NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC

Chương 30



Dùng danh nghĩa chồng để yêu cầu em nhẫn nhịn.

Anh biết những lời này không thể thay đổi quá khứ.

Anh cũng không mong em quay lại.

Anh chỉ muốn trả lại chiếc nhẫn này.

Ngày trước, khi em tháo nó xuống, anh đã rất tức giận.

Anh nghĩ em đang cố tình trừng phạt anh.

Bây giờ anh mới hiểu, em chỉ đang trả lại một lời hứa mà anh không giữ được.

Thanh Du.

Anh từng thật sự yêu em.

Nhưng anh đã không biết cách yêu.

Anh xin lỗi.

Hy vọng em hạnh phúc.

Lục Cảnh Thâm.”

Tôi đọc xong.

Gấp lá thư lại.

Không khóc.

Cũng không cười.

Chỉ cảm thấy như vừa đọc xong câu chuyện của một người rất xa lạ.

Tôi nhìn chiếc nhẫn.

Ba năm trước, tôi từng xem nó là minh chứng cho tình yêu.

Sau này, nó trở thành biểu tượng của sự phản bội.

Còn bây giờ, nó chỉ là một món đồ cũ.

Tôi đóng hộp.

Đặt vào ngăn tủ.

Không phải vì còn lưu luyến.

Mà bởi tôi không cần phải vứt bỏ mọi dấu vết quá khứ để chứng minh mình đã bước tiếp.

Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên.

Là Tần Mặc Dương.

Tôi bắt máy.

“Anh đến rồi à?”

Giọng anh vang lên vui vẻ.

“Ừ, anh đang ở dưới nhà.”

“Em xuống ngay.”

Anh hỏi:

“Em muốn ăn gì?”

Tôi suy nghĩ.

“Lẩu đi.”

Anh bật cười.

“Được.”

“Nhưng lần trước em nói không ăn cay.”

Tôi cười.

“Em đổi ý rồi.”

“Bây giờ em thích ăn cay.”

Anh đáp:

“Vậy chúng ta gọi hai vị.”

Tôi mỉm cười.

“Được.”

Cúp máy, tôi lấy áo khoác.

Bước ra cửa.

Trước khi đi, tôi quay đầu nhìn căn hộ.

Trên bàn là bản thiết kế mới.

Trên tường treo những bức ảnh tôi chụp cùng mẹ và bạn bè.

Ngoài ban công, những chậu hoa đang nở rộ.

Mọi thứ đều thuộc về cuộc sống mà tôi tự tay xây dựng.

Tôi tắt đèn.

Khóa cửa.

Bước xuống cầu thang.

Tần Mặc Dương đang đứng bên xe.

Thấy tôi, anh mỉm cười.

“Đi thôi.”

Tôi bước tới.

Anh mở cửa xe.

Không vội nắm tay tôi.

Không thúc giục.

Chỉ đợi tôi tự mình bước vào.

Tôi nhìn anh.

Đột nhiên nói:

“Mặc Dương.”

Anh quay đầu.

“Sao vậy?”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn anh.”

Anh ngạc nhiên.

“Vì chuyện gì?”

Tôi lắc đầu.

“Không có gì.”

Anh bật cười.

“Vậy đi ăn thôi.”

Tôi gật đầu.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

Bên ngoài, thành phố lên đèn.

Tôi nhìn những hàng cây lướt qua cửa kính.

Trong lòng bình yên đến lạ.

Nhiều năm sau, có người từng hỏi tôi:

“Nếu được quay lại ba năm trước, chị có còn kết hôn với Lục Cảnh Thâm không?”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Sau đó đáp:

“Không.”

Người ấy ngạc nhiên.

“Chị hối hận vì đã yêu anh ta sao?”

Tôi lắc đầu.

“Tôi không hối hận vì từng yêu.”

“Tôi chỉ hối hận vì đã đánh mất bản thân trong tình yêu ấy.”

Người ấy lại hỏi:

“Vậy chị có hận anh ta không?”

Tôi mỉm cười.

“Không.”

“Bởi hận một người cũng cần rất nhiều sức lực.”

“Tôi muốn dùng sức lực ấy để sống tốt hơn.”

Người ấy im lặng.

Sau đó hỏi câu cuối cùng:

“Vậy nếu một ngày Lục Cảnh Thâm xuất hiện trước mặt chị, nói rằng anh ta vẫn yêu chị, chị sẽ làm gì?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng chiều phủ lên những hàng cây.

Tôi nhớ đến một ngày mưa rất xa.

Nhớ chiếc ô màu đen.

Nhớ người đàn ông từng hỏi tôi có muốn kết hôn không.

Nhớ cô gái trẻ đã gật đầu vì không còn lựa chọn.

Rồi tôi mỉm cười.

“Tôi sẽ chúc anh ấy bình an.”

“Sau đó tiếp tục cuộc sống của mình.”

Bởi tôi đã hiểu.

Không phải mọi câu chuyện tình yêu đều cần kết thúc bằng sự đoàn tụ.

Có những người xuất hiện để dạy ta cách yêu.

Có những người rời đi để dạy ta cách buông bỏ.

Và có những cuộc hôn nhân kết thúc không phải vì người phụ nữ thất bại.

Mà bởi cuối cùng, cô ấy đã đủ can đảm lựa chọn chính mình.

Ngày ấy, Hạ Tư Nghiên từng dùng mười ngày để ép tôi rời khỏi vị trí Lục phu nhân.

Cô ta tưởng rằng mình đang chiến thắng.

Lục Cảnh Thâm cũng từng nghĩ chỉ cần anh quay đầu, tôi sẽ mãi mãi đứng ở chỗ cũ đợi anh.

Nhưng cả hai đều nhầm.

Mười ngày ấy không phải thời gian tôi chờ chồng thay lòng đổi dạ.

Mà là mười ngày tôi tự tay tháo bỏ chiếc lồng son đã giam giữ mình suốt ba năm.

Tôi mất một cuộc hôn nhân.

Nhưng tìm lại được lòng tự trọng.

Tôi mất một người đàn ông.

Nhưng tìm lại được gia đình, sự nghiệp và những ước mơ từng bỏ quên.

Tôi từng nghĩ mình chỉ là kẻ thay thế trong câu chuyện tình yêu của người khác.

Sau này mới hiểu.

Tôi chưa bao giờ sinh ra để làm cái bóng của bất kỳ ai.

Tôi là Thẩm Thanh Du.

Chương trước Chương tiếp
Loading...