Năm năm trước, tôi bị người ta

Chương 3



“Hoắc thiếu soái, chuyện đêm ấy chỉ là một cuộc giao dịch. Tôi đã nhận đủ tiền, xin ngài đừng tìm tôi nữa. Tôi sắp kết hôn, không muốn chồng tương lai biết quá khứ của mình.”

Phía dưới ký tên:

Lâm Vãn Chi.

Tôi trợn tròn mắt.

“Đây không phải chữ của tôi!”

Hoắc Đình Châu nhìn tôi.

“Tôi biết.”

Tôi ngẩn người.

Hắn khàn giọng:

“Ba tháng sau khi nhận được lá thư, tôi đã biết nó là giả.”

“Nhưng lúc ấy, cô đã biến mất hoàn toàn.”

Tôi nhìn hắn, cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng lan khắp toàn thân.

Nếu hắn không đuổi tôi đi…

Vậy người đàn ông mặc quân phục đã đứng bên giường sáng hôm ấy là ai?

Tôi nhớ rõ khuôn mặt đó.

Rõ ràng chính là Hoắc Đình Châu!

Nhưng ngay khi tôi định hỏi, hắn đột nhiên nói:

“Lâm Vãn Chi, cô có chắc người đuổi cô khỏi phòng năm ấy là tôi không?”

Tôi cứng đờ.

Hắn chậm rãi đưa tay tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay trái.

Bên dưới là một v/ế/t s/ẹ/o dài.

“Đêm đó, tôi bị th/ươ/ng ở tay trái, hoàn toàn không thể cử động.”

“Nhưng theo lời cô vừa kể, người đàn ông ấy đã dùng tay trái ném tiền cho cô.”

Tim tôi như ngừng đập.

Bởi vì tôi nhớ rất rõ.

Người đàn ông năm ấy đúng là dùng tay trái.

Hoắc Đình Châu nhìn sắc mặt trắng bệch của tôi, chậm rãi nói:

“Bây giờ cô đã hiểu chưa?”

“Năm năm trước, có người cố tình chia cắt chúng ta.”

“Và kẻ đó…”

Hắn chưa kịp nói hết, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh.

“Thiếu soái! Không hay rồi!”

“Tiểu thiếu gia bị người ta b/ắ/t đi rồi!”

Tôi lập tức lao ra cửa.

“Tiểu Bảo!”

Nhưng tên phó quan vừa chạy đến đã quỳ sụp xuống, sắc mặt trắng bệch.

“Không phải cậu bé nhỏ…”

“Là cậu bé lớn!”

Tôi ch/ế/t sững.

“A Hành?”

Phó quan run rẩy lấy ra một mảnh giấy.

“Có người để lại thứ này trong phòng ăn.”

Hoắc Đình Châu giật lấy.

Trên giấy chỉ có một dòng chữ:

“Muốn cứu đứa trẻ, hãy mang chiếc vòng ngọc năm xưa đến đổi. Nếu Hoắc Đình Châu biết thân phận thật của nó, cả hai mẹ con đều phải ch/ế/t.”

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Hoắc Đình Châu đã đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi.

“Lâm Vãn Chi.”

“Đứa trẻ chín tuổi ấy, rốt cuộc cô nhặt được ở đâu?”

Tôi run giọng:

“Trước cửa cô nhi viện… năm nó mới ba tháng tuổi.”

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

“Trên người nó có thứ gì không?”

Tôi gật đầu.

“Một miếng ngọc bội khắc chữ Hành.”

Hoắc Đình Châu lảo đảo lùi lại.

Hắn nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu.

“Miếng ngọc ấy… có phải mặt sau khắc hình một con hổ đang nằm không?”

Tôi kinh hoàng.

“Sao anh biết?”

Hắn không trả lời.

Chỉ đột ngột quay sang phó quan, giọng gần như gầm lên:

“Điều toàn bộ quân cảnh phong tỏa Bắc Thành!”

“Bằng mọi giá phải tìm được đứa trẻ!”

Tôi túm lấy tay áo hắn.

“Hoắc Đình Châu! Rốt cuộc A Hành là ai?”

Hắn cúi đầu nhìn tôi.

Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng:

“Lâm Vãn Chi…”

“Đứa trẻ cô nuôi suốt chín năm…”

“Rất có thể chính là người thừa kế duy nhất của Hoắc gia, đứa cháu ruột mà cả nhà chúng tôi tưởng đã ch/ế/t trong vụ h/ỏ/a h/o/ạ/n năm ấy.”

Tôi đứng ch/ế/t lặng.

Nhưng điều khiến tôi kinh hoàng hơn cả là câu nói tiếp theo của hắn.

“Và người đã ra lệnh th/i/ê/u ch/ế/t mẹ ruột nó…”

“Chính là người phụ nữ mà cô vẫn gọi là ân nhân cứu m/ạ/ng suốt năm năm qua.”

Tôi nhìn Hoắc Đình Châu, cảm giác như có ai vừa dội một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu xuống chân.

“Anh nói ai?”

Hắn không trả lời ngay.

Bàn tay đang nắm cổ tay tôi siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Tôi giật mạnh tay ra.

“Hoắc Đình Châu, tôi hỏi anh, người phụ nữ đó là ai?”

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi nói:

“Tần Nhược Lan.”

Tôi bật cười.

Một tiếng cười khô khốc, khó nghe đến mức chính tôi cũng giật mình.

“Không thể nào.”

Tần Nhược Lan là người đã cứu tôi khỏi đám người truy đuổi năm năm trước.

Khi ấy, tôi vừa rời Bắc Thành, trong người không có một đồng bạc, lại phát hiện mình mang thai.

Tôi ngất xỉu bên đường trong một đêm mưa lớn.

Chính bà ấy đã đưa tôi về nhà, thuê đại phu, cho tôi cơm ăn áo mặc.

Sau này, khi Tiểu Bảo chào đời, bà còn đích thân đến thăm, tặng thằng bé một chiếc khóa trường mệnh bằng bạc.

Nếu không có bà ấy, có lẽ mẹ con tôi đã chẳng sống nổi đến hôm nay.

Một người như vậy, sao có thể là hung thủ thiêu chết mẹ ruột A Hành?

Tôi lắc đầu.

“Anh nhận nhầm rồi.”

Hoắc Đình Châu trầm giọng:

“Ta cũng mong mình nhận nhầm.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...