Ngày Đầu Tiên Đến Nhà Họ Cố Làm Bảo Mẫu
Chương 16
Nếu tôi nói chỉ xuống bếp lấy nước, cậu bé sẽ vui vẻ.
【À!】
【Lấy nước!】
【Được đi!】
Nhưng nếu tôi nói phải ra ngoài làm việc, cậu bé lập tức ôm chân tôi.
【Không!】
【Bảo bảo cũng đi!】
Cuối cùng, Cố phu nhân phải nghĩ ra một cách.
Bà chuẩn bị cho An An một chiếc túi đeo nhỏ màu xanh.
Bên trong có một con vịt vàng, một chiếc khăn mềm và vài món đồ chơi phù hợp.
Mỗi lần tôi ra ngoài, bà sẽ đeo chiếc túi ấy cho cậu bé.
“An An, hôm nay con làm trợ lý của dì Ninh nhé?”
Cậu bé lập tức vui vẻ.
【Trợ lý!】
【Bảo bảo là trợ lý!】
【Bảo bảo đi làm!】
Tôi nhìn chiếc túi nhỏ xíu trên người cậu bé, không nhịn được bật cười.
“Vậy trợ lý An An phải ngoan nhé.”
Cậu bé nghiêm túc gật đầu.
【Ngoan!】
【Bảo bảo rất chuyên nghiệp!】
Nhưng vừa đến nhà họ Phó, vị trợ lý chuyên nghiệp ấy đã lập tức quên sạch nhiệm vụ.
Bởi vì tiểu thiên kim nhà họ Phó có một con thỏ bông màu hồng.
An An vừa nhìn thấy đã sáng mắt.
【Thỏ!】
【Thỏ hồng!】
【Muốn!】
Tôi vội vàng giữ cậu bé lại.
“An An, đó là đồ chơi của em.”
Cậu bé ngẩn người.
【Của em?】
Đúng lúc ấy, một cô bé khoảng mười một tháng tuổi đang ngồi trên thảm ngẩng đầu.
Cô bé có mái tóc mềm được buộc thành một chỏm nhỏ, đôi mắt đen láy.
Đó là Phó Tiểu Mễ.
Vừa nhìn thấy An An, cô bé lập tức cười.
【Anh béo!】
Tôi: “…”
Sao em bé nào cũng gọi An An là anh béo vậy?
An An lập tức quay sang nhìn cô bé.
【Lại nữa?!】
【Bảo bảo không béo!】
【Bảo bảo chỉ nhiều thịt thôi!】
Tôi suýt nữa bật cười.
Phó phu nhân bước đến.
“Cô Hạ, phiền cô rồi.”
Tôi mỉm cười.
“Không có gì ạ. Cháu nghe nói Tiểu Mễ gần đây không chịu tập đi?”
Bà ấy thở dài.
“Đúng vậy.”
“Con bé đã bắt đầu vịn đứng, nhưng cứ mang giày vào là không chịu bước.”
“Chúng tôi tưởng con bé sợ, nhưng đổi bao nhiêu đồ chơi để dụ cũng không được.”
Tôi nhìn Tiểu Mễ.
Cô bé đang ngồi trên thảm, hai bàn chân mang đôi giày màu trắng rất đẹp.
Nhưng tiếng lòng lại vô cùng ấm ức.
【Đau!】
【Giày chật!】
【Ngón chân đau!】
【Không đi!】
Tôi lập tức hiểu ra.
Tôi nhẹ nhàng hỏi:
“Phu nhân, cháu có thể kiểm tra giày của bé không ạ?”
Bà gật đầu.
Tôi tháo giày cho Tiểu Mễ.
Vừa tháo xong, cô bé lập tức thở phào.
【A!】
【Thoải mái!】
【Chân được cứu rồi!】
Tôi kiểm tra bàn chân của bé.
Phần ngón chân có vết hằn nhẹ.
Tôi quay sang Phó phu nhân.
“Đôi giày này có vẻ hơi chật ạ. Bé đang trong giai đoạn phát triển nhanh, kích cỡ chân có thể thay đổi.”
Phó phu nhân lập tức ngạc nhiên.
“Nhưng đôi này mới mua tháng trước mà!”
Tôi mỉm cười.
“Trẻ nhỏ lớn nhanh lắm ạ.”
Bà ấy vội vàng bảo người giúp việc mang những đôi giày khác đến.
Tôi giúp kiểm tra kích cỡ.
Sau đó đề nghị cho Tiểu Mễ tập đứng chân trần trên bề mặt sạch, an toàn, không trơn trượt.
Vừa được đặt xuống thảm, cô bé đã lập tức vịn vào chiếc ghế thấp chắc chắn bên cạnh.
【A!】
【Không đau!】
【Đứng được!】
Phó phu nhân vui mừng.
“Tiểu Mễ!”
“Con đứng rồi!”
Cô bé quay đầu nhìn mẹ.
Sau đó cười toe toét.
【Mẹ!】
【Bảo bảo giỏi không?】
Phó phu nhân lập tức vỗ tay.
Chương 15
“Giỏi quá!”
“Con gái mẹ giỏi quá!”
Tiểu Mễ vui vẻ đập tay lên thành ghế.
Nhưng đúng lúc ấy, An An đang ngồi bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu.
【Ơ?】
【Chị đứng được!】
Cậu bé nhìn hai chân mình.
Sau đó nhìn Tiểu Mễ.
【Bảo bảo cũng muốn!】
Tôi còn chưa kịp phản ứng, An An đã bò đến cạnh chiếc ghế.
Cậu bé dùng hai tay bám vào thành ghế.
Cố gắng chống chân.
Một lần.
Hai lần.
Cuối cùng, cậu bé thật sự vịn đứng lên được trong vài giây.
Tôi lập tức đưa tay bảo vệ bên cạnh.
“An An giỏi quá!”
Cậu bé ngẩng đầu.
Đôi mắt sáng rực.
【A!】
【Bảo bảo cao rồi!】
【Bảo bảo biến thành người lớn rồi!】
Tôi: “…”
Con mới đứng được vài giây thôi mà.
Tiểu Mễ nhìn An An.
Sau đó vui vẻ vỗ tay.
【Anh béo giỏi!】
An An lập tức cười.
【Hì hì!】
【Chị cũng giỏi!】
Hai đứa trẻ nhìn nhau.
Rồi cùng cười.
Tôi bỗng cảm thấy cảnh tượng này đáng yêu đến mức trái tim sắp tan chảy.
Phó phu nhân đứng bên cạnh cũng xúc động.
“Cô Hạ, thật sự cảm ơn cô.”
Tôi mỉm cười.
“Không có gì ạ. Tiểu Mễ vốn đã sẵn sàng tập đứng rồi, chỉ là đôi giày khiến bé khó chịu thôi.”
Bà ấy gật đầu.
Sau đó đột nhiên nói:
“Hay là để tôi tặng cô một món quà nhé?”
Tôi lập tức cảnh giác.
Lại quà?
Tôi vội vàng xua tay.
“Phu nhân, thật sự không cần đâu ạ.”