, bước chân tôi đã khựng lại.

Bên trong phòng bệnh có một người đàn ông đang ngồi cạnh giường.

Anh mặc vest chỉnh tề, dáng người cao lớn, mái tóc được chải gọn gàng.

Trên tay anh là một quả táo đang gọt dở.

Chu Mộc Ngôn.

Tôi đứng chết lặng.

Năm năm không gặp, anh gần như chẳng thay đổi.

Gương mặt ấy vẫn đẹp trai như trong ký ức, chỉ có khí chất là trưởng thành và lạnh lùng hơn rất nhiều.

Ngày trước, khi còn ở bên anh, tôi từng cảm thấy anh không giống những người đàn ông bình thường.

Dù mặc áo sơ mi rẻ tiền, sống trong căn phòng thuê chật hẹp, anh vẫn luôn có vẻ ung dung, tự tin đến kỳ lạ.

Bây giờ nghĩ lại, đó có lẽ là phong thái được nuôi dưỡng từ nhỏ trong một gia đình quyền thế.

Chỉ có tôi ngốc nghếch, chưa từng nhận ra.

Nhưng điều khiến tôi không thể rời mắt không phải Chu Mộc Ngôn.

Mà là Minh Minh.

Thằng bé đang ngồi ngay bên cạnh anh.

Đôi mắt nó dán chặt vào quả táo, vẻ mặt thèm thuồng đến mức buồn cười.

Chu Mộc Ngôn vẫn đang chăm chú gọt vỏ.

Minh Minh đợi một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa, liền cúi đầu cắn luôn một miếng trên quả táo anh đang cầm.

Động tác của Chu Mộc Ngôn khựng lại.

Anh cúi xuống nhìn thằng bé.

Minh Minh cũng ngẩng đầu nhìn anh.

Hai cha con nhìn nhau vài giây.

Rồi cùng bật cười.

Tôi đứng ngoài cửa, nước mắt bất giác trào ra.Từ khi Minh Minh biết nói, thằng bé đã không ít lần hỏi tôi ba nó ở đâu.

Những lúc nhìn bạn bè được ba cõng trên vai, nó luôn đứng một bên, lặng lẽ nhìn theo.

Tôi từng nghĩ mình có thể vừa làm mẹ, vừa thay thế vị trí của người cha.

Nhưng hóa ra có những thứ, dù cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể bù đắp được.

Giờ đây, nhìn Minh Minh cười vui vẻ bên Chu Mộc Ngôn, tôi bỗng cảm thấy quyết định của mình không sai.

Con trai tôi cuối cùng cũng có ba.

Chương trước Chương tiếp
Loading...