NGÀY TÔI PHÁT HIỆN MÌNH CHƯA TỪNG LÀ VỢ

Chương 17



Năm mười bảy tuổi, sau khi cha mất, tôi từng ôm mẹ khóc ở hành lang này.

Bây giờ tất cả chỉ còn là ký ức.

Tôi đẩy cửa phòng làm việc.

Chiếc tủ sách vẫn ở đó.

Nhưng sách đã bị dọn sạch.

Tôi bước đến.

Dùng tay chạm vào cạnh tủ.

Bỗng nhớ đến một chi tiết.

Mẹ từng nói:

“Nếu sau này con không tìm thấy mẹ, hãy nhớ nhìn về phía bức tranh hoa trà.”

Tôi quay đầu.

Trên tường đối diện có một khoảng trống.

Bức tranh đã biến mất.

Nhưng phía sau lớp giấy dán tường cũ, tôi nhìn thấy một vết lõm nhỏ.

Tôi gọi luật sư Trần.

Hai người kiểm tra cẩn thận.

Sau khi xác nhận không gây hư hại nguy hiểm, chúng tôi nhờ thợ chuyên môn tháo phần ốp tường.

Bên trong có một chiếc hộp kim loại.

Tôi nhìn chiếc hộp.

Hai tay run lên.

Luật sư Trần khẽ nói:

“Có thể là thứ chúng ta tìm.”

Tôi mở hộp.

Bên trong là một cuốn sổ tay.

Một chiếc USB.

Và một bức ảnh gia đình.

Trong ảnh, cha mẹ đứng hai bên.

Chương 12

Tôi ở giữa.

Cả ba đều cười rất vui.

Mặt sau bức ảnh có một dòng chữ.

Nét chữ của mẹ.

“Vãn Ý, nếu con đọc được những dòng này, mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên con lâu hơn.”

Tôi bật khóc.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi khóc thành tiếng.

Không phải vì Lục Cảnh Thâm.

Không phải vì Hạ Tư Nghiên.

Mà vì cha mẹ.

Vì cuối cùng tôi cũng trở về nhà.

Cuốn sổ tay của mẹ ghi lại toàn bộ quá trình bà điều tra nhà họ Lục.

Từng ngày.

Từng người.

Từng giao dịch.

Từng cuộc gặp.

Mẹ không phải người phụ nữ yếu đuối như tôi vẫn nghĩ.

Sau khi cha mất, bà đã âm thầm tìm hiểu nguyên nhân.

Bà phát hiện trước vụ tai nạn, cha đang chuẩn bị tố cáo một đường dây chuyển tiền bất hợp pháp liên quan đến Lục Chấn Hùng.

Cha đã thu thập được nhiều tài liệu.

Nhưng chưa kịp giao cho cơ quan chức năng thì gặp nạn.

Sau đó, mẹ tiếp tục điều tra.

Bà phát hiện Lục Chấn Hùng có liên hệ với một số người trong công ty bảo dưỡng xe.

Bà cũng tìm được Tống Kiến Thành.

Nhưng trước khi kịp công bố, bà đột ngột qua đời.

Tôi đọc đến trang cuối cùng.

Ở đó, mẹ viết:

“Vãn Ý, mẹ không biết mình còn bao nhiêu thời gian.”

“Nhưng mẹ hy vọng con sẽ sống một cuộc đời bình an.”

“Nếu con tìm được những tài liệu này, đừng tự mình đối đầu với họ.”

“Hãy giao cho người có thẩm quyền.”

“Mẹ không cần con báo thù.”

“Mẹ chỉ cần con sống tốt.”

Tôi ôm cuốn sổ vào ngực.

Khóc đến không thở nổi.

Luật sư Trần đứng bên cạnh, mắt cũng đỏ hoe.

Một lúc lâu sau, ông nói:

“Mẹ cháu rất yêu cháu.”

Tôi gật đầu.

Tôi biết.

Chỉ là sáu năm qua, tôi đã quên mất.

Tôi cứ nghĩ mình phải được Lục Cảnh Thâm yêu thương thì mới có giá trị.

Tôi quên rằng trước khi gặp anh ta, tôi cũng từng là một cô gái được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay.

Tôi từng học giỏi.

Từng tự tin.

Từng có ước mơ.

Từng muốn trở thành luật sư.

Từng muốn giúp những người yếu thế.

Nhưng vì Lục Cảnh Thâm, tôi đã từ bỏ tất cả.

Tôi lau nước mắt.

Nhìn luật sư Trần.

“Chú.”

“Cháu muốn quay lại làm việc.”

Ông sững lại.

Tôi mỉm cười.

“Cháu không muốn chỉ sống để đòi lại quá khứ.”

“Cháu còn muốn có tương lai.”

Bằng chứng trong chiếc hộp được bàn giao cho cơ quan điều tra.

Sau quá trình xác minh, vụ tai nạn của cha tôi được xem xét lại.

Tống Kiến Thành cũng chủ động ra trình diện thông qua luật sư.

Ông ta cung cấp lời khai, tài liệu chuyển tiền và những thông tin về người đã thuê mình.

Đồng thời, cơ quan chức năng điều tra các giao dịch tài chính liên quan đến Lục Chấn Hùng.

Tin tức nhanh chóng lan rộng.

Nhà họ Lục rơi vào khủng hoảng chưa từng có.

Một số thành viên ban lãnh đạo bị triệu tập làm việc.

Nhiều tài khoản liên quan bị áp dụng biện pháp kiểm soát theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Lục Chấn Hùng bị điều tra về những hành vi có dấu hiệu phạm pháp trong quá khứ.

Lục Cảnh Thâm cũng phải giải trình về các hồ sơ y tế và giao dịch tài sản liên quan đến tôi.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất lại là một cuộc gọi từ Hạ Tư Nghiên.

Cô ta khóc.

Lần này không còn vẻ kiêu ngạo.

“Giang Vãn Ý.”

“Cô có thể gặp tôi không?”

Tôi im lặng.

Cô ta nghẹn ngào:

“Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói.”

Tôi hỏi:

“Liên quan đến ai?”

Hạ Tư Nghiên im lặng vài giây.

Rồi đáp:

“Liên quan đến mẹ cô.”

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.

“Cô biết gì?”

Cô ta khóc nức nở.

“Không phải Lục Chấn Hùng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...