Ngày Đầu Tiên Đến Nhà Họ Cố Làm Bảo Mẫu
Chương 15
Tạ lão phu nhân dịu dàng nói:
“Bà ở đây mà.”
Cậu bé chớp mắt.
【Ở đây?】
Bà tiếp tục vỗ nhẹ.
“Bà không đi đâu.”
Minh Hiên nhìn bà thêm một lúc.
Sau đó chậm rãi nhắm mắt.
【Ừm…】
【Bà ở đây…】
【Vậy bảo bảo ngủ…】
Một lát sau, cậu bé thật sự ngủ.
Tạ lão phu nhân sững sờ.
Bà nhìn cháu trai.
Rồi nhìn tôi.
Hai mắt lập tức đỏ lên.
“Ngủ rồi…”
“Cuối cùng cũng chịu nằm ngủ rồi…”
Tôi mỉm cười.
“Đây mới là lần thử đầu tiên thôi ạ. Những hôm sau có thể bé vẫn cần thời gian để quen dần.”
Bà cụ gật đầu liên tục.
“Tôi hiểu, tôi hiểu.”
Sau đó bà đột nhiên nắm tay tôi.
“Cô Hạ, cô đúng là người tốt!”
Tôi hơi ngượng.
“Cháu chỉ giúp một chút thôi ạ.”
Không ngờ đúng lúc ấy, một giọng nói đầy bất mãn vang lên phía sau.
【Hừ!】
Tôi quay đầu.
An An đang ngồi trong lòng Cố phu nhân, hai má phồng lên.
【Lại khen dì!】
【Dì của bảo bảo giỏi mà!】
【Ai cũng biết rồi!】
Cậu bé nhìn Minh Hiên đang ngủ.
Sau đó nghiêm túc suy nghĩ.
【Anh kia ngủ giỏi ghê.】
【Nhưng bảo bảo cũng ngủ giỏi!】
【Bảo bảo còn biết ngủ ngáy nữa!】
Tôi: “…”
Đó không phải thành tích đáng khoe đâu, tiểu thiếu gia.
Đúng lúc ấy, Minh Hiên đột nhiên trở mình nhẹ.
An An lập tức mở to mắt.
【Ơ?】
【Anh kia tỉnh à?】
Cậu bé nhìn tôi.
Rồi nhìn Minh Hiên.
Sau đó bất ngờ đưa một ngón tay lên miệng.
“Su…”
Tôi sững sờ.
Cố phu nhân cũng ngẩn người.
“An An?”
Cậu bé tiếp tục:
“Su…”
【Im lặng!】
【Anh đang ngủ!】
【Không được ồn!】
Tôi nhìn cậu bé, trái tim bỗng mềm nhũn.
Hóa ra tiểu tổ tông nhà tôi cũng biết quan tâm đến người khác như vậy.
Cố phu nhân vui mừng đến mức lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh.
“Trời ơi, An An biết ra hiệu giữ im lặng rồi!”
Cố lão gia vừa từ phòng làm việc bước ra, nghe thấy vậy lập tức chạy đến.
“Đâu? Đâu?”
Cố phu nhân vội vàng đưa điện thoại cho ông xem.
Ông nhìn bức ảnh.
Sau đó vô cùng tự hào.
“Không hổ là cháu trai ta!”
“Thông minh từ nhỏ!”
An An nghe thấy tiếng ông nội thì lập tức quay đầu.
【Ông nội!】
【Nhỏ tiếng!】
【Anh đang ngủ!】
Cậu bé lại đưa ngón tay lên miệng.
“Su!”
Cố lão gia lập tức im bặt.
Tạ lão phu nhân đứng bên cạnh không nhịn được bật cười.
“Cháu trai nhà ông đáng yêu thật đấy.”
Cố lão gia đắc ý.
“Đương nhiên!”
Nhưng ông vừa nói xong, An An đã lập tức nhíu mày.
【Ông nội!】
【Đã bảo nhỏ tiếng mà!】
Tôi vội vàng quay mặt đi.
Nếu không, tôi sợ mình sẽ cười thành tiếng mất.
Buổi tối hôm ấy, nhà họ Tạ ra về trong tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Trước khi đi, Tạ lão phu nhân còn nhất quyết đưa cho tôi một phong bì.
Tôi vội vàng từ chối.
“Cháu không thể nhận thêm đâu ạ.”
Bà cụ lập tức nghiêm mặt.
“Sao lại không?”
“Cô giúp cháu trai tôi ngủ ngon, tôi cảm ơn cô là chuyện nên làm.”
Tôi còn đang do dự thì Cố lão gia đã lên tiếng.
“Cô Hạ, cứ nhận đi.”
“Đó là phí tư vấn theo hợp đồng.”
Tôi đành cảm ơn.
Sau khi khách về, tôi mở phong bì ra.
Bên trong là một tấm séc.
Hai mươi triệu đồng.
Tôi đứng chết lặng.
Hai ngày.
Ba mươi triệu tiền tư vấn.
Chưa kể lương tháng.
Chương 14
Tôi cúi đầu nhìn An An đang ôm con vịt vàng.
Trong lòng đột nhiên trào dâng một cảm xúc mãnh liệt.
Tiểu tổ tông!
Con đúng là ngôi sao may mắn của cô!
An An ngẩng đầu nhìn tôi.
【Dì?】
【Sao dì nhìn bảo bảo vậy?】
Tôi cúi xuống bế cậu bé lên.
“An An đáng yêu quá!”
Tôi nhẹ nhàng thơm lên mái tóc mềm mại của cậu bé.
An An lập tức ngẩn người.
Sau đó hai má đỏ bừng.
【A!】
【Dì thơm bảo bảo!】
【Dì thích bảo bảo!】
【Hì hì!】
Cậu bé ôm chặt cổ tôi.
【Bảo bảo cũng thích dì!】
【Thích nhất trên đời!】
Tôi bật cười.
Nhưng ngay sau đó, tiếng lòng của cậu bé lại vang lên.
【Dì ơi…】
【Bảo bảo có thể xin một cái bánh không?】
Tôi: “…”
Đúng là không thể cảm động quá ba giây.
Một tuần sau, cuộc sống của tôi tại nhà họ Cố đã hoàn toàn thay đổi.
Buổi sáng, tôi chăm An An.
Buổi trưa, khi cậu bé ngủ, tôi cùng quản gia Trần sắp xếp lịch tư vấn.
Buổi chiều, nếu có thời gian, tôi sẽ gặp những gia đình cần hỗ trợ.
Tất nhiên, mọi lịch trình đều phải được Cố phu nhân đồng ý.
Và quan trọng hơn cả…
Phải được An An chấp thuận.
Bởi vì vị tiểu thiếu gia này đã tự phong mình thành người quản lý lịch làm việc của tôi.
Mỗi lần thấy tôi cầm túi xách, cậu bé lập tức bò đến.
【Đi đâu?】
【Dì đi đâu?】
【Có em bé khác à?】