NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC

Chương 19



“Em nhất định phải làm đến mức này sao?”

Tôi nhìn anh.

“Lục Cảnh Thâm.”

“Anh có nhớ hôm qua là ngày gì không?”

Anh khựng lại.

Tôi mỉm cười.

“À, xin lỗi.”

“Hôm nay mới là kỷ niệm ba năm ngày cưới.”

“Tôi suýt quên.”

Anh nhìn tôi.

Trong mắt thoáng hiện một tia hy vọng.

“Thanh Du…”

Nhưng tôi đã quay sang thư ký cuộc họp.

“Xin tiếp tục.”

Thư ký gật đầu.

Trên màn hình xuất hiện kết quả biểu quyết đầu tiên.

Đề xuất thuê đơn vị kiểm toán độc lập được thông qua.

Tiếp theo là đề xuất thành lập ủy ban đặc biệt để rà soát các giao dịch có dấu hiệu xung đột lợi ích.

Cũng được thông qua.

Lục Cảnh Thâm nhìn từng kết quả.

Sắc mặt ngày càng khó coi.

Đến nội dung xem xét tạm thời hạn chế thẩm quyền phê duyệt một số giao dịch của tổng giám đốc trong thời gian kiểm tra, anh không thể nhịn được nữa.

“Các người đang muốn tước quyền của tôi?”

Một cổ đông lớn tuổi lạnh lùng đáp:

“Chúng tôi chỉ đang bảo vệ công ty.”

Lục Cảnh Thâm nhìn người ấy.

“Ông cũng đứng về phía cô ấy?”

Người kia cau mày.

“Lục tổng, đây không phải chuyện đứng về phía ai.”

“Anh cần giải trình các giao dịch.”

Lục Cảnh Thâm quay sang tôi.

“Thanh Du, em muốn gì?”

Tôi nhìn anh.

“Anh nghĩ tôi muốn gì?”

Anh hít sâu một hơi.

“Nếu em muốn anh xin lỗi, anh có thể xin lỗi.”

Cả phòng họp lập tức yên tĩnh.

Anh tiếp tục:

“Anh thừa nhận mình đã không xử lý tốt chuyện Tư Nghiên.”

“Nhưng đây là chuyện riêng giữa chúng ta.”

“Em không cần kéo cả công ty vào.”

Tôi bật cười.

“Chuyện riêng?”

Tôi lấy một tập tài liệu.

Đặt lên bàn.

“Vậy những giao dịch chuyển tiền từ doanh nghiệp liên quan đến Lục thị sang công ty của Hạ Tư Nghiên là chuyện riêng sao?”

“Những hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ chưa được chủ sở hữu xác nhận hợp lệ cũng là chuyện riêng?”

Chương 12

“Những quyết định phê duyệt có khả năng vi phạm quy trình kiểm soát nội bộ cũng là chuyện riêng?”

Lục Cảnh Thâm nhìn tập tài liệu.

Sắc mặt thay đổi.

Tôi nói:

“Anh có quyền giải trình.”

“Và công ty có trách nhiệm xác minh.”

“Đừng dùng cuộc hôn nhân của chúng ta để che lấp trách nhiệm quản trị.”

Anh đứng bất động.

Một lúc lâu sau mới nói:

“Em đã chuẩn bị từ bao giờ?”

Tôi nhìn anh.

“Từ ngày tôi phát hiện anh mang món quà kỷ niệm cưới của chúng ta tặng người phụ nữ khác.”

Anh nhắm mắt.

Tôi tiếp tục:

“Không.”

“Có lẽ phải nói chính xác hơn.”

“Tôi bắt đầu chuẩn bị từ ngày hiểu rằng anh sẽ không bao giờ đứng về phía tôi.”

Đúng lúc ấy, cửa phòng họp lại mở.

Mẹ Lục bước vào.

Bà vừa nhìn thấy tôi đã lập tức gọi:

“Thanh Du!”

Tôi quay đầu.

Bà bước nhanh tới.

Gương mặt đầy lo lắng.

“Con à, có chuyện gì chúng ta về nhà nói được không?”

Tôi nhìn bà.

Không nói gì.

Bà nắm lấy tay tôi.

Giọng điệu dịu dàng đến mức xa lạ.

“Mẹ biết trước đây mẹ có những lời không phải.”

“Nhưng chúng ta dù sao cũng là người một nhà.”

Tôi nhẹ nhàng rút tay ra.

“Bà Lục.”

Bà khựng lại.

Tôi nhìn bà.

“Ba ngày trước, bà còn nói tôi không xứng bước chân vào Lục gia.”

“Bây giờ lại nói chúng ta là người một nhà?”

Sắc mặt bà đỏ bừng.

“Thanh Du, mẹ chỉ nhất thời tức giận…”

Tôi ngắt lời.

“Không.”

“Bà không nhất thời.”

“Bà đã xem thường tôi suốt ba năm.”

“Chỉ là hôm nay, bà mới phát hiện mình đã xem thường nhầm người.”

Cả phòng im phăng phắc.

Mẹ Lục đứng bất động.

Tôi quay sang chủ tọa.

“Xin tiếp tục cuộc họp.”

Không ai phản đối.

Lục Cảnh Thâm nhìn tôi.

Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự hoảng loạn thật sự.

Bởi anh nhận ra.

Người phụ nữ từng chỉ cần anh nói một câu dịu dàng là sẽ mềm lòng…

Đã không còn nữa.

Cuộc họp kết thúc lúc gần mười hai giờ.

Các đề xuất kiểm tra độc lập và tăng cường giám sát đã được thông qua theo đúng thủ tục.

Hội đồng quản trị cũng quyết định xem xét lại phạm vi thẩm quyền của Lục Cảnh Thâm trong thời gian chờ kết quả rà soát.

Anh chưa bị kết luận có sai phạm.

Nhưng từ hôm nay, anh không còn có thể tùy ý quyết định những giao dịch lớn mà không chịu sự giám sát chặt chẽ.

Tôi thu dọn tài liệu.

Đang định rời đi thì Lục Cảnh Thâm chặn trước cửa.

“Thanh Du.”

Tôi dừng lại.

Anh nhìn tôi.

Giọng nói khàn đi.

“Chúng ta nói chuyện được không?”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Anh có ba phút.”

Anh cười khổ.

“Em nhất định phải tính toán thời gian với anh như vậy sao?”

Tôi đáp:

“Trước đây tôi đã dành cho anh ba năm.”

“Đủ rồi.”

Anh im lặng.

Sau đó hỏi:

Chương trước Chương tiếp
Loading...