ngày đầu tiên
Chương 1
Ngày đầu tiên đi làm tại công ty mới, tôi nhặt được một b//é trai đứng khóc trước cửa trung tâm thương mại.
Thấy đ//ứa tr//ẻ không nhớ số điện thoại người thân, tôi lập tức gọi cảnh sát.
“Alo, bên các anh có nhận tìm người m//ất tích không? Tôi đang giữ một đ//ứa b//é khoảng năm tuổi. Thằng b//é không chịu nói bố mẹ nó ở đâu, mà tôi thì sắp hết thời gian rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Thưa cô, cô vừa nói đang giữ một đ//ứa tr//ẻ?”
“Đúng vậy. Nó đang ở trong tay tôi. Các anh mau cho người đến đi, tôi chỉ đợi thêm được mười lăm phút thôi.”
“Xin cô bình tĩnh! Cô muốn điều kiện gì?”
Tôi sửng sốt.
“Điều kiện gì cơ? Tôi chỉ cần các anh nhanh lên. Nếu chậm quá, tôi buộc phải b//ỏ nó lại đây đấy!”
Nói đến đây, điện thoại bỗng nhiên tắt phụt.
Tôi tức tối đập nhẹ vào màn hình.
Đúng là đồ điện t.ử rẻ tiền!
Mới mua chưa đầy ba năm đã hỏng đúng lúc quan trọng!
Mười hai phút sau.
Bốn chiếc xe đặc nhiệm, sáu xe tuần tra và một xe c//ứu thương đồng loạt xuất hiện trước trung tâm thương mại.
Cảnh sát phong tỏa toàn bộ khu vực.
Nhân viên bảo vệ vội vàng sơ tán khách hàng.
Trên nóc tòa nhà đối diện, những bóng người mặc đồ tác chiến âm thầm vào vị trí.
Còn tôi đang ngồi trước cửa tiệm bánh, một tay cầm xúc xích nướng, tay kia lau nước sốt dính trên miệng đ//ứa tr//ẻ.
Một người đàn ông mặc cảnh phục bước đến, sắc mặt nghiêm trọng.
“Cô gái, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng. Trước tiên, xin cô hãy th//ả đ//ứa b//é ra.”
Tôi ngẩng đầu, vui vẻ đứng bật dậy.
“Cuối cùng các anh cũng tới! Mau đưa nó đi giúp tôi, tôi sắp bị trừ sạch tiền thưởng chuyên cần rồi!”
Người đàn ông khựng lại.
Đ//ứa tr//ẻ lập tức ôm c.h.ặ.t chân tôi.
“Không! Cháu không đi! Cháu muốn ở với chị!”
Sắc mặt tất cả cảnh sát đồng loạt thay đổi.
Một người phía sau lập tức hét lớn:
“Đ//ứa tr//ẻ có biểu hiện phụ thuộc vào đối tượng! Mọi người tuyệt đối không được kích động cô ta!”
Tôi: “???”
Khoan đã.
Hình như có chuyện gì đó không đúng.
Nhưng điều khiến tôi thực sự tuyệt vọng vẫn còn ở phía sau.
Bởi ngay lúc ấy, một chiếc xe sang màu đen đột ngột phanh gấp bên ngoài hàng rào cảnh sát.
Một người đàn ông cao lớn lao xuống xe.
Vừa nhìn thấy đ//ứa tr//ẻ bên cạnh tôi, anh ta lập tức đỏ mắt.
“Con trai!”
Thằng b//é quay đầu.
“Bố!”
Người đàn ông nhìn tôi, giọng nói lạnh đến đáng s//ợ.
“Cô muốn bao nhiêu tiền?”
Tôi ngẩn người.
“Anh nói gì cơ?”
Anh ta nghiến răng:
“Mười triệu đủ không? Chỉ cần cô không làm h//ại con trai tôi, tôi lập tức chuyển tiền!”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc xúc xích đang ăn dở.
Lại nhìn đ//ứa tr//ẻ đang ôm chân mình.
Cuối cùng, tôi dè dặt hỏi:
“Anh trai à, nếu tôi nói mình chỉ định xin anh mười tám tệ tiền xúc xích, anh có tin không?”
Không ai trả lời.
Bởi ngay giây tiếp theo, thằng b//é bỗng ngẩng đầu, chỉ thẳng vào một người phụ nữ đứng phía sau đám đông.
“Bố ơi! Chính dì ấy bảo con chạy đi!”
“Dì ấy còn nói, nếu hôm nay con không biến m//ất, mẹ con sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa!”
Nụ cười trên môi người phụ nữ kia lập tức đông cứng.
Và tôi chợt nhận ra.
Hình như mình không chỉ nhặt được một đ//ứa tr//ẻ đi lạc.
Mà còn vô tình nhặt trúng một bí mật đủ sức khiến cả gia đình hào môn tan nát.
Chương 1. Cuộc gọi khiến tổng đài báo động đỏ
Tôi tên Tống Nhược Hề, hai mươi ba tuổi.
Nếu phải dùng một câu để giới thiệu bản thân, tôi sẽ nói:
Tôi là người có trái tim lương thiện, nhưng sở hữu cái miệng khiến người khác muốn gọi cảnh sát.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng cố ý h//ại ai.
Ấy vậy mà chỉ cần tôi mở miệng, chuyện tốt cũng có thể biến thành t.h.ả.m họa.
Bố tôi từng nghiêm túc đề nghị tôi đi kiểm tra xem não bộ và dây thần kinh ngôn ngữ có kết nối nhầm chỗ nào không.
Mẹ tôi thì đơn giản hơn.
Bà mua hẳn một cuốn sổ nhỏ, trên bìa viết tám chữ thật lớn: