NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC
Chương 29
Tôi nhìn bức ảnh.
Sau đó trả lời:
“Đừng gửi cho tớ những chuyện này nữa.”
Nhược Vy ngạc nhiên.
“Cậu không thấy hả hê sao?”
Tôi suy nghĩ.
Rồi đáp:
“Không.”
“Cuộc sống của cô ta tốt hay xấu cũng không khiến cuộc sống của tớ tốt hơn.”
“Chúng ta đi ăn tối đi.”
Nhược Vy lập tức gửi một loạt biểu tượng cười.
“Được!”
“Lần này tớ mời!”
Tôi bật cười.
Đặt điện thoại xuống.
Tiếp tục xem bản thiết kế trên bàn.
Mùa xuân năm thứ hai sau ly hôn, công ty tôi giành được một giải thưởng thiết kế quốc tế.
Buổi lễ trao giải được tổ chức tại một thành phố ven biển.
Tôi cùng đội ngũ bay đến tham dự.
Khi tên công ty được xướng lên, cả nhóm đồng loạt đứng bật dậy.
Mọi người ôm nhau.
Có người bật khóc.
Tôi bước lên sân khấu.
Nhận chiếc cúp từ ban tổ chức.
Ánh đèn chiếu xuống.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi nhìn khán phòng.
Đột nhiên nhớ đến cô gái ba năm trước.
Cô gái đứng dưới mái hiên trong cơn mưa.
Ôm bản thiết kế bị ướt.
Không biết tương lai sẽ đi về đâu.
Khi ấy, một người đàn ông đã xuất hiện.
Đưa cho cô một chiếc ô.
Và cô tưởng rằng mình đã tìm được người có thể che mưa cho cả cuộc đời.
Nhưng sau rất nhiều chuyện, cô mới hiểu.
Không ai có thể thay mình bước hết con đường.
Người khác có thể đồng hành.
Có thể giúp đỡ.
Có thể yêu thương.
Nhưng chiếc ô quan trọng nhất vẫn phải nằm trong tay mình.
Tôi cầm micro.
Mỉm cười.
“Cảm ơn ban tổ chức.”
“Cảm ơn đội ngũ của chúng tôi.”
“Và cảm ơn tất cả những người đã tin tưởng vào những ý tưởng tưởng chừng không thể thực hiện.”
Chương 18
Tôi dừng lại.
Sau đó nói:
“Có một thời gian, tôi từng nghĩ mình phải trở thành một người khác mới có thể được yêu thương.”
“Nhưng sau này tôi nhận ra, điều quan trọng nhất không phải là trở thành người mà ai đó mong muốn.”
“Mà là có đủ dũng khí sống như chính mình.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi cúi đầu.
Bước xuống sân khấu.
Tần Mặc Dương đứng ở hàng ghế đầu.
Anh mỉm cười.
Giơ ngón tay cái.
Tôi bật cười.
Sau buổi lễ, chúng tôi cùng đi dạo bên bờ biển.
Gió thổi nhẹ.
Sóng vỗ vào bãi cát.
Tần Mặc Dương đột nhiên hỏi:
“Thanh Du, em có từng nghĩ đến chuyện yêu thêm lần nữa không?”
Tôi quay đầu.
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt rất dịu dàng.
Tôi im lặng một lúc.
Sau đó đáp:
“Có.”
Anh hơi ngạc nhiên.
Tôi mỉm cười.
“Nhưng em không vội.”
Tần Mặc Dương gật đầu.
“Anh hiểu.”
Chúng tôi tiếp tục đi.
Một lúc sau, anh nói:
“Vậy anh có thể đợi.”
Tôi dừng bước.
Nhìn anh.
Anh bật cười.
“Không phải đợi để gây áp lực cho em.”
“Anh chỉ muốn nói, nếu một ngày em muốn bắt đầu lại, anh hy vọng mình có cơ hội.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh không đưa ra những lời hứa hoa mỹ.
Không nói sẽ bảo vệ tôi cả đời.
Cũng không yêu cầu tôi phải trả lời ngay.
Anh chỉ đứng đó.
Bình tĩnh.
Chân thành.
Tôi mỉm cười.
“Đàn anh.”
“Ừ?”
“Chúng ta cứ bắt đầu bằng một buổi hẹn hò nhé?”
Anh sững người.
Sau đó bật cười.
“Được.”
Tôi nhìn biển.
Gió thổi tung mái tóc ngắn.
Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất nhẹ nhàng.
Không phải thứ rung động mãnh liệt khiến người ta quên hết lý trí.
Mà là cảm giác được tôn trọng.
Được lựa chọn.
Được sống đúng với bản thân.
Tôi nghĩ, có lẽ đó mới là khởi đầu của một tình yêu lành mạnh.
Ba năm sau.
Tôi nhận được một bưu kiện không ghi tên người gửi.
Bên trong là một chiếc hộp gỗ.
Tôi mở ra.
Chiếc nhẫn cưới năm xưa nằm ngay ngắn trên lớp nhung đen.
Bên cạnh là một lá thư.
Nét chữ quen thuộc.
Lục Cảnh Thâm.
Tôi im lặng một lúc.
Sau đó mở thư.
“Thanh Du.
Anh không biết em có muốn đọc lá thư này không.
Nếu không, cũng không sao.
Anh chỉ muốn nói với em một vài điều mà trước đây anh chưa từng đủ can đảm thừa nhận.
Sau khi ly hôn, anh đã sống một thời gian rất dài trong sự hối hận.
Ban đầu, anh trách em quá tuyệt tình.
Trách em không cho anh cơ hội.
Trách em khiến anh mất vị trí trong công ty.
Nhưng sau đó, khi mọi chuyện lắng xuống, anh mới hiểu.
Người khiến anh mất đi những thứ ấy không phải em.
Mà là chính những lựa chọn của anh.
Anh từng nghĩ chỉ cần mình có tiền, có địa vị, có quyền lực thì có thể giữ được bất kỳ ai.
Anh cũng từng nghĩ sự dịu dàng của mình đã đủ để bù đắp cho những điều anh không muốn nói thật.
Nhưng anh sai.
Anh đã dùng lòng tốt để che giấu sự ích kỷ.
Dùng những món quà để thay thế sự tôn trọng.