ngày đầu tiên

Chương 30



Một nụ cười rạng rỡ.

Bánh Bao lập tức nhảy cẫng.

“HOAN HÔ!”

Tôi nhìn hai bố con.

Không nhịn được cũng bật cười.

Nhưng ngay lúc ấy.

Điện thoại tôi đột nhiên rung.

Là bố.

Tôi bắt máy.

“Bố!”

Ông hỏi:

“Con đang ở đâu?”

“Con đang ở trung tâm thương mại Vạn Hòa.”

Đầu dây bên kia lập tức im lặng.

Sau đó bố hỏi:

“Con lại nhặt được đứa trẻ nào nữa à?”

Tôi: “…”

“Không ạ!”

“Vậy sao lại đến đó?”

Tôi nhìn Cố Minh Trạch.

Rồi nhìn Bánh Bao.

Cuối cùng, tôi vui vẻ đáp:

“Bố ơi, con có bạn trai rồi!”

Đầu dây bên kia im phăng phắc.

Rất lâu sau.

Bố tôi chậm rãi hỏi:

“Là ai?”

Tôi mỉm cười.

“Cố Minh Trạch!”

Một tiếng động lớn vang lên.

Tôi giật mình.

“Bố!”

Mẹ tôi ở đầu dây bên kia hét lên:

“ÔNG ƠI! ÔNG SAO THẾ?”

Tôi hoảng hốt.

“BỐ!”

Một lúc lâu sau.

Giọng bố tôi yếu ớt vang lên.

“Nhược Hề…”

“Dạ!”

“Con có thể…”

Ông hít sâu.

“Cho bố một ngày bình yên được không?”

Tôi: “…”

Tôi nhìn điện thoại.

Rồi nhìn Cố Minh Trạch.

Cuối cùng, tôi thở dài.

Haiz.

Người lớn thật khó hiểu.

Tôi chỉ muốn yêu đương thôi mà.

Có gì đáng sợ đến vậy?

Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị cúp máy, bố đột nhiên nói tiếp:

“Khoan đã!”

Tôi giật mình.

“Dạ?”

Ông nghiêm túc hỏi:

“Cố Minh Trạch có biết con từng khiến cả đội đặc nhiệm xuất động không?”

Tôi gật đầu.

“Biết ạ.”

“Có biết con từng khiến chú ba suýt ly hôn không?”

“Biết ạ.”

“Có biết con từng khiến cả tập đoàn lên tin tức không?”

“Biết ạ.”

Bố tôi im lặng.

Sau đó chậm rãi nói:

“Vậy mà cậu ta vẫn muốn hẹn hò với con?”

Tôi lập tức tức giận.

“BỐ!”

Ông thở dài.

“Được rồi.”

“Bố hiểu.”

Tôi ngẩn người.

“Bố hiểu gì?”

Ông chậm rãi đáp:

“Cậu ta đúng là người có lòng dũng cảm phi thường.”

Tôi: “…”

CỐ MINH TRẠCH!

ANH CƯỜI CÁI GÌ?!

ĐỪNG CƯỜI NỮA!

Nhưng Cố Minh Trạch không ngừng cười.

Bánh Bao cũng cười.

Ngay cả mẹ tôi ở đầu dây bên kia cũng cười.

Tôi đứng giữa ba người.

Tức đến mức muốn giậm chân.

Nhưng rồi.

Không hiểu sao.

Tôi cũng bật cười.

Bởi vì tôi chợt nhận ra.

Cuộc đời mình đã thay đổi hoàn toàn.

Từ một cô gái thất nghiệp ba tháng.

Sống bằng mì gói.

Lo lắng từng đồng tiền thưởng chuyên cần.

Tôi đã gặp một đứa trẻ đi lạc.

Gọi một cuộc điện thoại.

Khiến cảnh sát hiểu lầm.

Rồi vô tình bước vào một bí mật kéo dài hơn hai mươi năm.

Tôi tìm được sự thật về thân thế.

Tìm được người mẹ ruột.

Bảo vệ được những người mình yêu thương.

Và tìm được một người đàn ông sẵn sàng lắng nghe những lời nói kỳ quặc nhất của mình.

Tôi từng nghĩ cái miệng của mình chỉ mang đến rắc rối.

Nhưng hóa ra.

Đôi khi.

Chính những lời nói tưởng chừng ngớ ngẩn ấy lại khiến người khác chịu lắng nghe.

Khiến sự thật được phơi bày.

Và khiến những người tưởng như không còn hy vọng tìm được con đường trở về.

Tôi nhìn cây xúc xích trong tay.

Giá mười tám tệ.

Vẫn là hương vị quen thuộc.

Tôi c.ắ.n một miếng.

Sau đó quay sang Cố Minh Trạch.

“Anh này.”

Anh mỉm cười.

“Ừ?”

“Em có một câu hỏi.”

Anh nhìn tôi.

“Nói đi.”

Tôi nghiêm túc hỏi:

“Nếu sau này chúng ta kết hôn…”

Anh khựng lại.

Bánh Bao lập tức ngẩng đầu.

Tôi tiếp tục:

“Anh có thể hứa với em một chuyện không?”

Cố Minh Trạch nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng.

“Chuyện gì?”

Tôi hít sâu.

Sau đó nói:

“Dù có chuyện gì xảy ra…”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

“Dù em có nói sai…”

“Ừ.”

“Dù em có khiến anh đau đầu…”

“Ừ.”

Tôi nhìn anh.

Rất nghiêm túc.

“Anh cũng không được trừ tiền thưởng chuyên cần của em nhé?”

Cố Minh Trạch: “…”

Bánh Bao: “…”

Người bán xúc xích: “…”

Ba giây sau.

Cố Minh Trạch bật cười.

Anh nắm tay tôi.

Nhẹ nhàng đáp:

“Anh hứa.”

Tôi lập tức mỉm cười.

“Vậy thì tốt!”

Bánh Bao đứng bên cạnh, đột nhiên giơ tay.

“Con cũng có một yêu cầu!”

Tôi cúi xuống.

“Yêu cầu gì?”

Thằng bé nghiêm túc nói:

“Sau này mỗi ngày con muốn ăn hai cây xúc xích!”

Tôi lập tức phản đối.

“Không được! Ăn nhiều không tốt!”

Bánh Bao quay sang bố.

“Bố!”

Cố Minh Trạch mỉm cười.

“Nghe lời chị.”

Thằng bé bĩu môi.

Tôi đắc ý.

Chương trước Chương tiếp
Loading...