NGÀY TÔI PHÁT HIỆN MÌNH CHƯA TỪNG LÀ VỢ
Chương 1
Chương 1
Ngày tôi phát hiện mình chưa từng là vợ hợp pháp của Lục Cảnh Thâm, anh ta đang tổ chức tiệc kỷ niệm năm năm ngày cưới với một người phụ nữ khác.
Trớ trêu thay, địa điểm tổ chức chính là khách sạn mà tôi đã dùng toàn bộ tiền thừa kế của mẹ để giúp anh ta mua lại ba năm trước.
Còn tôi, người đã sống cùng anh ta suốt sáu năm, lại bị bảo vệ chặn ngay ngoài cửa vì không có tên trong danh sách khách mời.
Tôi gọi điện cho anh ta mười bảy cuộc.
Đến cuộc thứ mười tám, cuối cùng cũng có người bắt máy.
Nhưng người lên tiếng không phải Lục Cảnh Thâm.
Đó là giọng của một phụ nữ.
“Chị Giang à, hôm nay là ngày vui của vợ chồng em. Chị đừng gọi nữa, được không?”
Tôi nhận ra giọng nói ấy ngay lập tức.
Hạ Tư Nghiên.
Người phụ nữ mà Lục Cảnh Thâm luôn miệng gọi là em gái kết nghĩa.
Cũng là người đã khiến tôi mất đi đứa con đầu lòng vào mùa đông năm ngoái.
Tôi siết chặt điện thoại, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Cô vừa nói gì? Vợ chồng?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, một tiếng cười khẽ vang lên.
“Chị vẫn chưa biết sao?”
“Anh Cảnh Thâm chưa nói với chị à?”
“Bọn em đăng ký kết hôn từ sáu năm trước rồi.”
Tôi đứng chết lặng giữa sảnh khách sạn.
Sáu năm trước?
Đó cũng chính là năm tôi mặc váy cưới, đứng trước hàng trăm quan khách, trao nhẫn cho Lục Cảnh Thâm.
Năm ấy, anh ta nắm tay tôi, hứa sẽ chăm sóc tôi đến hết cuộc đời.
Sau hôn lễ, anh ta còn đích thân đưa tôi đến cơ quan đăng ký kết hôn.
Tôi nhớ rất rõ hôm đó trời mưa.
Anh ta che ô cho tôi, dịu dàng nói:
“Giang Vãn Ý, từ hôm nay em chính thức là vợ anh rồi.”
Tôi đã tin câu nói ấy suốt sáu năm.
Tin đến mức khi mẹ qua đời, tôi không chút do dự giao toàn bộ tài sản bà để lại cho anh ta quản lý.
Tin đến mức từ bỏ cơ hội du học, nghỉ việc ở công ty luật, trở thành người phụ nữ đứng sau lưng anh ta.
Tin đến mức mỗi khi Hạ Tư Nghiên xuất hiện trong nhà với tư cách một vị khách không mời, tôi đều tự nhủ mình không nên nhỏ nhen.
Thế nhưng bây giờ, cô ta lại nói với tôi rằng người vợ hợp pháp của Lục Cảnh Thâm chính là cô ta.
Tôi bật cười.
“Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?”
Hạ Tư Nghiên không tức giận.
Ngược lại, giọng cô ta càng thêm ngọt ngào.
“Chị không tin thì cứ đến cơ quan đăng ký mà kiểm tra.”
“À, suýt nữa em quên mất.”
“Giấy chứng nhận kết hôn chị giữ trong két sắt ấy, là anh Cảnh Thâm đặc biệt đặt người làm cho chị đấy.”
“Anh ấy sợ chị biết sự thật sẽ không chịu tiếp tục ở bên chăm sóc anh ấy.”
Tôi không nhớ mình đã cúp điện thoại bằng cách nào.
Chỉ nhớ rằng mười phút sau, trên màn hình lớn giữa sảnh khách sạn đột nhiên xuất hiện một đoạn video.
Trong video, Lục Cảnh Thâm mặc bộ vest đen mà chính tay tôi đã là phẳng vào sáng nay.
Anh ta đang cúi đầu hôn lên trán Hạ Tư Nghiên.
Phía sau hai người là dòng chữ vàng rực rỡ:
Kỷ niệm sáu năm ngày cưới của Lục Cảnh Thâm và Hạ Tư Nghiên.
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi chậm rãi cúi xuống, tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.
Hóa ra suốt sáu năm qua, chỉ có một mình tôi tưởng rằng mình đã kết hôn.
Sáng hôm sau, tôi đến cơ quan đăng ký kết hôn.
Nhân viên tiếp nhận hồ sơ là một phụ nữ trung niên.
Sau khi kiểm tra thông tin của tôi trên hệ thống, sắc mặt bà ấy lập tức thay đổi.
“Cô Giang, cô chắc chắn mình đã đăng ký kết hôn vào ngày mười tám tháng năm, sáu năm trước chứ?”
Tôi gật đầu.
Bà ấy nhìn tờ giấy chứng nhận trong tay tôi, im lặng hồi lâu rồi mới nói:
“Thật xin lỗi, nhưng giấy tờ này không có giá trị pháp lý.”
“Trong hệ thống, cô chưa từng đăng ký kết hôn.”
Tôi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.
“Vậy còn Lục Cảnh Thâm?”
Nhân viên do dự một lát.
“Ông Lục đã đăng ký kết hôn hợp pháp với bà Hạ Tư Nghiên vào đúng ngày cô vừa nói.”
“Hiện tại, quan hệ hôn nhân của họ vẫn còn hiệu lực.”
Tôi nhìn bà ấy, môi run rẩy.
“Nhưng hôm đó tôi cũng có mặt.”
“Tôi đã ký tên.”
“Tôi còn nhớ người đàn ông tiếp nhận hồ sơ của chúng tôi.”
Nhân viên thở dài.
“Cô Giang, chúng tôi đã kiểm tra cả dữ liệu lưu trữ. Không có hồ sơ đăng ký nào mang tên cô.”
“Cô có thể đã bị lừa.”
Một câu nói rất nhẹ.
Lại đủ sức phá tan sáu năm cuộc đời tôi.