NGÀY TÔI PHÁT HIỆN MÌNH CHƯA TỪNG LÀ VỢ

Chương 11



Anh ta ngồi trong xe dưới tầng hầm, chờ tôi trở về.

Khi tôi bước xuống xe, anh ta lập tức đi tới.

“Vãn Ý.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh đến đúng lúc.”

Lục Cảnh Thâm khựng lại.

Có lẽ anh ta không ngờ tôi sẽ bình tĩnh như vậy.

“Anh muốn nói chuyện với em.”

“Tôi cũng vậy.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Sáu năm trước, tôi từng mang thai, đúng không?”

Sắc mặt Lục Cảnh Thâm lập tức trắng bệch.

Chỉ một khoảnh khắc.

Nhưng tôi đã nhìn thấy.

Tôi bật cười.

“Vậy là thật.”

Anh ta nắm lấy cổ tay tôi.

“Ai nói với em?”

Tôi giật tay ra.

“Trả lời tôi.”

Anh ta im lặng.

Tôi tiến lên một bước.

“Đứa bé đâu?”

Lục Cảnh Thâm nhìn tôi.

Ánh mắt anh ta lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoảng loạn rõ rệt.

“Vãn Ý, chuyện đã qua lâu rồi.”

Tôi cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.

“Đứa bé đâu?”

Anh ta nhắm mắt.

Một lúc lâu sau mới nói:

“Không giữ được.”

Tôi lảo đảo.

“Vì sao?”

“Em bị tai nạn.”

“Bác sĩ nói thai không ổn định.”

Tôi nhìn anh ta.

“Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết?”

Anh ta không trả lời.

Tôi bật cười.

“Lục Cảnh Thâm, anh nhìn tôi.”

Anh ta ngẩng đầu.

Tôi hỏi từng chữ:

“Anh đã làm gì?”

Anh ta im lặng rất lâu.

Cuối cùng, anh ta nói:

“Anh đã ký giấy đồng ý điều trị thay em khi em không tỉnh táo.”

Tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

“Điều trị gì?”

Anh ta cúi đầu.

“Bác sĩ nói có nguy cơ.”

“Anh phải đưa ra quyết định.”

Tôi nhìn anh ta.

“Quyết định gì?”

Lục Cảnh Thâm siết chặt nắm tay.

“Chấm dứt thai kỳ.”

Tôi không nghe rõ những lời tiếp theo.

Mọi âm thanh xung quanh như biến mất.

Chương 8

Tôi chỉ nhìn thấy môi anh ta đang chuyển động.

Một lúc lâu sau, tôi mới nghe lại được giọng mình.

“Anh nói lại lần nữa.”

Anh ta nhìn tôi.

“Vãn Ý…”

“Tôi bảo anh nói lại!”

Tiếng hét vang vọng khắp tầng hầm.

Lục Cảnh Thâm sững sờ.

Tôi chưa từng hét với anh ta như vậy.

Sáu năm qua, dù bị mắng, bị lạnh nhạt, bị đối xử bất công, tôi vẫn luôn cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng.

Bởi vì tôi sợ anh ta không vui.

Bởi vì tôi sợ anh ta bỏ đi.

Bởi vì tôi tưởng chỉ cần mình đủ dịu dàng, một ngày nào đó anh ta sẽ quay đầu.

Nhưng bây giờ, tôi không còn sợ nữa.

Tôi chỉ muốn biết sự thật.

Lục Cảnh Thâm khàn giọng:

“Khi đó bác sĩ nói tình trạng của em không tốt.”

“Anh không còn lựa chọn nào khác.”

Tôi nhìn anh ta.

“Vậy hồ sơ đâu?”

Anh ta khựng lại.

Tôi nói tiếp:

“Nếu đó là quyết định y tế cần thiết, anh đưa hồ sơ cho tôi xem.”

“Đưa toàn bộ bệnh án, kết quả kiểm tra, giấy đồng ý điều trị.”

“Anh có dám không?”

Anh ta im lặng.

Tôi bật cười.

Một tiếng cười khô khốc.

“Anh không dám.”

“Giang Vãn Ý!”

“Anh không dám!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Bởi vì anh biết những gì mình vừa nói có thể không phải toàn bộ sự thật.”

Lục Cảnh Thâm đột nhiên nắm lấy vai tôi.

“Anh làm tất cả vì em!”

Tôi nhìn anh ta.

“Vì tôi?”

Anh ta gật đầu.

“Em vừa gặp tai nạn.”

“Cơ thể yếu.”

“Nếu giữ thai, em có thể gặp nguy hiểm.”

Tôi hỏi:

“Vậy tại sao anh giấu tôi sáu năm?”

Anh ta nghẹn lời.

Tôi nói tiếp:

“Anh sợ tôi đau lòng?”

“Hay sợ tôi phát hiện ra anh đã làm điều gì?”

Anh ta không đáp.

Tôi chậm rãi lùi lại.

“Lục Cảnh Thâm, từ hôm nay, anh đừng đến tìm tôi nữa.”

Anh ta hoảng hốt.

“Vãn Ý!”

Tôi nhìn anh ta.

“Chuyện đứa bé, tôi sẽ tự điều tra.”

“Nếu anh thực sự làm sai, tôi sẽ không bỏ qua.”

Nói xong, tôi quay người bước đi.

Nhưng vừa đến cửa thang máy, phía sau đột nhiên vang lên một câu.

“Vãn Ý.”

Giọng Lục Cảnh Thâm khàn đặc.

“Anh thật sự từng yêu em.”

Tôi dừng lại.

Không quay đầu.

Anh ta nói:

“Anh không biết bắt đầu từ khi nào.”

“Có lẽ là lúc em thức cả đêm chăm sóc anh khi anh sốt.”

“Có lẽ là lúc em đứng dưới mưa chờ anh.”

“Cũng có lẽ là lúc em nói muốn sinh cho anh một đứa con.”

Tôi nhắm mắt.

Anh ta tiếp tục:

“Anh đã từng muốn nói thật.”

“Nhưng anh sợ em sẽ rời đi.”

Tôi bật cười.

“Lục Cảnh Thâm.”

“Anh có biết tình yêu là gì không?”

Anh ta im lặng.

Tôi nói:

“Tình yêu không phải là giữ một người bên cạnh bằng lời nói dối.”

“Càng không phải lấy đi quyền lựa chọn của họ rồi tự nhận mình đang bảo vệ họ.”

Tôi bước vào thang máy.

Trước khi cửa đóng lại, tôi nói câu cuối cùng:

“Anh không yêu tôi.”

“Anh chỉ không muốn mất một người luôn đặt anh lên trên chính mình.”

Cửa thang máy khép lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...