Ngày Tìm Được
Chương 4
A Ly cũng ngẩn người.
Tôi tiếp tục:
“Nếu con cảm thấy không thể chấp nhận em gái mình, vậy từ hôm nay con chuyển ra ngoài.”
“Nhà này không thiếu phòng.”
“Nhưng tuyệt đối không có chỗ cho người xem thường con gái mẹ.”
Tạ Cảnh Hành tái mặt.
“Mẹ!”
Tôi không nhìn nó nữa.
Chỉ nắm tay A Ly.
“Đi thôi, mẹ đưa con xem phòng.”
Phía sau vang lên tiếng Bạch Nhược Đồng.
“Dì ơi, anh Cảnh Hành chỉ vô tình nói sai thôi. Dì đừng vì chị A Ly mà làm tổn thương anh ấy…”
Tôi dừng bước.
Quay đầu.
“Cháu vừa nói gì?”
Cô ta lập tức ngậm miệng.
Tôi chậm rãi hỏi:
Chương 3
“Cháu cho rằng mẹ bảo vệ con gái ruột là đang làm tổn thương con trai mình?”
“Không… cháu không có ý đó…”
“Vậy thì đừng tùy tiện xen vào chuyện gia đình người khác.”
Mặt Bạch Nhược Đồng đỏ bừng.
【Cái gì vậy?】
【Bà mẹ này bị thiết lập sai tính cách rồi à?】
【Theo cốt truyện, lúc này bà ta phải thấy nữ chính hiểu chuyện mới đúng chứ!】
【Không sao! Vẫn còn tiệc nhận thân!】
Tôi nhìn dòng chữ cuối cùng.
Trong lòng đột nhiên có một suy nghĩ.
Tiệc nhận thân.
Xem ra đó mới là sân khấu chính của cô ta.
Phòng của A Ly nằm trên tầng ba.
Ngay cạnh phòng tôi.
Cánh cửa vừa mở, con bé đã đứng sững.
Bên trong không phải căn phòng công chúa màu hồng.
Mà là một không gian rộng rãi với tường trắng, nội thất gỗ sáng màu và cửa kính nhìn ra hồ.
Tôi đã cho người tháo bỏ toàn bộ đồ trang trí cũ.
Bởi tôi không biết con gái hiện tại thích gì.
Tôi không muốn dùng sở thích của một đứa trẻ tám tháng tuổi để quyết định cuộc sống của thiếu nữ mười bảy tuổi.
“Phòng vẫn chưa trang trí xong.”
Tôi nói.
“Con thích màu gì, phong cách gì thì nói với mẹ.”
“Muốn làm phòng chơi game, phòng vẽ tranh hay phòng tập nhạc đều được.”
A Ly nhìn quanh.
Sau đó chỉ vào chiếc giường lớn.
“Cái này cũng là của tôi?”
“Ừ.”
“Cả tủ quần áo?”
“Ừ.”
“Phòng tắm riêng?”
“Đều của con.”
Nó im lặng rất lâu.
Rồi đột nhiên hỏi:
“Sau này bà có đuổi tôi đi không?”
Tôi sững người.
Con bé cúi đầu.
“Bố mẹ nuôi từng bảo tôi, nếu không nghe lời thì cút khỏi nhà.”
“Có lần tôi không chịu đưa tiền làm thêm cho họ.”
“Họ thật sự khóa cửa, không cho tôi vào.”
“Đêm đó trời rất lạnh.”
“Thiên Thiên mang chăn ra cho tôi.”
Nói đến đây, giọng nó bỗng dịu xuống.
“Cho nên bà đừng ghét em ấy.”
“Em ấy là người duy nhất từng đối xử tốt với tôi.”
Tôi nhìn con gái.
Trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Nhưng ngay lúc ấy, một dòng bình luận màu đỏ xuất hiện.
【SỰ THẬT: ĐÊM ĐÓ, CHÍNH BẠCH NHƯỢC ĐỒNG ĐÃ LẤY TRỘM TIỀN CỦA ĐƯỜNG A LY, SAU ĐÓ ĐỔ TỘI CHO CÔ ẤY.】
Tôi chết lặng.
Ngay sau đó, dòng thứ hai hiện lên.
【CHIẾC CHĂN MÀ BẠCH NHƯỢC ĐỒNG MANG RA THỰC CHẤT ĐƯỢC MUA BẰNG TIỀN CỦA ĐƯỜNG A LY.】
Tôi nhìn con gái.
Nó vẫn đang nói.
“Thiên Thiên học giỏi lắm.”
“Em ấy còn dạy tôi làm bài.”
“Nhưng tôi ngu quá, học mãi không vào.”
“Sau này nếu bà muốn nhận em ấy làm con nuôi, tôi cũng không phản đối đâu.”
Tôi đưa tay ôm con bé.
“Không.”
A Ly khựng lại.
Tôi nói rất chậm:
“Mẹ chỉ có một đứa con gái.”
“Chính là con.”
“Người khác có giỏi đến đâu, ngoan ngoãn đến đâu, cũng không thay thế được.”
A Ly cứng đờ trong vòng tay tôi.
Một lúc lâu sau, vai nó bắt đầu run lên.
Tôi không buông.
Cũng không hỏi vì sao con khóc.
Chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng.
Giống như mười bảy năm trước.
Khi con vẫn còn là một đứa bé nằm trong nôi.
Tối hôm ấy, Bạch Nhược Đồng chủ động đến tìm tôi.
Cô ta mặc một chiếc váy ngủ màu trắng.
Trên tay cầm bảng thành tích học tập.
“Dì ơi, cháu nghe nói nhà họ Tạ rất coi trọng chuyện học hành.”
“Cháu muốn đưa dì xem thành tích của mình.”
Tôi nhận lấy.
Đứng đầu toàn trường.
Giải nhất cuộc thi tiếng Anh cấp tỉnh.
Giải nhì Olympic Toán.
Thành tích quả thật xuất sắc.
Tôi gật đầu.
“Cháu học rất tốt.”
Mắt cô ta sáng lên.
“Dì không thấy cháu làm dì mất mặt là tốt rồi ạ.”
Tôi đặt bảng điểm xuống.
“Nhưng tại sao cháu lại nghĩ thành tích học tập của mình liên quan đến thể diện nhà họ Tạ?”
Cô ta nghẹn lời.
“Cháu chỉ muốn…”
“Muốn gì?”
“Muốn dì vui…”
Tôi mỉm cười.
“Dì rất vui vì cháu học giỏi.”
“Nhưng dì vui hơn vì hôm nay tìm lại được con gái.”
Bạch Nhược Đồng siết chặt tay.
Tôi tiếp tục:
“À, còn một chuyện.”
“Ngày mai dì sẽ cho người đến trường xác minh hồ sơ học bổng của cháu.”
Cô ta giật mình.
“Học bổng?”
“Ừ.”
Tôi gật đầu.