Ngày Đầu Tiên Đến Nhà Họ Cố Làm Bảo Mẫu
Chương 2
Cậu bé khoảng tám tháng tuổi, làn da trắng nõn, hai má tròn vo như hai chiếc bánh bao nhỏ.
Trên người mặc bộ đồ liền thân màu xanh nhạt, trước ngực thêu hình một chú gấu đang ngủ.
Đôi mắt đen láy ngập nước mắt, hàng mi dài ướt sũng.
Trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Nhưng lúc này, cậu bé đang tức giận đến mức hai chân đạp liên hồi.
【Không ai hiểu bảo bảo hết!】
【Bảo bảo tức rồi!】
【Bảo bảo khóc cho mọi người xem!】
“Oa oa oa!”
Tôi: “…”
Chẳng lẽ tôi nghe được tiếng lòng của em bé?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, tôi đã cảm thấy vô cùng hoang đường.
Tôi tên Hạ Ninh, năm nay hai mươi ba tuổi.
Vừa tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục mầm non, từng thực tập ở nhà trẻ và làm thêm tại một trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh.
Vì muốn kiếm tiền nhanh hơn, tôi đã nộp hồ sơ vào một công ty cung cấp bảo mẫu cao cấp.
Không ngờ mới phỏng vấn xong, tôi đã được điều đến nhà họ Cố.
Nghe nói đây là một trong những gia tộc giàu có nhất thành phố.
Tiền lương thử việc mỗi tháng lên đến ba mươi triệu đồng.
Nếu làm tốt, còn có thưởng.
Đối với một người vừa tốt nghiệp, trong tài khoản tiết kiệm chỉ còn hơn hai triệu như tôi, đây quả thực là công việc từ trên trời rơi xuống.
Chỉ có điều, trước khi đến đây, người phụ trách đã nhiều lần nhắc nhở.
Tiểu thiếu gia nhà họ Cố vô cùng khó chăm.
Trong vòng một tháng, cậu bé đã khiến mười hai bảo mẫu lần lượt xin nghỉ.
Có người mới làm được nửa ngày.
Có người vừa nghe thấy tiếng khóc đã sợ đến mức bỏ chạy.
Thậm chí một bảo mẫu có hơn hai mươi năm kinh nghiệm cũng chỉ trụ được ba hôm.
Tôi vốn không tin.
Trẻ con mới tám tháng tuổi thì có thể khó chiều đến mức nào chứ?
Bây giờ tận mắt chứng kiến, tôi mới hiểu.
Tiếng khóc này quả thực có sức công phá kinh người.
“Cô Hạ?”
Giọng người quản gia kéo tôi trở về thực tại.
“Đây là Cố phu nhân, còn vị này là tiểu thiếu gia Cố Dục An.”
Tôi lập tức cúi đầu chào.
“Cháu chào phu nhân ạ.”
Cố phu nhân ngẩng đầu nhìn tôi.
Bà ấy rất đẹp, nhưng sắc mặt tái nhợt, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt.
Rõ ràng đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi tử tế.
“Cô là bảo mẫu mới?”
“Vâng ạ.”
“Cô bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi ba ạ.”
Cố phu nhân hơi nhíu mày.
“Trẻ quá.”
Tôi còn chưa kịp trả lời, một bảo mẫu đứng bên cạnh đã lên tiếng.
“Phu nhân, tôi đã nói rồi, tiểu thiếu gia khó chăm như vậy, phải tìm người có kinh nghiệm lâu năm mới được.”
Bà ta nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Chương 2
“Một cô gái mới tốt nghiệp thì biết chăm trẻ thế nào?”
Tôi không phản bác.
Dù sao tuổi tác và kinh nghiệm của tôi đúng là chưa thể so với những người làm nghề lâu năm.
Nhưng đúng lúc này, tiếng lòng của tiểu thiếu gia lại vang lên.
【Hu hu hu!】
【Ngứa quá!】
【Cái gì cứ cọ vào mông bảo bảo vậy!】
【Bảo bảo muốn tháo tã!】
Tôi nhìn xuống phần tã của cậu bé.
Do liên tục đạp chân, bộ đồ liền thân đã hơi xô lệch.
Tôi suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
“Phu nhân, cháu có thể kiểm tra tã của tiểu thiếu gia được không ạ?”
Cố phu nhân ngẩn người.
“Tã sao?”
“Vâng. Cháu thấy tiểu thiếu gia liên tục co chân, có thể bé đang khó chịu ở vùng mặc tã.”
Người bảo mẫu bên cạnh lập tức phản đối.
“Không thể nào!”
“Tôi vừa thay tã cho tiểu thiếu gia mười phút trước.”
“Bên trong hoàn toàn sạch sẽ!”
Tôi mỉm cười.
“Tã sạch không có nghĩa là bé không khó chịu ạ. Có thể mép tã bị gập, hoặc có vật gì đó vô tình mắc vào.”
Bà ta hừ một tiếng.
“Cô đang nghi ngờ cách chăm sóc của tôi?”
Tôi còn chưa trả lời, tiểu thiếu gia đã khóc to hơn.
【Đúng đúng đúng!】
【Nghi ngờ đi!】
【Dì ơi, mau nghi ngờ đi!】
【Bảo bảo sắp ngứa chết rồi!】
Tôi suýt nữa bật cười.
Cố phu nhân nhìn con trai đang khóc đến khàn cả giọng, cuối cùng cắn răng nói:
“Được, cô kiểm tra thử đi.”
Tôi rửa tay sạch sẽ, lau khô rồi bước đến.
“Phu nhân, để cháu đặt bé lên bàn thay tã nhé.”
Không ngờ vừa nhìn thấy tôi đưa tay đến gần, tiểu thiếu gia đã đột nhiên ngừng khóc trong chốc lát.
Đôi mắt đẫm nước mở to.
【Ơ?】
【Dì này là ai?】
【Dì xinh quá!】
【Nhưng mà mông bảo bảo vẫn ngứa!】
Cậu bé lại mếu máo.
Tôi dịu dàng nói:
“An An ngoan, cô kiểm tra cho con một chút nhé.”
Giọng tôi vừa dứt, cậu bé bỗng im lặng.
【Ơ?】
【Dì biết tên bảo bảo!】
【Dì nói chuyện nhẹ nhàng quá!】
【Thôi được rồi, cho dì sờ một chút vậy.】