Ngày Đầu Tiên Đến Nhà Họ Cố Làm Bảo Mẫu

Chương 11



Lục phu nhân nhìn con gái đột nhiên trở nên hoạt bát, vui mừng nói:

“Đào Đào có vẻ rất thích cô Hạ.”

Cố phu nhân lập tức cảnh giác.

“Chị đừng có ý định gì đấy nhé.”

Lục phu nhân bật cười.

“Em làm gì mà căng thẳng thế?”

“Cô Hạ chỉ bế con bé một chút thôi.”

Cố phu nhân nhìn con trai đang ôm chặt tay tôi.

“Chị nhìn An An nhà em đi.”

Lục phu nhân cúi xuống.

An An lập tức quay mặt đi.

【Không nhìn!】

【Không nghe!】

【Không cho mượn dì!】

Tôi bất lực.

Cuối cùng, tôi đề nghị đặt hai em bé trên tấm thảm chơi rộng, có người lớn ngồi cạnh quan sát.

“Hay để hai bé chơi với nhau một lát ạ?”

Lục phu nhân vui vẻ đồng ý.

Cố phu nhân cũng không phản đối.

Thế là năm phút sau, hai vị tiểu tổ tông được đặt đối diện nhau.

An An ngồi khá vững, trước mặt có một quả bóng vải mềm.

Đào Đào nằm sấp trên thảm, hai bàn tay chống xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người anh lớn hơn mình hai tháng.

Không khí vô cùng yên tĩnh.

Tôi còn tưởng hai đứa đã hòa thuận.

Ai ngờ…

【Anh béo!】

【Em bé!】

【Má tròn!】

【Đầu nhỏ!】

【Muốn sờ!】

【Không cho!】

Đào Đào đột nhiên đưa tay về phía An An.

Bàn tay nhỏ xíu chạm vào má cậu bé.

An An ngẩn người.

【Ơ?】

Đào Đào nhẹ nhàng bóp một cái.

【Mềm!】

【Thích quá!】

An An lập tức quay sang nhìn tôi.

【Dì Ninh!】

【Em bé sờ má bảo bảo!】

Tôi vội vàng nhẹ nhàng tách tay Đào Đào ra.

“Đào Đào ngoan, chúng ta vuốt nhẹ thôi nhé.”

Cô bé chớp mắt.

【Không được bóp à?】

【Nhưng mềm mà!】

An An nghe vậy, đột nhiên có vẻ đắc ý.

【Đương nhiên mềm!】

【Má của anh là má đẹp nhất!】

Tôi: “…”

Vừa rồi còn giận dữ, bây giờ đã tự hào rồi?

Đào Đào tiếp tục nhìn cậu bé.

【Anh béo đáng yêu!】

An An lập tức ngồi thẳng lưng.

【Hì hì!】

【Em bé cũng biết nhìn người đấy!】

Tôi bắt đầu cảm thấy tình bạn của trẻ con thật kỳ diệu.

Chỉ cần một lời khen, mọi mâu thuẫn đều có thể tan biến.

Đúng lúc ấy, Đào Đào nhìn thấy quả bóng vải trong tay An An.

【Bóng!】

【Muốn bóng!】

Cô bé đưa tay về phía trước.

An An cúi xuống nhìn quả bóng.

Sau đó nhìn Đào Đào.

【Của anh!】

Đào Đào tiếp tục vươn tay.

【Muốn!】

An An ôm bóng sát vào ngực.

【Không cho!】

Đào Đào mếu máo.

【Hu hu…】

Tôi vừa định lấy một quả bóng khác thì An An đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô bé.

Cậu bé im lặng vài giây.

Sau đó chậm rãi đẩy quả bóng về phía Đào Đào.

【Thôi được rồi…】

【Cho em mượn một chút.】

【Nhưng chỉ một chút thôi nhé!】

Đào Đào lập tức cười.

【Anh béo tốt quá!】

An An cũng cười theo.

【Hì hì!】

【Anh tốt nhất!】

Tôi nhìn hai đứa trẻ.

Trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp.

Hóa ra tiểu thiếu gia nhà họ Cố tuy thích tranh giành, nhưng cũng rất biết quan tâm đến người khác.

Chỉ có điều, cảm động của tôi chưa kéo dài được bao lâu.

Bởi vì Đào Đào vừa ôm được quả bóng đã lập tức đưa lên miệng.

An An trợn tròn mắt.

【Ơ?!】

【Bóng của anh!】

【Sao em ăn bóng của anh?!】

【Không được!】

Cậu bé vội vàng bò đến.

Tôi nhanh tay giữ quả bóng lại, nhẹ nhàng chuyển sang một món đồ chơi gặm nướu sạch, phù hợp với độ tuổi của Đào Đào.

Chương 10

“Được rồi, bóng để chơi thôi nhé.”

Đào Đào ôm đồ gặm nướu, vui vẻ cười.

【Cái này cũng ngon!】

An An nhìn cô bé.

Rồi nhìn quả bóng.

Cuối cùng, cậu bé thở dài một tiếng rất giống người lớn.

“Ha…”

【Em bé đúng là phiền phức.】

Tôi suýt bật cười.

Con cũng mới tám tháng tuổi thôi mà!

Buổi chiều hôm ấy, Lục phu nhân nhất quyết giữ chúng tôi ở lại dùng bữa.

Bà ấy vô cùng cảm kích.

Không chỉ chuyển ngay mười triệu tiền tư vấn như đã hứa, bà còn chuẩn bị một hộp quà lớn.

Tôi nhìn chiếc hộp được gói bằng giấy màu hồng nhạt, hơi ngượng ngùng.

“Phu nhân, cháu đã nhận phí tư vấn rồi ạ. Quà thì không cần đâu.”

Lục phu nhân lập tức lắc đầu.

“Không được.”

“Cô giúp Đào Đào nhà tôi chịu bú trở lại, tôi cảm ơn còn không hết.”

“Đây chỉ là chút lòng thành.”

Tôi nhìn Cố phu nhân.

Bà ấy mỉm cười.

“Chị Lục đã có lòng thì cô cứ nhận đi.”

Tôi đành cảm ơn.

Nhưng khi mở hộp quà ra, tôi lập tức sững sờ.

Bên trong là một chiếc túi xách hàng hiệu.

Tôi từng nhìn thấy mẫu túi này trên mạng.

Giá của nó đủ để tôi trả tiền thuê phòng trọ cũ trong vài năm.

Tôi lập tức đóng hộp lại.

“Lục phu nhân, món này quý quá, cháu không dám nhận đâu ạ.”

Bà ấy bật cười.

“Cô Hạ, cô cứ nhận đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...