Năm năm trước, tôi bị người ta
Chương 2
Bàn tay Hoắc Đình Châu đột nhiên siết chặt.
Hắn nhìn tôi.
“Tử Dục?”
Tôi không hiểu vì sao sắc mặt hắn lại thay đổi.
Chỉ nghe hắn hỏi tiếp:
“Ngày sinh?”
Tôi đáp:
“Mùng chín tháng tám.”
Chiếc găng tay còn lại trong tay hắn rơi xuống đất.
Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng:
“Ngày mùng chín tháng tám năm ấy… cô s/i/nh con?”
Tôi cau mày.
“Không thì sao? Chẳng lẽ tôi nhặt nó ngoài đường?”
Hoắc Đình Châu không nói nữa.
Hắn chỉ nhìn Tiểu Bảo rất lâu.
Sau đó đột nhiên quay sang phó quan:
“Đưa ba mẹ con vào phủ.”
Tôi mừng rỡ.
Cuối cùng cũng chịu nhận rồi!
Nhưng ngay khi tôi định bước theo, hắn lại lạnh lùng bổ sung:
“Phong tỏa toàn bộ cổng phủ.”
“Không có lệnh của tôi, không ai được phép đưa người phụ nữ này ra ngoài.”
Tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
“Hoắc Đình Châu, anh định làm gì?”
Hắn quay đầu, ánh mắt tối sầm.
“Lâm Vãn Chi.”
“Năm năm trước, cô để lại cho tôi một đứa con, rồi biến mất không dấu vết.”
“Bây giờ cô còn dám tự mình đưa nó đến cửa.”
“Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng thả cô đi lần nữa sao?”
Tôi ngẩn người.
Cái gì mà tôi để lại cho hắn một đứa con?
Rõ ràng năm ấy hắn còn không biết tôi m/a/ng th/ai!
Bước vào phủ thiếu soái, tôi mới phát hiện mọi thứ đã thay đổi.
Năm năm trước, nơi này còn là một dinh thự kiểu Tây xa hoa.
Bây giờ, khắp hành lang đều có quân nhân canh gác.
Ngay cả người hầu đi lại cũng cúi đầu, không dám phát ra tiếng động.
Hoắc Đình Châu sai người đưa hai đứa trẻ đi ăn.
A Hành lập tức ôm chặt lấy cánh tay tôi.
“Mẹ, con không đi!”
Tiểu Bảo cũng mếu máo:
“Con muốn ở với mẹ!”
Tôi vội ngồi xổm xuống, dỗ dành:
“Ngoan, hai đứa đi ăn trước. Mẹ nói chuyện với cha một lát rồi đến tìm.”
A Hành nhìn Hoắc Đình Châu bằng ánh mắt cảnh giác.
“Chú không được b/ắ/t n/ạ/t mẹ cháu.”
Hoắc Đình Châu nhướng mày.
“Chú?”
A Hành nghiêm túc đáp:
“Chú chưa nhận con, con cũng chưa nhận chú.”
Tôi suýt bật cười.
Không hổ là con trai tôi nuôi lớn.
Miệng lưỡi sắc bén y hệt mẹ.
Nhưng Hoắc Đình Châu không nổi giận.
Hắn chỉ nhìn A Hành một lúc, sau đó gật đầu:
“Được. Ta không b/ắ/t n/ạ/t mẹ cháu.”
Đợi hai đứa trẻ rời đi, hắn lập tức đóng cửa phòng.
Tiếng khóa cửa vang lên khiến tim tôi giật thót.
Tôi cảnh giác lùi lại.
“Anh khóa cửa làm gì?”
Hoắc Đình Châu không đáp.
Hắn đi đến trước bàn, lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp gỗ.
Đặt xuống trước mặt tôi.
“Mở ra.”
Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn làm theo.
Bên trong là một chiếc vòng ngọc đã vỡ làm đôi.
Tôi lập tức ch/ế/t lặng.
Đây chính là chiếc vòng năm năm trước tôi đ/á/nh rơi trong phòng hắn.
Là di vật duy nhất mẹ để lại cho tôi.
Hôm ấy, khi bị người hầu kéo ra ngoài, tôi đã cố nhặt nó lên.
Nhưng Hoắc Đình Châu giẫm lên chiếc vòng, lạnh lùng nói:
“Thứ đồ rẻ tiền này cũng dám mang đến trước mặt tôi?”
Tôi nhớ rất rõ.
Nhớ đến tận bây giờ.
Nhưng tại sao chiếc vòng lại nằm trong tay hắn?
Hoắc Đình Châu nhìn tôi.
“Cô còn nhớ nó không?”
Tôi cười nhạt.
“Nhớ chứ.”
“Nhờ Hoắc thiếu soái mà nó mới thành ra thế này.”
Hắn im lặng.
Một lúc lâu sau, hắn hỏi:
“Năm đó, tại sao cô không nói mình m/a/ng th/ai?”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
“Anh cho tôi cơ hội nói sao?”
Hắn khựng lại.
Tôi tiếp tục:
“Anh vừa tỉnh dậy đã ném tiền vào mặt tôi.”
“Anh nói tôi là loại đàn bà tham phú phụ bần, cố tình trèo lên gi/ư/ờ/ng anh.”
“Anh còn bảo nếu tôi dám xuất hiện trước mặt anh lần nữa, anh sẽ khiến tôi không còn chỗ dung thân ở Bắc Thành.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Hoắc Đình Châu, anh quên rồi sao?”
Hắn siết chặt tay.
“Ta không hề nói những lời đó.”
Tôi bật cười.
“Anh còn định chối?”
Hắn đột nhiên bước tới.
“Lâm Vãn Chi, năm năm trước, khi ta tỉnh lại, trong phòng không có ai cả!”
Tôi sững sờ.
Hắn nhìn tôi, từng chữ rõ ràng:
“Ta chỉ thấy trên giường có m/á/u.”
“Còn cô đã biến mất.”
“Ta tìm khắp Bắc Thành suốt ba tháng.”
“Người trong phủ nói cô nhận năm nghìn đồng bạc rồi tự nguyện rời đi.”
“Ta không tin.”
“Nhưng sau đó có người đưa đến một lá thư, nói cô đã lấy chồng ở phương Nam, bảo ta đừng tìm nữa.”
Tôi cảm thấy đầu óc ong lên.
“Lá thư nào?”
Hoắc Đình Châu mở ngăn kéo, lấy ra một phong thư đã ngả vàng.
Tôi run tay nhận lấy.
Bên trong chỉ có vài dòng chữ.