NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC
Chương 18
Lục Cảnh Thâm siết chặt điện thoại.
Hạ Tư Nghiên đứng bên cạnh, cảm nhận được điều bất thường.
“Cảnh Thâm, có chuyện gì vậy?”
Anh không trả lời.
Chỉ quay người bước nhanh ra cửa.
Hạ Tư Nghiên lập tức kéo tay anh.
“Anh đi đâu?”
“Công ty.”
Cô ta sững người.
“Nhưng buổi tiệc sắp bắt đầu rồi!”
Anh lạnh lùng nói:
“Anh có việc gấp.”
Hạ Tư Nghiên không chịu buông.
“Không được!”
“Hôm nay anh đã hứa sẽ công khai quan hệ của chúng ta!”
“Khách mời đều đến rồi!”
“Anh không thể bỏ em lại!”
Lục Cảnh Thâm quay đầu.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Tư Nghiên, buông tay.”
Cô ta chưa từng thấy anh như vậy.
Bàn tay vô thức nới lỏng.
Lục Cảnh Thâm lập tức rời đi.
Cửa phòng đóng sầm.
Hạ Tư Nghiên đứng chết lặng.
Một lúc sau, cô ta lấy điện thoại gọi cho mẹ Lục.
“Bác gái!”
Giọng cô ta run rẩy.
“Cảnh Thâm bỏ đi rồi!”
Mẹ Lục đang ở khu vực tiếp khách, nghe vậy lập tức cau mày.
“Con nói gì?”
“Anh ấy nói công ty có chuyện.”
“Bác giúp con gọi anh ấy quay lại được không?”
Mẹ Lục vừa định trả lời thì điện thoại của bà cũng vang lên.
Là một cổ đông quen biết.
Bà bắt máy.
Chưa đầy một phút sau, sắc mặt đã trắng bệch.
“Ông nói cái gì?”
“Thẩm Thanh Du?”
“Không thể nào!”
Bà loạng choạng ngồi xuống ghế.
Hạ Tư Nghiên nghe thấy tên tôi, lập tức chạy tới.
“Bác gái, chuyện gì vậy?”
Mẹ Lục nhìn cô ta.
Môi run rẩy.
“Con bé đó…”
“Con bé đó là người thừa kế cổ phần của Thẩm lão tiên sinh.”
Hạ Tư Nghiên sững người.
“Thì sao ạ?”
Mẹ Lục nhìn cô ta bằng ánh mắt gần như tuyệt vọng.
“Con có biết Thẩm lão tiên sinh là ai không?”
Hạ Tư Nghiên lắc đầu.
Bà nghiến răng.
“Ông ấy là một trong những nhà đầu tư lớn nhất từng cứu Lục thị khỏi khủng hoảng!”
“Phần cổ phần của ông ấy…”
Bà không nói tiếp.
Bởi chính bà cũng không dám tin.
Người con dâu mà bà đã chê bai suốt ba năm.
Người phụ nữ bà định dùng năm triệu tệ để đuổi khỏi nhà.
Lại đang nắm giữ quyền lực mà cả Lục gia đều phải kiêng dè.
Hạ Tư Nghiên lùi lại một bước.
“Không thể nào…”
“Chị ta rõ ràng chỉ là một nhà thiết kế bình thường!”
Mẹ Lục nhìn cô ta.
Đột nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét.
Nếu không phải Hạ Tư Nghiên trở về.
Nếu không phải cô ta liên tục gây chuyện.
Có lẽ Thẩm Thanh Du vẫn sẽ ngoan ngoãn ở lại Lục gia.
Và số cổ phần ấy…
Bà đột nhiên nhận ra một sự thật đáng sợ.
Nếu con trai bà không phản bội cuộc hôn nhân này, Lục gia có thể đã có một người đồng hành vô cùng quan trọng.
Nhưng bây giờ, chính họ đã đẩy cô ra phía đối lập.
Mẹ Lục lập tức đứng dậy.
“Chuẩn bị xe!”
Hạ Tư Nghiên vội hỏi:
“Bác đi đâu?”
Bà lạnh lùng đáp:
“Đến công ty!”
Hạ Tư Nghiên nắm tay bà.
“Vậy còn buổi tiệc?”
Mẹ Lục quay đầu.
Ánh mắt đầy tức giận.
“Giờ này rồi mà cô còn nghĩ đến tiệc?”
“Cô có biết Lục gia sắp gặp chuyện lớn không?”
Hạ Tư Nghiên đứng bất động.
Đây là lần đầu tiên mẹ Lục dùng giọng điệu ấy nói với cô ta.
Và cũng là lần đầu tiên, cô ta cảm thấy vị trí Lục phu nhân mà mình tưởng đã nắm chắc trong tay đang bắt đầu lung lay.
Mười giờ hai mươi phút, Lục Cảnh Thâm xuất hiện tại phòng họp.
Cửa bị đẩy mạnh.
Anh bước vào, gương mặt căng thẳng.
“Cuộc họp tạm dừng!”
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Tôi đang đứng trước màn hình trình bày báo cáo.
Nhìn thấy anh, tôi không hề bất ngờ.
Tôi chỉ bình tĩnh nói:
“Lục tổng, anh đến rồi.”
Lục Cảnh Thâm nhìn tôi.
Ánh mắt phức tạp.
“Thanh Du.”
Tôi gật đầu.
“Anh có thể ngồi xuống.”
Anh bước nhanh tới.
“Chuyện này là sao?”
Tôi nhìn anh.
“Anh đang hỏi chuyện gì?”
“Cổ phần!”
Anh gần như không giữ được bình tĩnh.
“Tại sao em chưa từng nói với anh?”
Tôi bật cười.
“Anh từng hỏi sao?”
Anh sững người.
Tôi tiếp tục:
“Ba năm kết hôn, anh có từng hỏi tôi ông ngoại là ai không?”
“Có từng hỏi tôi gia đình mình trước đây làm gì không?”
“Có từng muốn biết vì sao tôi không thích nhắc đến chuyện bố mất không?”
Lục Cảnh Thâm im lặng.
Tôi nhìn anh.
“Anh không hỏi.”
“Bởi trong mắt anh, tôi chỉ là một người phụ nữ cần tiền.”
“Anh cho rằng mình đã biết tất cả về tôi.”
“Và anh chưa từng nghĩ tôi còn có điều gì đáng để anh tìm hiểu.”
Sắc mặt anh tái đi.
Anh hạ giọng.
“Thanh Du, chúng ta nói chuyện riêng.”
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
“Đây là cuộc họp cổ đông.”
“Chuyện riêng của chúng ta đã có luật sư giải quyết.”
Anh siết chặt tay.