Ngày Tìm Được

Chương 25



“Đừng tiếp tục đẩy trách nhiệm sang người khác.”

Tôi quay người.

Phía sau, ông ta đột nhiên hét lên:

“Tạ Vân Chi!”

“Chị sẽ hối hận!”

Tôi không quay đầu.

Chỉ bình thản đáp:

“Điều tôi hối hận nhất là đã tin chú suốt mười bảy năm.”

“Nhưng từ hôm nay…”

“Tôi sẽ không lãng phí thêm một phút nào cho chú nữa.”

Tôi bước ra ngoài.

Ánh nắng chiếu xuống.

Không khí trong lành.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Sau đó lấy điện thoại gọi cho A Ly.

Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng con bé.

“Mẹ!”

Tôi mỉm cười.

“Con đang làm gì?”

“Con đang chọn màu cho poster!”

“Thế à?”

“Ừ!”

“Anh Hoài Sâm bảo màu xanh đẹp.”

“Anh Cảnh Hành lại bảo màu đỏ.”

“Con thấy cả hai đều không có mắt thẩm mỹ!”

Tôi bật cười.

“Vậy con thích màu gì?”

A Ly đáp ngay:

“Màu vàng!”

Tôi nhìn ánh nắng.

“Vậy chọn màu vàng.”

Con bé cười khanh khách.

“Mẹ đúng là người có mắt thẩm mỹ nhất nhà!”

Tôi cười.

“Thế tối nay ăn gì?”

“Lẩu!”

“Lại lẩu?”

“Vâng!”

“Được.”

Tôi cúp máy.

Đứng dưới ánh nắng một lúc lâu.

Trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.

Bởi tôi biết.

Những kẻ từng làm tổn thương gia đình tôi cuối cùng đã phải đối mặt với hậu quả.

Còn những đứa trẻ từng bị cướp mất tuổi thơ…

Đang bắt đầu có lại cuộc đời của mình.

Sáu tháng sau, phiên tòa xét xử vụ án chính thức diễn ra.

Tạ Quân Thành bị tuyên án nghiêm khắc theo những tội danh đã được chứng minh.

Chương 23

Những đồng phạm khác cũng lần lượt nhận bản án tương ứng.

Bạch Tú Phân phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Tạ lão phu nhân, sau khi hợp tác điều tra và thừa nhận vai trò trong việc che giấu sự thật, cũng bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tôi không can thiệp để xin giảm nhẹ.

Cũng không tìm cách khiến hình phạt nặng hơn.

Tôi chỉ yêu cầu một điều.

Công lý phải được thực thi dựa trên chứng cứ.

Không vì họ mang họ Tạ mà được ưu ái.

Cũng không vì tôi là người bị hại mà được quyền vượt qua pháp luật.

Ngày tuyên án, A Ly ngồi bên cạnh tôi.

Con bé nắm chặt tay tôi.

Khi nghe bản án dành cho Tạ Quân Thành, nó im lặng rất lâu.

Sau đó khẽ hỏi:

“Mẹ.”

“Ừ?”

“Vậy là xong rồi sao?”

Tôi nhìn con.

“Phần của họ đã có kết quả.”

“Còn phần của chúng ta…”

Tôi mỉm cười.

“Mới bắt đầu.”

A Ly nhìn tôi.

Rồi cũng mỉm cười.

Một năm sau.

A Ly tròn mười tám tuổi.

Tôi tổ chức sinh nhật cho con bé tại nhà.

Không mời ba trăm khách.

Không có truyền thông.

Không có váy dạ hội hai triệu tệ.

Chỉ có gia đình.

Một chiếc bánh kem.

Một bàn đồ ăn.

Và những người thật lòng yêu thương con bé.

A Ly mặc áo hoodie vàng.

Tóc đã nhuộm lại màu đen, nhưng phần đuôi vẫn giữ vài lọn bạc.

Con bé nói đó là phong cách mới.

Tôi không phản đối.

Lục Hoài Sâm mang đến một bộ máy tính chuyên dụng cho thiết kế.

Tạ Cảnh Hành tặng con bé một bảng vẽ điện tử.

Còn tôi tặng một chiếc chìa khóa.

A Ly nhìn chiếc chìa khóa nhỏ trong lòng bàn tay.

“Mẹ?”

Tôi mỉm cười.

“Quà sinh nhật.”

Nó nhíu mày.

“Chìa khóa gì?”

Tôi đưa cho con một tập giấy.

“Căn hộ đầu tiên của con.”

A Ly đứng chết lặng.

“Mẹ!”

Tôi bật cười.

“Không thích à?”

“Không phải!”

Nó nhìn tập giấy.

Rồi nhìn tôi.

“Nhưng con mới mười tám tuổi!”

“Ừ.”

“Con còn chưa đi làm!”

“Ừ.”

“Con chưa kiếm được đồng nào!”

Tôi mỉm cười.

“Vậy sau này kiếm tiền rồi mua quà cho mẹ.”

A Ly nhìn tôi.

Đôi mắt đỏ lên.

“Nhưng…”

Tôi nắm tay con.

“Tri Ý.”

“Đây không phải phần thưởng vì con học giỏi.”

“Cũng không phải vì con ngoan ngoãn.”

“Đây là món quà mẹ muốn tặng con khi trưởng thành.”

“Con có thể ở đó.”

“Có thể cho thuê.”

“Có thể để trống.”

“Hoặc không dùng đến.”

“Nhưng mẹ muốn con biết một chuyện.”

A Ly nhìn tôi.

Tôi nói rất chậm:

“Dù sau này con đi đâu.”

“Dù gặp chuyện gì.”

“Con luôn có một nơi để trở về.”

Nước mắt con bé lập tức rơi xuống.

Nó ôm chầm lấy tôi.

“Mẹ…”

Tôi vỗ lưng con.

“Chúc mừng sinh nhật.”

A Ly khóc nức nở.

“Con yêu mẹ.”

Tôi mỉm cười.

“Mẹ cũng yêu con.”

Phía sau, Lục Hoài Sâm đột nhiên lên tiếng:

“Mẹ thiên vị quá.”

Tôi quay đầu.

Anh ta giả vờ thở dài.

“Con cũng muốn có quà.”

Tạ Cảnh Hành lập tức phụ họa:

“Con nữa.”

A Ly ngẩng đầu.

Lau nước mắt.

Sau đó nhướng mày.

“Hai anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Lục Hoài Sâm đáp:

“Hai mươi bảy.”

Tạ Cảnh Hành nói:

“Anh cũng vậy.”

A Ly khoanh tay.

“Vậy tự kiếm tiền đi!”

Cả phòng khách bật cười.

Tôi nhìn ba đứa trẻ.

Bỗng nhiên nhớ đến ngày đầu tiên tìm được A Ly.

Chương trước Chương tiếp
Loading...