NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC
Chương 16
“Anh đã hứa sẽ cho em một danh phận.”
Lục Cảnh Thâm nhắm mắt.
“Anh biết.”
“Vậy anh nhất định phải đến nhé.”
Anh im lặng.
Một lúc sau mới đáp:
“Ừ.”
Cuộc gọi kết thúc.
Anh nhìn chiếc nhẫn cưới đặt trong lòng bàn tay.
Lần đầu tiên, anh tự hỏi.
Nếu ngày mai tôi thật sự không quay lại…
Chương 10
Thì sao?
Nhưng ngay sau đó, anh lại tự trấn an.
Tôi yêu anh suốt ba năm.
Làm sao có thể nói bỏ là bỏ?
Có lẽ chỉ cần anh chịu xuống nước một chút, tôi sẽ trở về.
Anh lấy điện thoại, gửi cho tôi một email.
“Thanh Du, anh biết em đang giận.”
“Sau ngày mai, chúng ta nói chuyện nghiêm túc.”
“Anh không muốn ly hôn.”
“Về nhà đi.”
Email được gửi đi.
Nhưng không có hồi âm.
Bởi lúc ấy, tôi đang ngồi trong căn phòng cũ của mình.
Mẹ tôi vừa mang đến một bát cháo nóng.
Bà đặt xuống bàn.
“Ăn chút gì đi con.”
Tôi mỉm cười.
“Dạ.”
Mẹ nhìn tôi.
“Ngày mai con có việc quan trọng à?”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
“Có sợ không?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
Sau đó lắc đầu.
“Không ạ.”
Mẹ xoa đầu tôi.
“Vậy tốt.”
Tôi cúi xuống ăn cháo.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.
Nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy cô đơn.
Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn cuối cùng cũng đến.
Buổi sáng, tôi thức dậy lúc sáu giờ.
Mẹ đã chuẩn bị bữa sáng.
Trên bàn có cháo, trứng luộc và một đĩa trái cây.
Bà nhìn tôi trong bộ vest trắng, mỉm cười.
“Hôm nay con đẹp lắm.”
Tôi ôm mẹ.
“Cảm ơn mẹ.”
Bà vỗ nhẹ lưng tôi.
“Đi đi.”
“Làm chuyện con cần làm.”
Tôi gật đầu.
Bảy giờ ba mươi, xe đến đón.
Luật sư Trần ngồi bên trong.
Ông đưa cho tôi tập hồ sơ cuối cùng.
“Tiểu thư, mọi thứ đã sẵn sàng.”
Tôi mở ra.
Bên trong là các văn bản xác nhận quyền sở hữu cổ phần, tài liệu ủy quyền biểu quyết, báo cáo kiểm tra sơ bộ và đề xuất thay đổi cơ cấu quản trị.
Tôi đọc từng trang.
Sau đó ký tên vào những văn bản cần thiết.
Luật sư Trần nói:
“Cuộc họp bắt đầu lúc chín giờ.”
“Các cổ đông lớn đã xác nhận tham dự.”
Tôi hỏi:
“Lục Cảnh Thâm đâu?”
Ông nhìn điện thoại.
“Cậu ta đang ở khách sạn nơi tổ chức buổi tiệc của Hạ Tư Nghiên.”
Tôi mỉm cười.
“Vậy gửi thông báo nhắc lịch họp cho anh ta.”
“Đồng thời gửi hồ sơ ly hôn qua luật sư đại diện.”
Ông gật đầu.
“Vâng.”
Tám giờ bốn mươi lăm, tôi đến trụ sở Lục thị.
Tòa nhà cao hơn bốn mươi tầng.
Ba năm trước, lần đầu bước vào đây với tư cách Lục phu nhân, tôi đã vô cùng căng thẳng.
Khi ấy, nhân viên lễ tân nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.
Có người thì thầm rằng tôi không xứng với Lục Cảnh Thâm.
Có người đoán cuộc hôn nhân này sẽ không kéo dài quá một năm.
Tôi đã cố gắng chứng minh mình đủ tốt.
Cố gắng học cách giao tiếp với các cổ đông.
Cố gắng nhớ tên từng người trong gia đình.
Cố gắng trở thành một người vợ khiến anh tự hào.
Nhưng hôm nay, tôi không đến với tư cách vợ anh.
Tôi đến với tư cách cổ đông.
Và tôi không cần bất kỳ ai công nhận mình xứng đáng.
Khi bước vào đại sảnh, trưởng bộ phận pháp chế của tập đoàn đã đứng chờ.
Ông nhìn tôi, vẻ mặt kinh ngạc.
“Thẩm… Thẩm tiểu thư?”
Tôi gật đầu.
“Chào ông.”
Ông nhìn luật sư Trần.
Sau đó nhìn tập tài liệu trên tay tôi.
Dường như đã đoán ra điều gì đó.
Sắc mặt ông thay đổi.
“Xin mời.”
Chín giờ đúng, cuộc họp bắt đầu.
Trong phòng họp có hơn hai mươi người.
Những cổ đông lớn, thành viên hội đồng quản trị và đại diện pháp lý đều có mặt.
Lục Hoài Châu ngồi ở phía bên trái.
Khi nhìn thấy tôi, ông khẽ gật đầu.
Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu lịch sự.
Không hơn.
Tôi không quên ông cũng là người muốn giành quyền kiểm soát Lục thị.
Chúng tôi có thể có lợi ích trùng nhau trong một thời điểm.
Nhưng điều đó không có nghĩa ông là đồng minh đáng tin cậy.
Chủ tọa cuộc họp giới thiệu:
“Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu cổ phần, công tác quản trị và một số giao dịch cần được kiểm tra độc lập.”
Một cổ đông lớn tuổi cau mày.
“Lục Cảnh Thâm đâu?”
Thư ký đáp:
“Lục tổng đã được thông báo, nhưng hiện chưa có mặt.”
Người kia bất mãn.
“Cuộc họp quan trọng như vậy mà cậu ta không đến?”
Tôi bình thản nói:
“Có lẽ anh ấy đang bận.”
Mọi người đồng loạt nhìn tôi.
Tôi mỉm cười.
“Bận tổ chức một buổi tiệc rất quan trọng.”
Lục Hoài Châu bật cười khẽ.
Nhưng những người khác không hiểu.
Đúng lúc ấy, màn hình lớn trong phòng họp sáng lên.