NGÀY TÔI PHÁT HIỆN MÌNH CHƯA TỪNG LÀ VỢ

Chương 18



Tôi khựng lại.

“Cái gì?”

Hạ Tư Nghiên run giọng:

“Người trực tiếp khiến mẹ cô gặp chuyện năm ấy…”

“Là mẹ tôi.”

Tôi gặp Hạ Tư Nghiên tại văn phòng luật sư.

Cô ta không trang điểm.

Sắc mặt xanh xao.

Hai mắt sưng đỏ.

Vừa ngồi xuống, cô ta đã lấy ra một tập tài liệu.

“Đây là hồ sơ điều trị của mẹ cô.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô lấy ở đâu?”

Hạ Tư Nghiên cúi đầu.

“Mẹ tôi từng làm quản lý hành chính tại bệnh viện đó.”

Tôi sững sờ.

Tôi biết mẹ Hạ Tư Nghiên từng làm trong ngành y.

Nhưng không biết bà ta làm tại bệnh viện nơi mẹ tôi qua đời.

Hạ Tư Nghiên tiếp tục:

“Năm ấy, mẹ cô nhập viện vì một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.”

“Bà ấy cần được theo dõi và điều trị đúng quy trình.”

“Nhưng hồ sơ có dấu hiệu bị chỉnh sửa.”

Tôi nhìn tập tài liệu.

“Cô đang nói gì?”

Hạ Tư Nghiên bật khóc.

“Mẹ tôi đã nhận tiền của Lục Chấn Hùng.”

“Bà ấy giúp che giấu một số thông tin trong hồ sơ.”

Tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

“Vậy mẹ tôi thật sự…”

Cô ta lắc đầu.

“Tôi không biết việc chỉnh sửa hồ sơ có trực tiếp dẫn đến cái chết của bà ấy hay không.”

“Nhưng mẹ tôi biết nhiều hơn những gì bà ấy từng khai.”

Tôi nhìn cô ta.

“Vì sao bây giờ cô mới nói?”

Hạ Tư Nghiên cúi đầu.

“Bởi vì mẹ tôi đã bị triệu tập điều tra.”

“Bà ấy muốn tôi tìm cách xin cô tha thứ.”

Tôi bật cười.

“Tha thứ?”

Cô ta khóc nức nở.

“Tôi biết mình không có tư cách.”

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

Sáu năm qua, cô ta đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ.

Danh phận.

Tình yêu.

Tài sản.

Sự bình yên.

Bây giờ lại ngồi trước mặt tôi, cầu xin tha thứ cho mẹ mình.

Tôi chậm rãi nói:

“Hạ Tư Nghiên.”

“Cô biết điều gì khiến tôi ghê tởm nhất không?”

Cô ta ngẩng đầu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Không phải vì cô được Lục Cảnh Thâm yêu.”

“Không phải vì cô có được danh phận.”

“Mà vì cô biết tôi bị lừa.”

“Cô biết tôi mất con.”

“Cô biết tôi đau khổ.”

“Nhưng cô vẫn có thể mỉm cười trước mặt tôi.”

Hạ Tư Nghiên cúi đầu.

Tôi nói tiếp:

“Bây giờ cô đến đây không phải vì hối hận.”

“Cô chỉ sợ mẹ mình phải chịu trách nhiệm.”

Cô ta bật khóc.

Tôi đẩy tập tài liệu về phía luật sư Trần.

“Chúng tôi sẽ chuyển những tài liệu này cho cơ quan điều tra.”

“Còn chuyện tha thứ…”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô không có quyền thay mẹ mình xin.”

“Và tôi cũng không có nghĩa vụ đồng ý.”

Hạ Tư Nghiên khóc đến không nói nên lời.

Tôi đứng dậy.

Trước khi rời đi, cô ta đột nhiên gọi tôi.

“Giang Vãn Ý.”

Tôi quay đầu.

Cô ta nhìn tôi, ánh mắt tuyệt vọng.

“Cô có từng thật lòng yêu Cảnh Thâm không?”

Tôi im lặng vài giây.

Rồi đáp:

“Có.”

Cô ta sững lại.

Tôi mỉm cười.

“Rất yêu.”

“Yêu đến mức đánh mất chính mình.”

Tôi nhìn cô ta.

“Nhưng may mà tôi đã tỉnh.”

Ba tháng sau, vụ án liên quan đến Lục Chấn Hùng được đưa ra xét xử.

Trong quá trình điều tra, nhiều bằng chứng quan trọng được xác minh.

Lời khai của Tống Kiến Thành.

Các khoản chuyển tiền.

Chương 13

Dữ liệu camera.

Hồ sơ bảo dưỡng xe.

Và những tài liệu cha mẹ tôi để lại.

Tất cả tạo thành chuỗi chứng cứ cho thấy vụ tai nạn năm ấy có sự can thiệp cố ý.

Lục Chấn Hùng bị truy tố về những hành vi liên quan.

Tại phiên tòa, ông ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Khi được hỏi có thừa nhận hành vi hay không, ông ta ban đầu phủ nhận.

Nhưng sau khi các bằng chứng lần lượt được trình bày, sắc mặt ông ta dần thay đổi.

Tôi ngồi ở hàng ghế dành cho người liên quan.

Nhìn người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao quyền lực.

Từng khiến biết bao người sợ hãi.

Bây giờ phải trả lời từng câu hỏi trước pháp luật.

Tôi không thấy vui sướng như mình từng tưởng.

Chỉ thấy mệt mỏi.

Bởi vì dù ông ta có phải chịu trách nhiệm thế nào, cha mẹ tôi cũng không thể trở về.

Khi phiên tòa tạm nghỉ, Lục Chấn Hùng bất ngờ nhìn về phía tôi.

Ông ta nói:

“Giang Vãn Ý.”

Tôi ngẩng đầu.

Ông ta nhìn tôi rất lâu.

Rồi bật cười.

“Cô giống cha mình.”

Tôi không đáp.

Ông ta tiếp tục:

“Cứng đầu.”

“Không biết sợ.”

Tôi nhìn ông ta.

“Ông sai rồi.”

“Tôi rất sợ.”

Lục Chấn Hùng khựng lại.

Tôi nói:

“Tôi từng sợ mất người thân.”

“Sợ bị bỏ rơi.”

“Sợ không được yêu.”

“Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.

“Có những thứ dù sợ đến đâu, chúng ta vẫn phải đối diện.”

Ông ta im lặng.

Tôi đứng dậy.

“Ông nên dành thời gian nghĩ về những gì mình đã làm.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...