Năm tôi chín t//uổi, bà ngoại từng dặn

Chương 17



Gửi hai đứa cháu gái của bà.

Tôi run rẩy mở ra.

Bức thư rất ngắn.

“Tiểu Nhiên, A Nặc.

Nếu hai đứa đọc được những dòng này, nghĩa là bà đã hoàn thành lời hứa.

Bà từng nghĩ điều đáng sợ nhất trên đời là những thứ không có khuôn mặt.

Nhưng sau này bà mới hiểu, đáng sợ hơn cả là khi con người quên mất mình là ai.

Đừng sống vì lời nguyền của người đã khuất.

Đừng sống để trả món nợ của tổ tiên.

Cũng đừng để bất kỳ ai quyết định giá trị của mình.

Hai đứa đều là cháu gái của bà.

Một đứa được sinh ra từ máu thịt.

Một đứa được sinh ra từ tình yêu.

Đối với bà, không có gì khác nhau.

Sau này, nếu trời mưa, cứ mở cửa sổ.

Nghe tiếng mưa.

Ngắm núi rừng.

Đừng sợ nữa.

Bởi những người thật lòng yêu thương hai đứa sẽ không bao giờ dùng nỗi sợ để giữ hai đứa ở lại.

Bà ngoại.”

Tôi đọc xong, nước mắt rơi không ngừng.

Tiểu Nhiên ôm tôi.

Hai chị em ngồi bên nhau rất lâu.

Ngoài sân, dì Tư đang nhóm bếp.

Mùi bánh nhân thịt thơm lừng lan vào phòng.

Dượng Tư đang sửa lại hàng rào.

Mẹ gọi chúng tôi ra ăn sáng.

Mọi thứ bình yên đến mức tôi gần như không tin nổi.

Tôi bước ra sân.

Ngẩng đầu nhìn ba ngọn núi.

Sương mù đã tan.

Bầu trời xanh trong.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy thôn Hắc Thủy thật đẹp.

Không còn tiếng gọi trong đêm.

Không còn những chiếc nón đen.

Không còn khuôn mặt dưới vũng nước.

Chỉ còn tiếng chim hót.

Tiếng trẻ con cười đùa.

Và tiếng gió thổi qua những cánh đồng ngô.

Tôi mỉm cười.

Tiểu Nhiên bước đến bên cạnh.

“Chị.”

“Chị có hối hận không?”

Tôi quay sang.

“Hối hận chuyện gì?”

“Vì đã biết sự thật.”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Rồi lắc đầu.

“Không.”

“Ngày trước, chị luôn sợ mình không phải người thật.”

“Nhưng bây giờ chị hiểu rồi.”

“Con người không được quyết định bởi cách mình sinh ra.”

“Mà bởi cách mình sống.”

Tiểu Nhiên mỉm cười.

Em nắm tay tôi.

“Vậy sau này chúng ta vẫn là chị em nhé?”

Tôi bật cười.

“Đương nhiên.”

“Chị đã hứa từ năm năm tuổi rồi mà.”

Hai chị em cùng nhìn về phía núi.

Gió thổi qua.

Những chiếc lá hòe rơi xuống sân.

Tôi chợt nhớ đến câu nói bà ngoại từng dặn khi tôi còn nhỏ.

“Ở vùng núi này, đáng sợ nhất không phải thú dữ, mà là thứ biết giả giọng người thân.”

Năm ấy, tôi chỉ hiểu một nửa.

Mãi đến hôm nay, tôi mới hiểu nửa còn lại.

Thứ đáng sợ nhất không phải kẻ có thể bắt chước giọng nói của người mình yêu thương.

Mà là kẻ dùng chính tình yêu ấy để khiến mình đánh mất bản thân.

Người thật lòng yêu thương ta sẽ không ép ta quay đầu.

Họ sẽ đứng phía sau.

Nhìn ta bước tiếp.

Và mong ta có một cuộc đời tốt đẹp hơn họ.

Tôi khẽ nói:

“Bà ơi.”

“Cháu sẽ sống thật tốt.”

Một cơn gió nhẹ lướt qua.

Chiếc chuông gió dưới mái hiên khẽ rung.

Leng keng.

Chỉ một tiếng.

Rồi im bặt.

Tôi mỉm cười.

Không quay đầu.

Bởi lần này, tôi biết rất rõ.

Không có ai đang gọi tôi từ phía sau.

Chỉ có những người tôi yêu thương đang đợi tôi ở phía trước.

HẾT.

Chương trước
Loading...