NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC

Chương 15



Tôi mỉm cười.

“Vậy tốt.”

“Cứ để anh ta tiếp tục chuẩn bị lễ công khai tình yêu.”

Tôi đứng dậy.

Nhìn ánh nắng đang xuyên qua cửa kính.

“Ngày mai, mọi chuyện sẽ kết thúc.”

Đêm trước kỷ niệm ngày cưới, Lục Cảnh Thâm trở về căn biệt thự của chúng tôi.

Đó là lần đầu tiên sau gần một tuần anh bước vào ngôi nhà ấy.

Phòng khách tối om.

Không có đèn chờ.

Không có bữa tối.

Không có người vợ ngồi trên sofa đợi anh.

Anh bật đèn.

Căn phòng lập tức sáng lên.

Nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi.

Những bức ảnh chung biến mất.

Bình hoa tôi thường đặt trên bàn cũng không còn.

Chiếc tủ kính trưng bày những món quà kỷ niệm trống rỗng.

Lục Cảnh Thâm cau mày.

Anh bước lên lầu.

Đẩy cửa phòng ngủ.

Tủ quần áo mở hé.

Một nửa bên trong đã trống.

Trên bàn trang điểm không còn mỹ phẩm của tôi.

Chiếc gối tôi thường dùng cũng biến mất.

Anh đứng bất động.

Sau đó lập tức gọi điện.

Nhưng số điện thoại của tôi vẫn chặn anh.

Anh chuyển sang gọi trợ lý.

“Phu nhân đâu?”

Trợ lý lúng túng.

“Lục tổng, tôi không rõ.”

“Không rõ là thế nào?”

“Phu nhân đã chuyển đồ đi từ chiều.”

Lục Cảnh Thâm siết chặt điện thoại.

“Chuyển đi đâu?”

“Tôi thật sự không biết.”

Anh cúp máy.

Nhìn căn phòng trống trải.

Lần đầu tiên, một cảm giác bất an kỳ lạ xuất hiện trong lòng.

Trước đây, dù anh về muộn đến đâu, tôi cũng luôn để đèn.

Dù chúng tôi cãi nhau, tôi vẫn hỏi anh có ăn tối chưa.

Dù anh lạnh nhạt, tôi vẫn chủ động tìm cách hòa giải.

Anh đã quá quen với sự tồn tại của tôi.

Quen đến mức cho rằng dù mình làm gì, tôi cũng sẽ ở đó.

Nhưng bây giờ, tôi thật sự đi rồi.

Lục Cảnh Thâm mở ngăn kéo đầu giường.

Bên trong có một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Anh nhận ra đó là hộp tôi dùng để cất những kỷ vật quan trọng.

Trước đây, tôi không cho anh mở.

Tôi nói muốn giữ lại một chút bí mật.

Anh từng cười, bảo tôi trẻ con.

Bây giờ chiếc hộp không khóa.

Anh mở ra.

Bên trong là một cuốn sổ.

Trang đầu tiên ghi:

“Ngày đầu tiên làm vợ Lục Cảnh Thâm.”

Anh khựng lại.

Lật sang trang tiếp theo.

“Ngày 12 tháng 6.

Hôm nay anh ấy nhớ tôi không ăn được hành. Chỉ một chuyện nhỏ thôi mà tôi vui cả ngày.”

“Ngày 28 tháng 7.

Tôi bị sốt. Anh ấy chăm sóc tôi cả đêm. Có lẽ anh ấy không lạnh lùng như vẻ ngoài.”

“Ngày 3 tháng 9.

Hôm nay anh ấy nói muốn thử làm vợ chồng thật sự. Tôi đã khóc. Tôi nghĩ mình bắt đầu yêu anh ấy rồi.”

Lục Cảnh Thâm lật nhanh hơn.

Những trang giấy chứa đầy những chuyện nhỏ nhặt.

Một bó hoa.

Một bữa sáng.

Một cái ôm.

Một lời chúc ngủ ngon.

Tất cả đều được tôi ghi lại như những món quà quý giá.

Cho đến trang gần cuối.

“Ngày 18 tháng 5.

Tôi phát hiện anh ấy vẫn giữ ảnh Hạ Tư Nghiên trong điện thoại.

Anh ấy nói chỉ quên xóa.

Tôi muốn tin anh ấy.”

“Ngày 2 tháng 8.

Mẹ chồng lại gọi nhầm tên tôi.

Anh ấy nói tôi đừng nhạy cảm.

Có lẽ tôi thật sự quá nhạy cảm.”

“Ngày 14 tháng 10.

Hôm nay tôi thấy anh ấy nhìn một người phụ nữ mặc váy trắng rất lâu.

Anh ấy nói chỉ vì chiếc váy đẹp.

Tôi đã mua một chiếc tương tự.

Anh ấy khen tôi.”

Bàn tay Lục Cảnh Thâm bắt đầu run.

Anh lật đến trang cuối cùng.

Chỉ có một dòng chữ.

“Ngày 20 tháng 10.

Tôi đã cố gắng yêu anh ấy bằng tất cả những gì mình có.

Nhưng hình như, từ đầu đến cuối, người anh ấy muốn chưa từng là tôi.”

Bên dưới là một câu khác.

Nét chữ rất nhỏ.

“Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu học cách không yêu anh ấy nữa.”

Lục Cảnh Thâm ngồi xuống mép giường.

Nhìn cuốn sổ rất lâu.

Anh đột nhiên nhớ đến một buổi tối hai năm trước.

Khi ấy, tôi ngồi bên cửa sổ, cặm cụi viết gì đó.

Anh hỏi:

“Em viết nhật ký à?”

Tôi mỉm cười.

“Em đang ghi lại những chuyện vui.”

Anh trêu:

“Có gì đáng ghi đâu?”

Tôi đáp:

“Đối với anh có thể không đáng nhớ, nhưng đối với em thì khác.”

Khi ấy, anh không để tâm.

Bây giờ, từng trang giấy lại giống như những lời chất vấn mà anh không thể trả lời.

Điện thoại vang lên.

Là Hạ Tư Nghiên.

Anh bắt máy.

Giọng cô ta vui vẻ.

“Cảnh Thâm, ngày mai anh nhớ đến sớm nhé!”

“Em đã chọn xong váy rồi.”

“Anh có muốn xem trước không?”

Lục Cảnh Thâm nhìn cuốn sổ.

Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

“Tư Nghiên.”

“Dạ?”

“Em có thể tự chuẩn bị được không?”

Cô ta khựng lại.

“Anh sao vậy?”

“Anh hơi mệt.”

Giọng Hạ Tư Nghiên lập tức tủi thân.

“Ngày mai quan trọng với em lắm.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...