ngày đầu tiên

Chương 31



Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

“Tống Nhược Hề!”

Tôi giật mình.

Quay đầu.

Bố tôi đang đứng cách đó không xa.

Bên cạnh là mẹ.

Ông nhìn tôi.

Rồi nhìn Cố Minh Trạch.

Cuối cùng, ông thở dài.

“Bố đến đón con.”

Tôi ngẩn người.

“Đón con làm gì?”

Ông nghiêm túc đáp:

“Bố muốn nói chuyện với bạn trai con.”

Tôi lập tức hoảng.

“Bố!”

Ông giơ tay.

“Yên tâm.”

Tôi thở phào.

Nhưng ngay sau đó, ông nói tiếp:

“Bố chỉ muốn hỏi cậu ấy một chuyện.”

Cố Minh Trạch lễ phép bước tới.

“Cháu chào bác.”

Bố tôi nhìn anh.

Rất lâu.

Sau đó nghiêm túc hỏi:

“Cậu có chắc mình muốn yêu con gái tôi không?”

Cố Minh Trạch gật đầu.

“Cháu chắc chắn.”

Bố tôi thở dài.

“Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Rồi ạ.”

“Không hối hận?”

“Không.”

Bố tôi im lặng.

Sau đó chậm rãi đưa tay vỗ vai anh.

“Vậy…”

Ông nhìn Cố Minh Trạch bằng ánh mắt đầy thương cảm.

“Bố chúc con may mắn.”

Tôi: “…”

BỐ!

SAO BỐ LẠI NÓI NHƯ THỂ ANH ẤY SẮP RA CHIẾN TRƯỜNG VẬY?!

Cố Minh Trạch bật cười.

Anh cúi đầu.

“Cảm ơn bố.”

Tôi lập tức sững sờ.

Khoan đã.

Bố?

Anh vừa gọi ai là bố?

Bố tôi cũng sững sờ.

Mẹ tôi bật cười.

Bánh Bao vỗ tay.

Còn tôi.

Tống Nhược Hề.

Hai mươi lăm tuổi.

Người từng khiến cả đội đặc nhiệm xuất động chỉ bằng một cuộc điện thoại.

Lần đầu tiên trong đời.

Hoàn toàn không biết phải nói gì.

Nhưng chỉ ba giây sau.

Tôi đã tìm lại được giọng nói của mình.

“CỐ MINH TRẠCH!”

“AI CHO ANH GỌI BỐ SỚM NHƯ VẬY?!”

Anh bật cười.

“Không được sao?”

Tôi đỏ mặt.

“Đương nhiên không được!”

Anh nghiêng đầu.

“Vậy khi nào mới được?”

Tôi cứng họng.

Bánh Bao lập tức chen vào:

“Khi nào cưới ạ!”

Tôi: “…”

Bố tôi: “…”

Mẹ tôi: “…”

Cố Minh Trạch: “…”

Một giây sau.

Tất cả cùng bật cười.

Ánh nắng chiều rơi xuống trước cửa trung tâm thương mại.

Gió nhẹ thổi qua.

Tôi nhìn những người đang đứng bên cạnh.

Đột nhiên cảm thấy.

Hạnh phúc hóa ra không nhất thiết phải là một điều gì đó quá lớn lao.

Đôi khi.

Nó chỉ là một buổi chiều bình thường.

Một cây xúc xích mười tám tệ.

Một đứa trẻ thích cười.

Một người đàn ông luôn kiên nhẫn.

Và một gia đình dù thường xuyên đau đầu vì tôi, vẫn chưa từng ngừng yêu thương tôi.

Tôi mỉm cười.

Rồi chợt nhớ ra một chuyện.

“À, bố ơi!”

Ông lập tức quay đầu.

“Gì nữa?”

Tôi vui vẻ nói:

“Con còn một chuyện chưa kể!”

Sắc mặt bố tôi lập tức thay đổi.

“KHÔNG!”

Tôi giật mình.

“Nhưng chuyện này rất quan trọng!”

“BỐ KHÔNG MUỐN NGHE!”

“Bố nghe con nói đã!”

“TỐNG NHƯỢC HỀ!”

Tôi thở dài.

Haiz.

Đúng là người lớn.

Lúc nào cũng bảo con cái phải thành thật.

Nhưng cứ đến khi tôi định nói thật.

Họ lại không chịu nghe.

Tôi quay sang Cố Minh Trạch.

Anh đang cười.

Tôi tức tối hỏi:

“Anh cười gì?”

Anh nắm tay tôi.

Nhẹ nhàng đáp:

“Không có gì.”

“Vậy sao anh cười?”

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng.

“Vì anh đang nghĩ…”

Tôi ngẩng đầu.

“Nghĩ gì?”

Anh mỉm cười.

“May mà ngày hôm ấy em đã không đi làm đúng giờ.”

Tôi khựng lại.

Sau đó bật cười.

“Đúng vậy.”

Nếu ngày ấy tôi không dừng lại.

Nếu tôi không cúi xuống hỏi một đứa trẻ đang khóc.

Nếu tôi không gọi cuộc điện thoại khiến cả thành phố hiểu lầm.

Có lẽ tôi vẫn sẽ sống cuộc đời bình thường.

Không biết những bí mật đã bị che giấu.

Không gặp lại những người thân thất lạc.

Không có Bánh Bao.

Và cũng không có anh.

Tôi siết nhẹ tay Cố Minh Trạch.

Mỉm cười.

“Vậy sau này…”

Anh nhìn tôi.

“Ừ?”

Tôi nghiêm túc nói:

“Nếu gặp trẻ lạc, em vẫn sẽ giúp.”

Anh gật đầu.

“Anh biết.”

Tôi tiếp tục:

“Nhưng lần sau…”

Anh mỉm cười.

“Sao?”

Tôi hít sâu.

“Em nhất định sẽ học cách nói chuyện với cảnh sát cho đàng hoàng!”

Cố Minh Trạch bật cười.

Bố tôi đứng phía sau lập tức hét lên:

“CUỐI CÙNG CON CŨNG HIỂU RỒI!”

Tôi quay đầu.

“BỐ!”

Ông nhìn tôi.

“Sao?”

Tôi nghiêm túc đáp:

“Nhưng con vẫn nghĩ hôm ấy con nói rất rõ ràng mà!”

Bố tôi: “…”

Mẹ tôi: “…”

Cố Minh Trạch: “…”

Bánh Bao: “…”

Một lúc lâu sau.

Bố tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời.

Sau đó thở dài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...