Ngày Đầu Tiên Đến Nhà Họ Cố Làm Bảo Mẫu
Chương 20
Đúng là đáng yêu quá mức cho phép.
Nhưng bữa tiệc vẫn chưa kết thúc.
Bởi vì ngay sau đó, Cố phu nhân đột nhiên gọi tôi.
“Hạ Ninh.”
“Dạ?”
“Đến đây một chút.”
Tôi bước đến.
Bà đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ màu trắng.
Tôi ngẩn người.
“Đây là gì ạ?”
Cố phu nhân mỉm cười.
“Quà của An An dành cho cô.”
Tôi lập tức nhìn cậu bé.
An An đang ôm hai con vịt vàng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.
【Ơ?】
【Quà?】
【Bảo bảo có quà cho dì à?】
Tôi: “…”
Hình như chính người tặng cũng không biết.
Cố phu nhân mở hộp.
Bên trong là một chiếc vòng tay bạc tinh xảo.
Trên vòng có một mặt dây chuyền nhỏ hình chú vịt vàng.
Tôi sững sờ.
Bà nhẹ nhàng nói:
“Tôi muốn cô có một món đồ kỷ niệm.”
“Để sau này, dù cô có đi đâu, vẫn nhớ rằng từng có một cậu bé rất thích được cô bế.”
Tôi nhìn chiếc vòng.
Không hiểu sao, nước mắt bỗng trào ra.
Tôi vội vàng cúi đầu.
“Phu nhân…”
Bà mỉm cười.
“Đừng khóc.”
“Hôm nay là ngày vui mà.”
Tôi gật đầu liên tục.
“Vâng ạ.”
Nhưng An An vừa nhìn thấy tôi lau nước mắt đã lập tức hoảng hốt.
【Ơ?!】
【Dì khóc?!】
【Ai làm dì khóc?!】
Cậu bé vội vàng bò đến.
Hai bàn tay nhỏ bám vào chân tôi.
“Á! Á!”
【Dì!】
【Đừng khóc!】
Tôi vội vàng cúi xuống bế cậu bé lên.
“Không sao, cô vui quá thôi.”
An An chớp mắt.
【Vui mà khóc?】
【Kỳ lạ quá!】
Tôi bật cười trong nước mắt.
“Đúng vậy, đôi khi người lớn vui quá cũng khóc.”
Cậu bé suy nghĩ một lát.
Sau đó nghiêm túc đưa bàn tay nhỏ lên.
Nhẹ nhàng chạm vào má tôi.
【Dì ngoan…】
【Không khóc nhé…】
【Bảo bảo thương dì.】
Tôi lập tức ôm cậu bé chặt hơn một chút.
“Ừ, cô biết rồi.”
“An An ngoan nhất.”
Cậu bé thỏa mãn rúc đầu vào vai tôi.
【Hì hì…】
【Dì hết khóc rồi!】
【Bảo bảo giỏi quá!】
Tôi bật cười.
Đúng là tiểu tổ tông của tôi.
Lúc nào cũng có thể khiến người khác vừa khóc vừa cười.
Sau bữa tiệc, các vị khách lần lượt ra về.
Đào Đào được mẹ bế lên xe.
Trước khi đi, cô bé còn liên tục vẫy tay về phía An An.
【Anh béo!】
【Mai chơi nữa!】
An An cũng vẫy tay.
【Ừ!】
【Nhớ mang vịt!】
Minh Hiên thì đã ngủ ngon lành trong lòng bà nội.
Tiểu Mễ vẫn còn lưu luyến khu đồ chơi.
Cô bé vừa được bế lên đã quay đầu nhìn chiếc xe đỏ của An An.
【Xe…】
【Muốn chơi nữa…】
Phó phu nhân bật cười.
“Lần sau mẹ lại đưa con đến nhé.”
Tiểu Mễ lập tức vui vẻ.
【Thật nhé!】
Tôi đứng ở cửa tiễn khách.
Trong lòng tràn ngập niềm vui.
Một ngày thật đẹp.
Nhưng khi quay lại phòng khách, tôi đột nhiên phát hiện An An đang ngồi một mình trên thảm.
Cậu bé ôm con vịt vàng.
Đôi mắt nhìn về phía cửa.
Không cười.
Không nói.
Tôi hơi ngạc nhiên.
“An An?”
Cậu bé quay đầu.
【Dì…】
Tôi bước đến ngồi xuống.
“Sao vậy con?”
An An nhìn tôi.
Sau đó lại nhìn cửa.
Chương 19
【Mọi người về hết rồi…】
Tôi khựng lại.
【Em bé về rồi…】
【Anh ngủ cũng về rồi…】
【Chị Mễ cũng về…】
【Không còn ai chơi…】
Giọng nói non nớt ấy bỗng khiến trái tim tôi mềm đi.
Tôi nhẹ nhàng ôm cậu bé vào lòng.
“Không sao mà.”
“Hôm nay mọi người về nghỉ thôi.”
“Lần sau chúng ta lại gặp nhau nhé.”
An An ngẩng đầu.
【Thật không?】
Tôi gật đầu.
“Thật.”
Cậu bé suy nghĩ.
Sau đó chậm rãi mỉm cười.
【Vậy được…】
【Lần sau chơi tiếp…】
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé.
“Ừ.”
Một lát sau, Cố phu nhân bước đến.
Bà nhìn con trai đang nằm ngoan ngoãn trong lòng tôi.
Sau đó dịu dàng hỏi:
“An An mệt rồi à?”
Tôi gật đầu.
“Chắc hôm nay bé chơi nhiều nên hơi buồn ngủ ạ.”
Cố phu nhân mỉm cười.
“Vậy để mẹ bế con lên ngủ nhé?”
Tôi cúi xuống nhìn An An.
Cậu bé ngẩng đầu nhìn mẹ.
Sau đó bất ngờ dang hai tay.
【Mẹ!】
【Mẹ bế!】
Tôi hơi ngạc nhiên.
Trước đây, mỗi lần buồn ngủ, An An đều nhất quyết đòi tôi.
Vậy mà hôm nay, cậu bé lại chủ động muốn mẹ bế.
Cố phu nhân cũng sững sờ.
“An An?”
Cậu bé tiếp tục vươn tay.
“Ma… ma…”
Cả căn phòng đột nhiên im lặng.
Tôi mở to mắt.
Cố phu nhân đứng chết lặng.
Một giây.
Hai giây.
Sau đó bà run giọng hỏi:
“Con… con vừa gọi gì?”
An An chớp mắt.
Rồi lại phát ra một tiếng.
“Ma… ma!”
Cố phu nhân lập tức bật khóc.
“An An!”
“Con gọi mẹ rồi!”
Bà vội vàng đón cậu bé vào lòng.
Nước mắt rơi xuống liên tục.
An An nhìn mẹ.
Đôi mắt tròn xoe.
【Ơ?】
【Mẹ khóc?】
【Sao ai cũng khóc vậy?】
Cậu bé đưa tay chạm vào má mẹ.
Sau đó nghiêm túc nghĩ.
【Mẹ ngoan…】
【Không khóc…】
【Bảo bảo thương mẹ.】