Ngày Tìm Được
Chương 24
“Chỉ cần con sống tử tế và tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”
A Ly nhìn tôi rất lâu.
Sau đó đột nhiên ôm lấy tôi.
“Mẹ.”
“Ừ?”
“Con thích mẹ nhất.”
Tôi bật cười.
“Thật à?”
“Thật.”
“Thế hai anh trai thì sao?”
Nó lập tức nhăn mặt.
“Xếp sau.”
Tôi cười lớn.
Ngoài cửa, Lục Hoài Sâm vừa đi tới.
Nghe thấy câu ấy, anh ta giả vờ thở dài.
“Đau lòng quá.”
Tạ Cảnh Hành đứng phía sau cũng lắc đầu.
“Anh còn tưởng mình được lên hạng rồi.”
A Ly quay đầu.
Nhướng mày.
“Muốn lên hạng thì tối nay đưa em đi ăn đồ nướng.”
Lục Hoài Sâm bật cười.
“Được.”
Tạ Cảnh Hành lập tức nói:
“Anh trả tiền.”
A Ly nhìn hai người.
Sau đó mỉm cười đầy đắc thắng.
“Vậy chốt nhé.”
Tôi nhìn ba đứa trẻ.
Trong lòng bỗng có một cảm giác rất lạ.
Bình yên.
Thứ mà suốt mười bảy năm qua, tôi gần như đã quên mất.
Nhưng tôi không ngờ.
Ngay khi cuộc sống bắt đầu trở lại quỹ đạo, Tạ Quân Thành lại gửi đến một yêu cầu.
Ông ta muốn gặp tôi.
Và nói rằng có một bí mật cuối cùng.
Một bí mật liên quan đến thân thế thật sự của Bạch Nhược Đồng.
Tôi nhìn thông báo từ luật sư.
Sau đó bật cười.
“Ông ta vẫn chưa chịu từ bỏ?”
Luật sư gật đầu.
“Ông ta nói nếu bà không đến, bà sẽ hối hận.”
Tôi đặt tài liệu xuống.
“Vậy đi xem.”
Ngày hôm sau, tôi đến nơi giam giữ theo lịch hẹn được chấp thuận.
Chương 22
Tạ Quân Thành ngồi sau lớp kính.
Ông ta gầy đi rất nhiều.
Mái tóc bạc hơn trước.
Ánh mắt không còn vẻ tự tin.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, ông ta vẫn bật cười.
“Chị dâu.”
Tôi ngồi xuống.
“Có chuyện gì?”
Ông ta nhìn tôi.
“Chị sống tốt nhỉ?”
Tôi gật đầu.
“Rất tốt.”
“Con gái đã về.”
“Con trai cũng tìm được.”
“Tập đoàn vẫn hoạt động.”
“Còn chú thì sao?”
Nụ cười trên mặt ông ta lập tức cứng đờ.
Tôi mỉm cười.
“Xin lỗi.”
“Tôi quên mất chú không thích nghe những chuyện này.”
Tạ Quân Thành nghiến răng.
“Tạ Vân Chi!”
Tôi bình tĩnh nhìn ông ta.
“Có gì nói nhanh.”
“Tôi còn phải về ăn cơm với các con.”
Ông ta nhìn tôi rất lâu.
Sau đó đột nhiên bật cười.
“Chị tưởng mình thắng rồi?”
Tôi không đáp.
Ông ta cúi sát lớp kính.
“Chị có biết Bạch Nhược Đồng là ai không?”
Tôi nhìn ông ta.
“Chú muốn nói gì?”
Ông ta cười lạnh.
“Con bé đó…”
“Là con gái ruột của tôi.”
Tôi sững người.
Tạ Quân Thành nhìn phản ứng của tôi.
Nụ cười lập tức trở nên đắc thắng.
“Bất ngờ không?”
Tôi im lặng.
Ông ta tiếp tục:
“Mẹ nó là một người phụ nữ tôi từng quen.”
“Sau khi sinh con, cô ta bỏ đi.”
“Tôi đưa đứa trẻ cho Bạch Tú Phân nuôi.”
“Sau này, tôi phát hiện con bé rất thông minh.”
“Cho nên mới đưa nó đến bên cạnh Tạ Tri Ý.”
Tôi nhìn ông ta.
“Chú dùng con gái ruột làm quân cờ?”
Ông ta nhún vai.
“Nó được hưởng lợi mà.”
“Chỉ cần kế hoạch thành công, nó sẽ trở thành tiểu thư nhà họ Tạ.”
“Có tiền.”
“Có địa vị.”
“Có tất cả.”
Tôi bật cười.
“Chú đúng là một người cha tốt.”
Ông ta cau mày.
“Chị mỉa mai tôi?”
Tôi nhìn ông ta.
“Không.”
“Tôi chỉ đang nghĩ…”
“Có lẽ Bạch Nhược Đồng giống chú hơn tôi tưởng.”
Nụ cười trên mặt ông ta biến mất.
Tôi tiếp tục:
“Đều nghĩ rằng tình thân có thể dùng để trao đổi.”
“Đều cho rằng chỉ cần đạt được mục đích, làm tổn thương người khác cũng không sao.”
“Nhưng chú có biết điều đáng buồn nhất là gì không?”
Ông ta im lặng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Chú có con gái ruột.”
“Nhưng chưa từng thật sự làm cha.”
Tạ Quân Thành đập mạnh tay xuống bàn.
“Chị im miệng!”
Tôi không hề thay đổi sắc mặt.
“Còn tôi.”
“Tôi mất con suốt mười bảy năm.”
“Nhưng chưa từng ngừng làm mẹ.”
Ông ta đứng bật dậy.
Nhân viên lập tức yêu cầu ông ta ngồi xuống.
Tôi nhìn ông ta.
“Chú gọi tôi đến chỉ để nói chuyện này?”
Ông ta thở dốc.
Rất lâu sau mới lạnh giọng:
“Chị có thể giúp Nhược Đồng.”
Tôi nhướng mày.
“Giúp thế nào?”
“Nhận nó làm con nuôi.”
Tôi bật cười.
Tạ Quân Thành nghiến răng.
“Chị cười gì?”
Tôi nhìn ông ta.
“Chú vẫn chưa hiểu sao?”
“Con gái chú đã làm tổn thương con gái tôi.”
“Chú muốn tôi nhận nó làm con nuôi?”
“Để làm gì?”
“Để nó tiếp tục tranh giành với Tri Ý?”
Ông ta lạnh giọng:
“Chị có tiền!”
“Nuôi thêm một đứa thì sao?”
Tôi nhìn ông ta.
“Tiền của tôi không phải phần thưởng dành cho những người làm hại con tôi.”
“Và tình thương của tôi càng không phải thứ chú có quyền phân phối.”
Tạ Quân Thành im lặng.
Tôi đứng dậy.
“Chú có con gái.”
“Chú muốn giúp nó thì hãy thành thật khai nhận.”