NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC

Chương 6



“Luật sư của mẹ anh, hồ sơ tài sản, những bức ảnh chụp tôi với đối tác.”

“Anh còn muốn tôi kể tiếp không?”

Giọng Lục Cảnh Thâm thay đổi.

“Em điều tra anh?”

Tôi bật cười.

“Lục Cảnh Thâm, anh đang trách tôi phát hiện ra chuyện anh làm sao?”

Anh không trả lời.

Một lúc sau, anh nói:

Chương 4

“Thanh Du, chúng ta gặp nhau nói chuyện.”

“Không cần.”

“Em đừng bướng bỉnh.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đang mưa.

Giống hệt ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Chỉ khác là lần này, tôi không còn cần chiếc ô của anh nữa.

Tôi nói:

“Anh cứ chuẩn bị cho Hạ Tư Nghiên một lễ cưới thật đẹp đi.”

“Còn chuyện giữa chúng ta, luật sư sẽ giải quyết.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Lần đầu tiên trong ba năm, tôi chủ động ngắt cuộc gọi của anh.

Và cũng là lần đầu tiên, anh gọi lại liên tục.

Một cuộc.

Hai cuộc.

Mười cuộc.

Tôi đều không nghe.

Đến cuộc gọi thứ mười một, anh gửi một tin nhắn.

“Thanh Du, em đừng làm anh mất kiên nhẫn.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Sau đó chặn số.

Đúng lúc ấy, trợ lý của tôi gõ cửa.

“Giám đốc Thẩm, có một người muốn gặp chị.”

“Ai?”

Cô ấy đưa danh thiếp đến.

Tôi nhìn cái tên trên đó, ánh mắt khẽ thay đổi.

Lục Hoài Châu.

Chú ruột của Lục Cảnh Thâm.

Người đàn ông đã bị gạt khỏi vị trí người thừa kế Lục thị năm năm trước.

Và cũng là người từng công khai tuyên bố rằng, sớm muộn gì Lục Cảnh Thâm cũng sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình.

Tôi ngẩng đầu.

“Mời ông ấy vào.”

Năm phút sau, một người đàn ông mặc vest xám bước vào phòng.

Ông nhìn tôi, mỉm cười.

“Thẩm tiểu thư, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau.”

Tôi bình thản hỏi:

“Ông tìm tôi có việc gì?”

Ông đặt một chiếc USB lên bàn.

“Cô đang chuẩn bị ly hôn với cháu trai tôi, đúng không?”

Tôi không đáp.

Ông tiếp tục:

“Vậy có lẽ cô sẽ muốn xem thứ này.”

Tôi nhìn chiếc USB.

“Bên trong là gì?”

Lục Hoài Châu chậm rãi nói:

“Bằng chứng về một chuyện mà Lục Cảnh Thâm đã giấu cô suốt ba năm.”

Tôi cau mày.

Ông nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Cô thật sự nghĩ rằng ba năm trước, việc cậu ta tình cờ gặp cô trong cơn mưa chỉ là ngẫu nhiên sao?”

Tôi sững người.

Lục Hoài Châu đẩy chiếc USB đến gần tôi hơn.

“Thẩm Thanh Du.”

“Ngay từ đầu, cậu ta đã biết cô là cháu ngoại duy nhất của người sáng lập quỹ đầu tư đang nắm cổ phần lớn tại Lục thị.”

“Cậu ta cưới cô không phải vì cần một người vợ thay thế Hạ Tư Nghiên.”

Ông dừng lại.

Từng chữ tiếp theo khiến toàn thân tôi lạnh buốt.

“Cậu ta cưới cô vì muốn lấy được quyền kiểm soát số cổ phần mà ông ngoại cô để lại.”

Tôi nhìn ông, không nói nên lời.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng sấm bất ngờ vang lên.

Lục Hoài Châu tiếp tục:

“Nhưng có một điều cậu ta không tính đến.”

“Ông ngoại cô đã thay đổi điều kiện chuyển giao tài sản trước khi qua đời.”

“Cậu ta tưởng rằng chỉ cần duy trì cuộc hôn nhân đủ ba năm, cậu ta sẽ có cơ hội tiếp cận quyền biểu quyết.”

“Không ngờ người thừa kế duy nhất được trao toàn quyền lại chính là cô.”

Tôi nhìn chiếc USB nằm trên bàn.

Đột nhiên nhớ đến một câu nói của Lục Cảnh Thâm trong đêm tân hôn.

Khi ấy, anh đã ôm tôi, dịu dàng nói:

“Thanh Du, ba năm thôi. Sau ba năm, mọi thứ sẽ khác.”

Tôi từng tưởng đó là lời hứa về một tương lai tốt đẹp.

Hóa ra, ngay từ đầu, anh đã tính toán thời hạn.

Tôi nhắm mắt.

Một lúc lâu sau mới mở ra.

“Ông Lục.”

“Ừ?”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

“Nếu những gì ông nói là thật, tôi sẽ tự mình xác minh.”

“Nhưng ông cũng đừng nghĩ chỉ cần đưa tôi một chiếc USB, tôi sẽ giúp ông giành lại Lục thị.”

Nụ cười của Lục Hoài Châu nhạt đi.

Tôi đứng dậy.

“Cuộc hôn nhân này là chuyện của tôi.”

“Còn Lục thị…”

Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt ông.

“Cổ phần thuộc về tôi thì tôi sẽ tự quyết định.”

Lục Hoài Châu nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng bật cười.

“Xem ra, cháu trai tôi đã đánh giá thấp cô rồi.”

Tôi không đáp.

Đợi ông rời đi, tôi lập tức gọi cho luật sư Trần.

“Chú giúp cháu xác minh một việc.”

“Chuyện gì vậy, tiểu thư?”

Tôi nhìn chiếc USB.

“Cháu muốn biết ba năm trước, Lục Cảnh Thâm đã tiếp cận cháu bằng cách nào.”

“Và liệu anh ta có liên quan đến việc công ty của bố cháu phá sản hay không.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Sau đó, luật sư Trần nói một câu khiến tôi gần như ngừng thở.

“Tiểu thư…”

“Thật ra, ông ngoại cô cũng từng nghi ngờ chuyện đó.”

Tôi siết chặt điện thoại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...