NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC

Chương 7



“Vậy tại sao ông không nói với cháu?”

Giọng ông trầm xuống.

“Bởi trước khi qua đời, ông đã để lại cho cô một phong thư.”

“Ông dặn rằng chỉ khi cuộc hôn nhân của cô đi đến hồi kết, chúng tôi mới được phép giao nó cho cô.”

Tôi hỏi:

“Trong thư viết gì?”

Ông đáp:

“Tôi chưa từng mở.”

“Nhưng bên ngoài phong thư có một dòng chữ do chính tay ông viết.”

Tôi đứng bất động.

Luật sư Trần chậm rãi đọc:

“Thanh Du, nếu một ngày cháu phát hiện người đàn ông mình yêu đã l/ừ/a d/ố/i cháu, xin đừng vì ông mà tha thứ cho cậu ta.”

Tôi nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Thì ra, người duy nhất nhìn thấu cuộc hôn nhân này từ đầu lại là ông ngoại tôi.

Và ông đã âm thầm chuẩn bị cho tôi một con đường lui.

Tôi lau nước mắt.

Sau đó nói:

“Chú Trần.”

“Vâng, tiểu thư?”

“Ngày kỷ niệm cưới, cháu muốn công bố quyền sở hữu cổ phần của mình.”

“Đồng thời yêu cầu mở cuộc kiểm tra độc lập đối với những giao dịch bất thường tại Lục thị.”

“Còn hồ sơ ly hôn…”

Tôi nhìn tấm ảnh cưới đã được đặt úp xuống bàn.

“Cháu muốn anh ta nhận được ngay trước khi bước lên sân khấu cùng Hạ Tư Nghiên.”

Bên kia điện thoại, luật sư Trần đáp:

“Tôi hiểu.”

Tôi cúp máy.

Mở lịch trên điện thoại.

Còn năm ngày.

Năm ngày nữa, Hạ Tư Nghiên sẽ nhận được danh phận mà cô ta hằng mong đợi.

Lục Cảnh Thâm sẽ tưởng rằng mình cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ở bên người phụ nữ anh yêu.

Còn tôi sẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân này.

Nhưng trước khi rời đi, tôi muốn anh hiểu một chuyện.

Người anh tưởng có thể tùy ý vứt bỏ, chưa bao giờ là kẻ không có gì trong tay.

Và thứ anh sắp đ/á/n/h m/ấ/t không chỉ là một người vợ.

Mà là tất cả những gì anh đã dùng ba năm để tính toán chiếm lấy.

Bởi món quà kỷ niệm ngày cưới tôi chuẩn bị, mới chỉ vừa bắt đầu.

Ngày thứ năm trước kỷ niệm ngày cưới, Lục Cảnh Thâm đích thân đến công ty tìm tôi.

Khi ấy, tôi đang họp với bộ phận pháp lý để rà soát các hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ.

Trợ lý bước vào, vẻ mặt khó xử.

“Giám đốc Thẩm, Lục tổng đang ở bên ngoài.”

Tôi không ngẩng đầu.

“Bảo anh ta đặt lịch hẹn.”

Trợ lý do dự.

“Anh ấy nói nếu chị không gặp, anh ấy sẽ đứng đợi đến khi nào chị chịu ra ngoài.”

Tôi lật sang trang tài liệu tiếp theo.

“Vậy cứ để anh ta đợi.”

Mười phút sau, cửa phòng họp bị đẩy mạnh.

Lục Cảnh Thâm xuất hiện.

Anh mặc bộ vest đen được cắt may riêng, gương mặt vẫn tuấn tú như mọi khi, nhưng đôi mắt đã xuất hiện những tia m/á/u vì thiếu ngủ.

Vừa nhìn thấy tôi, anh lập tức bước tới.

“Thanh Du, em định làm loạn đến bao giờ?”

Các trưởng bộ phận trong phòng đồng loạt im lặng.

Tôi đặt bút xuống.

“Lục tổng, đây là công ty của tôi.”

Anh cau mày.

“Anh biết.”

“Vậy phiền anh ra ngoài.”

Sắc mặt anh lập tức tối sầm.

“Em nhất định phải nói chuyện với chồng mình bằng thái độ này sao?”

Tôi nhìn anh.

“Chồng?”

Tôi bật cười.

“Lục Cảnh Thâm, anh còn nhớ mình là chồng tôi à?”

Anh nghiến răng.

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Tôi quay sang những người đang ngồi trong phòng.

“Mọi người nghỉ mười phút.”

Chương 5

Đợi tất cả rời đi, tôi mới nhìn người đàn ông trước mặt.

“Anh có năm phút.”

Lục Cảnh Thâm kéo ghế ngồi xuống.

Anh nhìn tôi một lúc, sau đó lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung màu đỏ.

Đặt lên bàn.

“Mở ra xem đi.”

Tôi không động đậy.

Anh tự mở hộp.

Bên trong là một chiếc vòng cổ kim cương.

Viên đá chính có kích thước khá lớn, dưới ánh đèn tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.

“Anh biết em không vui vì chuyện chiếc vòng lần trước.”

Anh đẩy hộp trang sức đến gần tôi.

“Anh đã cho người đặt riêng cái này. Giá trị gấp ba lần món quà trước.”

Tôi nhìn chiếc vòng.

“Anh nghĩ tôi tức giận vì món quà không đủ đắt?”

Lục Cảnh Thâm thở dài.

“Thanh Du, anh không muốn cãi nhau.”

“Vậy anh đến đây làm gì?”

“Đón em về nhà.”

Tôi bật cười.

“Về nhà?”

Anh gật đầu.

“Mẹ anh đang đợi. Bà muốn nói chuyện với em.”

Tôi nhìn anh, đột nhiên hỏi:

“Có phải mẹ anh muốn tôi chủ động đề nghị ly hôn, sau đó từ bỏ quyền lợi tài sản không?”

Sắc mặt Lục Cảnh Thâm lập tức thay đổi.

“Em nghe ai nói linh tinh vậy?”

Tôi không trả lời.

Chỉ lấy từ tập hồ sơ một bản sao tài liệu.

Đẩy về phía anh.

“Anh tự xem đi.”

Anh cúi xuống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...