NGÀY TÔI PHÁT HIỆN MÌNH CHƯA TỪNG LÀ VỢ
Chương 10
“Bác sĩ từng phụ trách điều trị cho cháu sau vụ tai nạn sáu năm trước.”
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.
“Ông ấy còn sống?”
“Còn.”
“Nhưng đã nghỉ việc và chuyển đến một thành phố nhỏ.”
“Ông ấy đồng ý gặp cháu.”
Tôi hỏi:
“Khi nào?”
“Ngày mai.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời đã tối.
Từng ánh đèn thành phố lần lượt sáng lên.
Tôi khẽ nói:
“Được.”
“Cháu sẽ đến.”
Bác sĩ họ Tần.
Ông đã ngoài năm mươi tuổi.
Khi tôi và luật sư Trần đến, ông đang ngồi trong một quán trà nhỏ.
Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt ông lập tức thay đổi.
“Cô Giang?”
Tôi gật đầu.
“Chào bác sĩ Tần.”
Ông nhìn tôi rất lâu.
Sau đó cúi đầu.
“Xin lỗi.”
Tôi sững lại.
“Vì sao bác sĩ xin lỗi?”
Ông không trả lời ngay.
Chỉ lấy từ túi xách ra một tập hồ sơ cũ.
“Suốt sáu năm qua, tôi luôn cảm thấy có lỗi với cô.”
Tôi nhìn tập hồ sơ.
Trên bìa ghi tên tôi.
Bác sĩ Tần nói:
“Năm đó, sau khi cô gặp tai nạn, Lục Cảnh Thâm yêu cầu bệnh viện thực hiện một loạt xét nghiệm.”
“Trong đó có xét nghiệm tương thích mô.”
Tôi gật đầu.
“Chuyện này tôi đã biết.”
Ông lắc đầu.
“Nhưng cô chưa biết một chuyện.”
Tôi nhìn ông.
Bác sĩ Tần hít sâu.
“Lục Cảnh Thâm từng yêu cầu chúng tôi làm giả giấy đồng ý của cô.”
Tôi siết chặt tay.
“Ông đã làm?”
“Không.”
Ông đáp ngay.
“Tôi từ chối.”
“Nhưng sau đó, giám đốc bệnh viện trực tiếp can thiệp.”
“Bản hồ sơ chính thức được chuyển đi mà không qua tay tôi.”
Tôi nhìn ông.
“Vậy tại sao ông không báo cảnh sát?”
Ông cúi đầu.
“Bởi vì tôi hèn nhát.”
“Tôi có vợ con.”
“Nhà họ Lục khi ấy là cổ đông lớn của bệnh viện.”
“Họ đe dọa sẽ khiến tôi mất việc.”
Ông dừng lại.
“Nhưng sau này, khi biết cô bị lừa kết hôn, tôi không thể tiếp tục im lặng.”
Tôi hỏi:
“Ông có bằng chứng không?”
Bác sĩ Tần gật đầu.
Ông lấy ra một chiếc ổ cứng nhỏ.
“Đây là bản sao dữ liệu tôi giữ lại.”
“Bao gồm yêu cầu xét nghiệm, thư điện tử nội bộ và một số hồ sơ bị chỉnh sửa.”
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn ông.”
Ông lắc đầu.
“Cô không cần cảm ơn.”
“Đây là điều tôi nên làm từ sáu năm trước.”
Tôi đang định đứng dậy thì ông đột nhiên gọi lại.
“Cô Giang.”
Tôi quay đầu.
Bác sĩ Tần nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
“Cô có biết tại sao năm đó Lục Cảnh Thâm không để cô hiến tế bào gốc không?”
Tôi khựng lại.
“Không phải vì tôi không đồng ý sao?”
Ông lắc đầu.
“Ban đầu họ định ép cô ký.”
“Nhưng sau đó, Lục Cảnh Thâm đột nhiên thay đổi ý định.”
Tôi cau mày.
“Tại sao?”
Bác sĩ Tần im lặng một lát.
“Bởi vì kết quả kiểm tra sức khỏe của cô lúc ấy không phù hợp để tiến hành quy trình hiến tặng.”
“Cô đang hồi phục sau tai nạn.”
“Còn có một vấn đề khác.”
Tôi nhìn ông.
Ông chậm rãi nói:
“Cô đã mang thai.”
Tôi chết lặng.
“Cái gì?”
“Cô mang thai khoảng năm tuần.”
Tôi cảm thấy tai mình ù đi.
Sáu năm trước.
Tôi mang thai?
Nhưng tôi chưa từng biết.
Bác sĩ Tần nhìn tôi.
“Sau đó cô được chuyển sang một bệnh viện khác.”
“Lục Cảnh Thâm là người làm thủ tục.”
“Tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.”
Tôi siết chặt mép bàn.
Trong đầu bỗng hiện lên những ký ức rời rạc.
Sau vụ tai nạn, tôi từng nằm viện gần một tháng.
Có một khoảng thời gian tôi luôn cảm thấy mệt mỏi.
Thỉnh thoảng còn đau bụng.
Lục Cảnh Thâm nói đó là di chứng của tai nạn.
Anh ta không cho tôi xem hồ sơ bệnh án.
Cũng không để tôi tự đi tái khám.
Tôi từng hỏi vì sao kinh nguyệt của mình không đều.
Anh ta chỉ nói:
“Bác sĩ bảo do căng thẳng.”
Tôi tin.
Tôi đã tin tất cả.
Tôi nhìn bác sĩ Tần.
“Đứa bé…”
Giọng tôi nghẹn lại.
“Đứa bé sau đó thế nào?”
Ông cúi đầu.
“Tôi không biết.”
Tôi ngồi bất động.
Luật sư Trần lập tức đỡ lấy vai tôi.
“Vãn Ý, bình tĩnh.”
Tôi lắc đầu.
Không.
Tôi không thể bình tĩnh.
Bởi vì nếu chuyện này là thật, có nghĩa là tôi từng mang thai hai lần.
Một lần sáu năm trước.
Một lần vào mùa đông năm ngoái.
Và cả hai lần, Lục Cảnh Thâm đều giấu tôi những chuyện quan trọng.
Tôi đột nhiên đứng dậy.
“Cháu muốn gặp anh ta.”
Luật sư Trần giữ tay tôi.
“Vãn Ý, đừng đi một mình.”
Tôi nhìn ông.
“Cháu không định làm gì thiếu suy nghĩ.”
“Cháu chỉ muốn hỏi một câu.”
Tôi cắn chặt môi.
“Rốt cuộc sáu năm trước, anh ta đã làm gì với con của cháu?”
Tôi không cần chủ động tìm Lục Cảnh Thâm.
Bởi vì tối hôm đó, anh ta đã đến căn hộ của tôi.
Lần này anh ta không đứng ngoài cửa.