Ngày Đầu Tiên Đến Nhà Họ Cố Làm Bảo Mẫu
Chương 12
“Với tôi, chỉ cần Đào Đào khỏe mạnh, vui vẻ thì không có món quà nào là quá đắt.”
Tôi còn đang do dự thì An An đột nhiên bò đến bên cạnh.
Cậu bé nhìn chiếc hộp.
【Ơ?】
【Quà!】
【Dì có quà!】
Sau đó, cậu bé quay sang nhìn Cố phu nhân.
【Mẹ!】
【Nhà mình cũng phải tặng quà!】
【Không được thua!】
Tôi: “…”
Tiểu tổ tông.
Con còn biết ganh đua cả chuyện tặng quà nữa sao?
Cố phu nhân hoàn toàn không biết con trai đang nghĩ gì.
Bà chỉ nhìn thấy cậu bé liên tục kéo tay áo mình.
“An An muốn gì nào?”
Cậu bé chỉ vào hộp quà.
“Á!”
Cố phu nhân nhìn theo.
Sau đó đột nhiên bật cười.
“Con cũng muốn tặng quà cho dì Ninh à?”
An An lập tức vỗ tay.
【Đúng!】
【Mẹ thông minh quá!】
Cố phu nhân suy nghĩ một lát.
“Được rồi, về nhà mẹ sẽ giúp con chuẩn bị.”
An An vô cùng hài lòng.
【Hì hì!】
【Bảo bảo giàu lắm!】
【Bảo bảo có ba mươi đôi giày!】
【Cho dì hết!】
Tôi: “…”
Cảm ơn con.
Nhưng cô thật sự không mang vừa giày của con đâu.
Sau bữa trưa, Đào Đào bắt đầu buồn ngủ.
Lục phu nhân ôm con gái, nhẹ nhàng vỗ lưng.
Không ngờ cô bé lại liên tục quay đầu nhìn An An.
【Anh béo đâu?】
【Muốn nhìn anh béo!】
Tôi ngạc nhiên.
Mới quen nhau chưa đầy một ngày, vậy mà cô bé đã bắt đầu nhớ người anh này rồi?
An An đang ngồi trong lòng tôi, nghe thấy tiếng ê a của Đào Đào thì cũng quay sang.
【Em bé?】
【Em bé gọi anh à?】
Đào Đào lập tức cười.
“Ê!”
【Anh béo!】
An An vui vẻ đáp lại.
“Á!”
【Anh đây!】
Tôi: “…”
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác hai đứa đang thật sự trò chuyện.
Lục phu nhân nhìn cảnh tượng ấy, cười đến mức không khép được miệng.
“Uyển Thanh, hay sau này chúng ta thường xuyên cho hai đứa gặp nhau đi.”
Cố phu nhân cũng mỉm cười.
“Được chứ.”
“An An nhà em bình thường ít khi chơi với em bé cùng tuổi.”
“Nhìn hai đứa hợp nhau như vậy, em cũng yên tâm.”
An An lập tức quay sang nhìn mẹ.
【Hợp nhau?】
【Bảo bảo với em bé á?】
Cậu bé suy nghĩ một lúc.
Sau đó nhìn Đào Đào.
【Ừm…】
【Em bé cũng được.】
【Tuy thích sờ má anh…】
【Nhưng đáng yêu.】
Tôi không nhịn được, bật cười.
Lục phu nhân tò mò hỏi:
“Cô Hạ cười gì vậy?”
Tôi vội vàng lắc đầu.
“Không có gì ạ. Cháu chỉ thấy hai bé dễ thương quá.”
Đúng lúc ấy, Đào Đào đột nhiên ngáp một cái thật dài.
Đôi mắt bắt đầu díp lại.
【Buồn ngủ…】
【Anh béo…】
【Mai chơi nữa nhé…】
An An cũng ngáp theo.
【Ừ…】
【Mai chơi…】
【Nhớ mang bóng trả anh…】
Tôi: “…”
Đến lúc ngủ rồi mà vẫn nhớ quả bóng.
Đúng là tiểu thiếu gia nhà họ Cố.
Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, Đào Đào đã ngủ ngon lành trong lòng mẹ.
An An được đặt vào ghế an toàn trên xe, bên cạnh là con vịt vàng yêu thích.
Cậu bé nhìn qua cửa kính.
【Đi về rồi…】
【Em bé ngủ rồi…】
【Hôm nay vui quá…】
Tôi ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chăn mỏng phủ ngang chân cậu bé.
“An An hôm nay chơi vui không?”
Cậu bé quay sang nhìn tôi.
“Ha!”
【Vui!】
【Có dì!】
【Có em bé!】
【Có bóng!】
Tôi mỉm cười.
“Vậy lần sau chúng ta lại đến chơi nhé?”
An An suy nghĩ một lát.
【Được!】
Nhưng ngay sau đó, cậu bé lại nghiêm túc bổ sung.
Chương 11
【Nhưng dì phải ngồi cạnh anh!】
【Không được bế em bé lâu quá!】
Tôi bật cười.
“Được rồi, cô biết rồi.”
Cố phu nhân ngồi phía trước nghe thấy liền quay đầu.
“Hạ Ninh, cô đang nói chuyện với An An à?”
Tôi gật đầu.
“Vâng ạ. Cháu đang hỏi hôm nay bé có vui không.”
Cố phu nhân nhìn con trai đang cười toe toét.
“Xem ra vui lắm.”
Bà ấy ngừng một lát.
Sau đó dịu dàng nói:
“Hạ Ninh, hôm nay thật sự cảm ơn cô.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Phu nhân lại cảm ơn cháu rồi.”
Bà ấy mỉm cười.
“Vì cô xứng đáng.”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng bỗng ấm áp.
Mới hai ngày trước, tôi còn là một cô gái vừa tốt nghiệp, lo lắng không biết tháng sau lấy tiền đâu để trả tiền thuê nhà.
Vậy mà bây giờ, tôi đã có một công việc tốt, một mức lương đáng mơ ước, còn được những người xa lạ đối xử chân thành.
Tất cả bắt đầu từ một sợi tóc mắc trong tã.
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được bật cười.
Cuộc đời đúng là kỳ diệu.
Nhưng tôi không biết rằng, những ngày bình yên của mình sắp kết thúc.
Bởi vì ngay tối hôm ấy, Cố phu nhân nhận được thêm ba cuộc điện thoại.
Cuộc thứ nhất đến từ nhà họ Tạ.
Cuộc thứ hai đến từ nhà họ Phó.
Cuộc thứ ba đến từ một vị phu nhân mà tôi chưa từng nghe tên.