NGÀY TÔI PHÁT HIỆN MÌNH CHƯA TỪNG LÀ VỢ
Chương 2
Tôi ngồi bất động trên chiếc ghế nhựa ngoài hành lang.
Trong đầu liên tục hiện lên những chuyện từng xảy ra.
Năm đầu tiên chung sống, Lục Cảnh Thâm nói anh ta chưa sẵn sàng có con.
Năm thứ hai, anh ta bảo tôi đừng đến công ty, vì sự xuất hiện của tôi sẽ khiến nhân viên mất tập trung.
Năm thứ ba, anh ta yêu cầu tôi chuyển toàn bộ cổ phần thừa kế sang cho anh ta quản lý, nói rằng vợ chồng không nên phân biệt tài sản.
Năm thứ tư, Hạ Tư Nghiên mang thai.
Anh ta nói đó là đứa con của bạn trai cũ đã bỏ rơi cô ta.
Anh ta thương cô ta đáng thương, nên muốn đón về nhà chăm sóc.
Tôi phản đối.
Đổi lại là một cái tát.
Đó là lần đầu tiên Lục Cảnh Thâm ra tay với tôi.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Giang Vãn Ý, cô đừng tưởng mang danh vợ tôi thì có quyền can thiệp vào mọi chuyện.”
“Tư Nghiên không giống cô. Cô ấy yếu đuối, cần được bảo vệ.”
Tôi đã khóc suốt đêm hôm ấy.
Sáng hôm sau, anh ta mang về một chiếc vòng cổ kim cương, xem như lời xin lỗi.
Tôi lại tha thứ.
Đến năm thứ năm, tôi mang thai ngoài ý muốn.
Lần đầu nhìn thấy hai vạch đỏ trên que thử thai, tôi đã vui đến bật khóc.
Tôi tưởng đứa trẻ này sẽ cứu vãn cuộc hôn nhân đang rạn nứt.
Nhưng khi biết tin, Lục Cảnh Thâm chỉ cau mày.
“Ai cho phép em mang thai?”
Tôi ngẩn người.
“Cảnh Thâm, đây là con của chúng ta mà.”
Anh ta lạnh lùng đáp:
“Tư Nghiên vừa sinh con, tâm trạng không ổn định. Em mang thai vào lúc này, chẳng phải cố tình khiến cô ấy khó chịu sao?”
Một tháng sau, tôi bị ngã cầu thang.
Đứa bé không giữ được.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Lục Cảnh Thâm.
Tôi nắm lấy tay anh ta, khóc đến không thở nổi.
“Con đâu rồi?”
Anh ta không trả lời.
Chỉ đặt trước mặt tôi một bản cam kết.
Trong đó ghi rằng tôi tự nguyện từ bỏ quyền truy cứu trách nhiệm đối với sự cố xảy ra tại nhà.
Tôi không hiểu.
Mãi đến khi nhìn thấy chữ ký của Hạ Tư Nghiên ở phần người liên quan, tôi mới biết hôm ấy chính cô ta đã đứng ngay phía sau tôi trên cầu thang.
Tôi hỏi Lục Cảnh Thâm tại sao.
Anh ta chỉ nói:
“Tư Nghiên không cố ý.”
Chương 2
“Cô ấy vừa sinh con, không chịu nổi cú sốc này.”
“Em còn trẻ, sau này vẫn có thể mang thai.”
Tôi đã ký.
Bởi vì anh ta hứa, chỉ cần tôi bỏ qua chuyện ấy, từ nay về sau sẽ không để Hạ Tư Nghiên bước chân vào nhà nữa.
Nhưng ba ngày sau, cô ta lại xuất hiện.
Lần này còn bế theo một đứa trẻ.
Lục Cảnh Thâm ôm đứa bé, ánh mắt dịu dàng đến mức tôi chưa từng thấy.
Anh ta nói:
“Vãn Ý, đứa nhỏ không có cha, chúng ta nhận nó làm con nuôi nhé?”
Lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt.
Bây giờ nhớ lại, tôi mới hiểu.
Đứa trẻ đó vốn dĩ có cha.
Cha nó chính là Lục Cảnh Thâm.
Còn người phụ nữ mất con, mất gia đình, mất cả danh phận, từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi.
Tôi trở về biệt thự lúc gần trưa.
Vừa mở cửa, đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ phòng khách.
Hạ Tư Nghiên đang ngồi trên sofa, trong lòng ôm một bé trai khoảng hai tuổi.
Lục Cảnh Thâm ngồi bên cạnh, kiên nhẫn đút từng miếng bánh cho đứa nhỏ.
Thấy tôi trở về, nụ cười trên mặt anh ta lập tức biến mất.
“Em đi đâu từ sáng đến giờ?”
Tôi không trả lời.
Ánh mắt dừng lại trên chiếc vòng cổ mà Hạ Tư Nghiên đang đeo.
Đó là món quà sinh nhật cuối cùng mẹ tôi tặng tôi trước khi qua đời.
Một sợi dây chuyền ngọc lục bảo được đặt làm riêng.
Ba tháng trước, tôi phát hiện nó biến mất khỏi két sắt.
Lục Cảnh Thâm nói chắc tôi đã để quên ở đâu đó.
Hóa ra không phải.
Anh ta đã lấy nó tặng cho vợ hợp pháp của mình.
Tôi bước đến, nhìn thẳng vào Hạ Tư Nghiên.
“Tháo ra.”
Cô ta ngẩn người.
“Chị Vãn Ý?”
“Tôi bảo cô tháo sợi dây chuyền đó ra.”
Hạ Tư Nghiên lập tức đỏ mắt.
“Nhưng đây là quà anh Cảnh Thâm tặng em mà.”
Tôi bật cười.
“Đó là di vật của mẹ tôi.”
“Cô đeo đồ của người đã khuất, không thấy khó chịu sao?”
Lục Cảnh Thâm lập tức đứng dậy.
“Giang Vãn Ý, em lại phát điên cái gì?”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh lấy dây chuyền của mẹ tôi tặng cô ta?”
Anh ta cau mày.
“Chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà.”
“Tư Nghiên thích thì tôi cho cô ấy.”
“Em muốn gì, tôi mua cái khác.”