Ngày Đầu Tiên Đến Nhà Họ Cố Làm Bảo Mẫu

Chương 21



Tôi đứng bên cạnh, cũng không nhịn được đỏ mắt.

Cố lão gia nghe tiếng động lập tức chạy đến.

“Có chuyện gì?”

Cố phu nhân vừa khóc vừa cười.

“Bố!”

“An An gọi mẹ rồi!”

Ông cụ sững sờ.

“Cái gì?”

“Thằng bé gọi mẹ?”

An An quay sang nhìn ông nội.

【Ông nội!】

【Mẹ khóc!】

Cố lão gia lập tức bước đến.

“An An, gọi ông nội một tiếng nào!”

Cậu bé chớp mắt.

Sau đó quay mặt đi.

【Không!】

【Bảo bảo mệt rồi!】

Cố lão gia: “…”

Tôi vội vàng cúi đầu.

Không được cười.

Nhất định không được cười.

Nhưng ông cụ vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

“An An, gọi ông một tiếng thôi.”

Cậu bé rúc đầu vào vai mẹ.

【Không gọi!】

【Mai gọi!】

Cố lão gia thở dài.

“Đúng là cháu trai ta.”

Tôi không nhịn được nữa, bật cười.

Cả phòng cũng cười theo.

Đêm hôm ấy, An An ngủ rất ngon.

Không khóc.

Không quấy.

Chỉ ôm con vịt vàng mới được Đào Đào tặng, nằm trong chiếc cũi quen thuộc.

Trước khi ngủ, cậu bé còn nhìn tôi.

【Dì Ninh…】

Tôi nhẹ nhàng cúi xuống.

“An An ngủ ngon nhé.”

Cậu bé chớp mắt.

【Hôm nay vui lắm…】

Tôi mỉm cười.

“Ừ, cô cũng vui.”

【Có mẹ…】

【Có ông nội…】

【Có dì…】

【Có bạn…】

Cậu bé ngáp một cái.

【Bảo bảo thích mọi người…】

Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bé.

“Cô biết mà.”

An An nhắm mắt.

Một lát sau, tiếng lòng cuối cùng vang lên.

【Mai…】

【Mai lại chơi nhé…】

Tôi mỉm cười.

“Ừ, mai lại chơi.”

Nhưng sáng hôm sau, khi tôi vừa bước vào phòng trẻ, An An đã khiến tôi kinh ngạc.

Cậu bé đang ngồi trong cũi, hai tay ôm con vịt vàng.

Vừa nhìn thấy tôi, cậu bé lập tức cười.

Sau đó rõ ràng gọi một tiếng:

“Dì!”

Tôi đứng chết lặng.

“An An?”

Cậu bé vui vẻ vỗ tay.

“Dì! Dì!”

Tôi lập tức đưa tay che miệng.

Trời ơi.

Cậu bé gọi tôi rồi!

Tôi vội vàng bước đến.

“An An, con vừa gọi cô à?”

Cậu bé cười toe toét.

【Đúng!】

【Bảo bảo gọi dì!】

【Dì vui không?】

Tôi gật đầu liên tục.

“Vui!”

“Cô vui lắm!”

An An lập tức cười lớn.

【Hì hì!】

【Dì vui rồi!】

【Bảo bảo giỏi nhất!】

Tôi bế cậu bé lên, nhẹ nhàng xoay người một chút.

“An An giỏi quá!”

Cậu bé cười khanh khách.

“Dì! Dì!”

Tiếng cười vang khắp căn phòng.

Đúng lúc ấy, Cố phu nhân bước vào.

Bà nhìn chúng tôi, mỉm cười.

“Chuyện gì mà vui thế?”

Tôi lập tức quay sang.

“Phu nhân!”

“An An gọi cháu rồi!”

Bà ngẩn người.

“Thật sao?”

Tôi gật đầu.

“Thật ạ!”

Cố phu nhân lập tức bước đến.

“An An, gọi dì Ninh một tiếng nữa nào.”

Cậu bé nhìn mẹ.

Sau đó nhìn tôi.

Rồi đột nhiên cười tinh nghịch.

“Ma ma!”

Cố phu nhân lập tức vui mừng.

“Ôi, con gọi mẹ nữa rồi!”

An An cười toe toét.

【Hì hì!】

Chương 20

【Mẹ vui!】

【Dì vui!】

【Bảo bảo giỏi quá!】

Tôi bật cười.

Cố phu nhân cũng cười.

Nhưng đúng lúc ấy, Cố lão gia từ ngoài cửa bước vào.

Ông vừa nghe thấy tiếng “ma ma” đã lập tức hỏi:

“An An, còn ông nội thì sao?”

Cậu bé nhìn ông.

Im lặng.

Cố lão gia cúi xuống.

“Ông nội đây.”

An An chớp mắt.

Sau đó đột nhiên giơ con vịt vàng lên.

“Cạp!”

Cả căn phòng im bặt.

Tôi: “…”

Cố phu nhân: “…”

Cố lão gia: “…”

Một giây sau, Cố phu nhân bật cười đến mức phải vịn vào cửa.

Tôi cũng không nhịn được nữa.

Cố lão gia đứng chết lặng.

Sau đó ông nghiêm túc hỏi:

“An An, cháu gọi ông là vịt à?”

Cậu bé cười toe toét.

【Ông nội vịt!】

【Ông nội cạp cạp!】

【Hì hì!】

Cố lão gia: “…”

Tôi cười đến đau cả bụng.

Cuối cùng, ông cụ chỉ có thể thở dài.

“Thôi được.”

“Ít nhất nó cũng nhớ ông thích chơi vịt.”

Cố phu nhân càng cười lớn hơn.

Còn An An thì hoàn toàn không hiểu vì sao mọi người vui đến vậy.

Cậu bé chỉ ôm con vịt vàng, vui vẻ vỗ tay.

【Hì hì!】

【Mọi người cười!】

【Bảo bảo cũng cười!】

Tôi nhìn cậu bé trong lòng.

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ, phủ lên mái tóc mềm mại và đôi má tròn vo.

Một năm tuổi.

Một cậu bé nhỏ xíu.

Một gia đình ấm áp.

Và một công việc mà trước đây tôi chưa từng dám mơ tới.

Tôi từng nghĩ mình may mắn vì có thể nghe được tiếng lòng của trẻ nhỏ.

Nhưng càng ở bên An An, tôi càng nhận ra một điều.

Thật ra, ngay cả khi không có khả năng đặc biệt ấy, chỉ cần đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng và thật lòng quan tâm, người lớn vẫn có thể từng chút một hiểu được những điều trẻ con muốn nói.

Bởi vì tình yêu thương không nhất thiết phải được diễn đạt bằng lời.

Đôi khi, nó chỉ là một bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay mình.

Một nụ cười sau giấc ngủ.

Một chiếc bánh ăn dặm được bẻ làm đôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...