Ngày Tìm Được

Chương 3



“Vậy trong video, ba nam sinh kia đang làm gì?”

Cô ta cúi đầu.

Nước mắt rơi lã chã.

“Cháu sợ…”

“Cháu không muốn gây phiền phức cho mọi người…”

Tôi gật đầu.

“Được.”

“Cháu có quyền sợ.”

“Nhưng con gái tôi cũng có quyền không bị vu oan.”

Tôi nhìn hiệu trưởng.

“Các người muốn xử lý kỷ luật con bé?”

“Vậy xử lý cả ba nam sinh kia trước đi.”

“Còn việc phụ huynh đánh học sinh ngay trong trường, tôi sẽ không bỏ qua.”

A Ly đứng phía sau tôi.

Suốt từ đầu đến cuối, con bé không nói một lời.

Đến khi chúng tôi rời khỏi phòng họp, nó mới đột nhiên kéo tay áo tôi.

“Này.”

Tôi quay đầu.

“Sao thế?”

“Bà không thấy tôi đánh nhau rất đáng sợ à?”

Tôi nhìn đôi tay đầy vết thương của con.

“Đáng sợ.”

Ánh mắt con bé tối đi.

Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến nó ngẩn người.

“Đáng sợ vì con mới mười bảy tuổi mà đã phải tự mình đối mặt với những chuyện như thế.”

Tôi nắm lấy tay nó.

“Sau này không cần nữa.”

“Có mẹ rồi.”

A Ly nhìn tôi.

Môi mấp máy vài lần.

Cuối cùng, nó chỉ quay mặt đi.

“Bà nói nghe dễ thật.”

Tôi không ép con gọi mẹ.

Có những khoảng cách kéo dài mười bảy năm.

Không thể chỉ bằng một câu nói mà xóa sạch.

Nhưng tôi có cả quãng đời còn lại để bù đắp.

Trên đường về, Bạch Nhược Đồng ngồi cạnh A Ly.

Cô ta liên tục nhìn ra cửa sổ.

Khi xe đi qua khu biệt thự ven hồ, cô ta không nhịn được hỏi:

“Dì ơi, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?”

“Về nhà.”

“Nhà dì ở khu này sao?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Bạch Nhược Đồng lập tức nắm lấy tay A Ly.

“Chị ơi, vậy là chị thật sự tìm được mẹ rồi!”

“Em vui cho chị quá!”

A Ly ngả người ra ghế.

“Có gì mà vui? Nhà to thì cũng chỉ để ngủ thôi.”

Nhưng tôi thấy rất rõ.

Khi chiếc xe tiến vào cổng lớn, đôi mắt con bé sáng lên.

Phía trước là một tòa biệt thự trắng nằm giữa khu vườn rộng.

Đài phun nước.

Hàng cây ngân hạnh.

Những ô cửa kính cao sát trần.

Bạch Nhược Đồng gần như dán mặt vào cửa xe.

“Đẹp quá…”

Cô ta thì thầm.

“Em chưa từng thấy ngôi nhà nào đẹp như thế này.”

Tôi mỉm cười.

“Thích không?”

Cô ta vội gật đầu.

“Thích ạ!”

“Vậy lát nữa dì bảo tài xế đưa cháu đi tham quan.”

Nụ cười của cô ta hơi khựng lại.

【Ha ha ha! Bà mẹ này lạnh nhạt quá!】

【Không sao, nữ chính cứ từ từ. Chỉ cần gặp anh trai là ổn!】

【Anh trai là người đầu tiên yêu thương nữ chính, sau này còn vì cô ấy mà đánh gãy chân em gái ruột!】

Tôi đọc đến dòng cuối cùng.

Nụ cười trên môi lập tức biến mất.

Đánh gãy chân?

Con trai tôi?

Tạ Cảnh Hành?

Tôi nhìn lên bậc thềm.

Một thanh niên mặc sơ mi đen đang đứng trước cửa.

Đó là con trai cả của tôi.

Năm nay hai mươi sáu tuổi.

Tôi một tay nuôi lớn nó.

Dạy nó cách làm người.

Dạy nó không được bắt nạt kẻ yếu.

Dạy nó phải bảo vệ em gái.

Vậy mà những dòng chữ kia lại nói…

Nó sẽ đánh gãy chân chính em gái ruột của mình?

Tôi chưa kịp suy nghĩ thì Tạ Cảnh Hành đã bước xuống.

“Mẹ!”

“Em gái đâu?”

Nó nhìn lướt qua A Ly.

Rồi dừng mắt trên người Bạch Nhược Đồng.

Cô ta lập tức đứng thẳng.

Nở một nụ cười ngượng ngùng.

“Em chào anh…”

Tạ Cảnh Hành sững người.

“Em là em gái anh sao?”

Bạch Nhược Đồng cúi đầu.

“Em…”

Tôi lập tức lên tiếng.

“Không phải.”

Tạ Cảnh Hành quay sang.

Tôi kéo A Ly đến bên cạnh.

“Đây là em gái con.”

“Đường A Ly.”

“Sau này là Tạ Tri Ý.”

A Ly nhướng mày.

“Chào anh trai.”

Tạ Cảnh Hành nhìn mái tóc ngắn nhuộm bạc của con bé.

Nhìn chiếc khuyên môi.

Nhìn vết thương trên trán.

Cuối cùng cau mày.

“Mẹ, mẹ chắc chắn không nhận nhầm chứ?”

Không khí lập tức lạnh xuống.

A Ly cười khẩy.

“Tôi cũng đang định hỏi câu đó.”

“Nếu không thích thì khỏi nhận.”

Con bé xoay người định đi.

Tôi lập tức giữ tay nó.

Sau đó quay sang con trai.

“Tạ Cảnh Hành.”

Đã rất lâu rồi tôi không gọi đầy đủ tên nó.

Nó lập tức đứng thẳng.

“Dạ?”

“Mẹ có dạy con đánh giá một người qua vẻ bề ngoài không?”

Nó im lặng.

“Mẹ có dạy con nghi ngờ người thân khi chưa có bằng chứng không?”

“Mẹ…”

“Xin lỗi em gái.”

Tạ Cảnh Hành nhíu mày.

“Nhưng con chỉ…”

“Tạ Cảnh Hành.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.

“Em gái con đã phải sống bên ngoài mười bảy năm.”

“Con được ăn ngon, mặc đẹp, học trường danh tiếng.”

“Còn con bé phải tự kiếm tiền đóng học phí từ năm mười ba tuổi.”

“Con có tư cách gì để chê bai nó?”

Sắc mặt Tạ Cảnh Hành thay đổi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...