Ngày Đầu Tiên Đến Nhà Họ Cố Làm Bảo Mẫu

Chương 1



Chương 1

Ngày đầu tiên đến nhà họ Cố làm bảo mẫu, tôi đã khiến tiểu thiếu gia tám tháng tuổi, người nổi tiếng khó chiều nhất giới hào môn, ngừng khóc chỉ trong vòng ba phút.

Cố phu nhân kích động đến mức lập tức tăng gấp ba tiền lương cho tôi.

Nhưng bà ấy không biết, thật ra tôi chẳng có bí quyết chăm trẻ thần kỳ nào cả.

Tôi chỉ có thể nghe được tiếng lòng của em bé.

Lúc ấy, tiểu thiếu gia đang khóc đến mức mặt đỏ bừng, hai chân đạp loạn xạ.

【Hu hu hu! Ngứa mông quá!】

【Có tóc! Có tóc trong tã của bảo bảo!】

【Mẹ ơi, đừng đút sữa nữa! Bảo bảo không đói!】

Tôi bình tĩnh tháo tã, lấy ra một sợi tóc dài.

Tiểu thiếu gia lập tức nín khóc.

Cậu bé chớp đôi mắt ngấn nước nhìn tôi.

【Oa! Dì này hiểu tiếng bảo bảo!】

【Thích dì! Muốn dì bế!】

Tôi vừa đưa tay ra, cậu bé đã nhào vào lòng.

Cố phu nhân đứng bên cạnh sững sờ.

Bà ấy không biết rằng, trong đầu con trai mình đang reo hò:

【Thơm quá!】

【Dì thơm mùi bánh sữa!】

【Từ nay bảo bảo muốn dì này!】

Tôi cứ tưởng mình đã tìm được một công việc lương cao, nhàn hạ.

Ai ngờ chưa đầy một tháng, cả giới hào môn đều biết nhà họ Cố có một bảo mẫu thần kỳ.

Tiểu công chúa nhà họ Lục không chịu uống sữa?

Tôi vừa đến đã nghe thấy:

【Núm ti cứng quá! Bảo bảo bú đau miệng!】

Tiểu thiếu gia nhà họ Tạ cứ đặt xuống giường là khóc?

【Giường lạnh! Bảo bảo muốn bà nội ôm thêm chút nữa!】

Tiểu thiên kim nhà họ Phó không chịu tập đi?

【Giày chật! Đau ngón chân! Không đi đâu hết!】

Từ đó, điện thoại của tôi chưa từng được yên ổn.

Hôm nay Cố phu nhân mời tôi đến chăm con.

Ngày mai Lục lão phu nhân đích thân mang quà đến đón người.

Đến cả vị chủ tịch nhà họ Tạ nổi tiếng nghiêm khắc cũng phải hạ giọng thương lượng:

“Cô Hạ, chỉ cần cô chịu đến nhà chúng tôi, tiền lương tùy cô quyết định.”

Tôi còn chưa kịp trả lời, tiểu thiếu gia nhà họ Cố đã ôm chặt cổ tôi, khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.

【Không cho!】

【Dì là của bảo bảo!】

【Ông già kia tránh ra!】

【Ai giành dì, bảo bảo cắn người đó!】

Tôi: “…”

Cố lão gia đứng bên cạnh lại vô cùng cảm động.

“Cháu ngoan của ông cuối cùng cũng biết bảo vệ người mình yêu quý rồi!”

Chỉ có tôi biết.

Vị tiểu tổ tông trong lòng mình đang âm thầm tính toán xem nên cắn tay ông nội trước, hay cắn tay vị chủ tịch nhà họ Tạ trước.

Ngày đầu tiên đến nhà họ Cố làm bảo mẫu, tôi đã nghe thấy một giọng nói vô cùng kỳ lạ.

【Hu hu hu!】

【Cứu bảo bảo với!】

【Ngứa quá! Ngứa chết bảo bảo rồi!】

Tôi đứng trước cửa phòng trẻ, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Hành lang rộng lớn được trải thảm lông mềm mại, hai bên treo những bức tranh đắt tiền.

Ngoại trừ người quản gia đang dẫn đường cho tôi, hoàn toàn không có ai khác.

Nhưng giọng nói non nớt ấy vẫn không ngừng vang lên trong đầu.

【Mông!】

【Mông của bảo bảo!】

【Có cái gì chọc chọc!】

【Hu oa! Không chịu nổi nữa!】

Ngay sau đó, từ trong phòng truyền ra một tiếng khóc vang dội.

“Oa oa oa!”

Người quản gia đứng trước mặt tôi lập tức biến sắc.

“Không ổn rồi, tiểu thiếu gia lại khóc!”

Bà ấy vội vàng đẩy cửa bước vào.

Tôi cũng nhanh chóng đi theo.

Vừa vào phòng, tôi đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.

Một người phụ nữ trẻ mặc váy lụa màu kem đang ôm một em bé trong lòng.

Bên cạnh bà là hai bảo mẫu, một người cầm bình sữa, người còn lại cầm đồ chơi lục lạc.

Trên chiếc bàn nhỏ còn bày đủ loại bình sữa, khăn mềm, núm ti giả và đồ chơi đủ màu sắc.

Thế nhưng, mặc cho mọi người thay nhau dỗ dành, em bé trong lòng người phụ nữ vẫn khóc đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt.

Hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt thành quyền.

Đôi chân mũm mĩm liên tục đạp loạn.

Tiếng khóc vang đến mức tôi có cảm giác trần nhà cũng sắp bị cậu bé làm cho rung chuyển.

“An An ngoan, mẹ đây, mẹ đây.”

Người phụ nữ vừa dỗ vừa nhẹ nhàng vỗ lưng con.

“Con đói rồi đúng không? Mẹ cho con uống sữa nhé?”

Bà vừa đưa bình sữa đến gần, cậu bé đã lập tức quay mặt đi.

“Oa!”

【Không uống!】

【Bảo bảo không đói!】

【Mẹ ơi, ngứa mông!】

【Mẹ đừng đút sữa nữa mà!】

Tôi khựng lại.

Lần này, tôi nghe vô cùng rõ ràng.

Giọng nói ấy không phát ra từ miệng bất kỳ ai trong phòng.

Mà là trực tiếp vang lên trong đầu tôi.

Tôi nhìn em bé đang khóc trong lòng người phụ nữ.

Chương tiếp
Loading...