Ngày tôi tròn ba tuổi

Chương 10



Tôi nhìn cô bé.

Sợi chỉ tím trên người cô bé đang đậm dần.

Nhưng lần này, bên trong nó xuất hiện một màu sắc mới.

Màu đen.

Tôi r/u/n r/ẩ/y nắm lấy tay bà nội.

Bởi tôi chợt nhận ra một chuyện.

Hứa Nhược Nhi không chỉ muốn lấy lại bố mẹ, căn phòng hay những chiếc váy của tôi.

Cô bé muốn tôi hoàn toàn bi/ế/n m/ấ/t khỏi cuộc sống của nhà họ Tạ.

Và điều đáng s/ợ nhất là…

Khi tôi nhìn về phía Hứa Tú Lan, sợi chỉ đen trên người bà ta đã nhạt đi rất nhiều.

Nhưng sợi chỉ đen của Hứa Nhược Nhi lại càng lúc càng đậm.

Giống như toàn bộ á/c ý của người lớn đã được truyền sang cô bé.

Tôi không hiểu tại sao một đ/ứ/a tr/ẻ ba tuổi lại có thể mang nhiều t/h/ù h/ậ/n đến thế.

Cho đến khi Hứa Tú Lan đột nhiên hét lên:

“Nhược Nhi! Không được nói nữa!”

Cô bé lập tức im bặt.

Nhưng đã quá muộn.

Bởi bà nội đã nghe thấy.

Bà chậm rãi quay đầu, nhìn Hứa Tú Lan.

“Cô Hứa.”

“Ta còn một câu hỏi cuối cùng.”

Hứa Tú Lan r/u/n r/ẩ/y.

“Lão… lão phu nhân?”

Bà nội nhìn thẳng vào mắt bà ta.

“Ba năm trước, cô thực sự chỉ đ/ổ/i hai đ/ứ/a tr/ẻ vì mười triệu thôi sao?”

Hứa Tú Lan cứng đờ.

Bà nội lấy ra một bức ảnh cũ.

Trong ảnh là một người phụ n/ữ trẻ đang đứng cạnh bố tôi tại một buổi tiệc từ nhiều năm trước.

Người phụ n/ữ ấy có khuôn mặt gần như giống hệt Hứa Tú Lan.

Bà nội đặt bức ảnh xuống bàn.

“Hay còn vì một chuyện khác?”

Hứa Tú Lan nhìn bức ảnh.

Toàn thân bà ta r/u/n lên dữ dội.

Và lần đầu tiên, tôi nhìn thấy một sợi chỉ màu trắng xuất hiện.

Nó nối từ ng/ự/c Hứa Tú Lan đến bố tôi.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.

Bởi bà nội từng dạy tôi rằng…

Màu trắng không tượng trưng cho tình yêu.

Nó tượng trưng cho một bí mật đã bị chôn vùi rất lâu.

Một bí mật mà người ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để không ai phát hiện.

Hứa Tú Lan đột nhiên bật kh/ó/c.

“Đừng hỏi nữa…”

“Xin bà đừng hỏi nữa!”

Bố tôi nhìn bức ảnh, sắc mặt từ từ thay đổi.

Ông r/u/n giọng:

“Người phụ n/ữ này…”

“Không thể nào…”

Bà nội nhìn ông.

“Hoài Cẩn, con nhận ra rồi sao?”

Bố lùi lại một bước.

Cả người ông r/u/n r/ẩ/y.

“Nhưng cô ấy đã m/ấ/t từ bốn năm trước rồi mà…”

Tôi nhìn bố.

Rồi nhìn Hứa Tú Lan.

Sợi chỉ trắng đột nhiên phát sáng.

Và tôi nghe thấy Hứa Tú Lan nghẹn ngào nói:

“Đúng.”

“Chị gái tôi đã ch/ế/t.”

“Nhưng đ/ứ/a c/o/n mà chị ấy để lại…”

Bà ta chậm rãi quay đầu.

Ánh mắt dừng lại trên người tôi.

“Chính là Tạ Tinh Miên.”

Tôi sững người.

Bố tôi cũng ch/ế/t lặng.

Hứa Tú Lan bật kh/ó/c nức nở.

“Các người tưởng con bé chỉ là một đ/ứ/a tr/ẻ bị b/ế n/h/ầ/m sao?”

“Không!”

“Ngay từ đầu, nó đã là đ/ứ/a tr/ẻ mà tất cả các người đều muốn che g/i/ấ/u!”

Cả phòng họp như nổ tung.

Chương 8

Còn tôi, một đ/ứ/a tr/ẻ mới ba tuổi, chỉ biết ôm chặt bà nội.

Bởi ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy tất cả những sợi chỉ nối với mình đồng loạt rung lên.

Và từ ng/ự/c bố tôi…

Một sợi chỉ màu đỏ thẫm chưa từng xuất hiện trước đây đang chậm rãi kéo dài về phía tôi.

Sợi chỉ màu đỏ thẫm ấy không giống bất kỳ sợi chỉ nào tôi từng nhìn thấy.

Nó không mềm mại như màu vàng, cũng không lạnh lẽo như màu đen.

Nó giống một dòng nước nóng đang chảy ngược, mang theo thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức khiến tôi không thể thở nổi.

Tôi vô thức đưa tay chạm vào ngực mình.

“Bố ơi…”

Tạ Hoài Cẩn không trả lời.

Ông vẫn đứng bất động, đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Tú Lan.

“Cô nói lại lần nữa.”

Giọng ông khàn đặc.

Hứa Tú Lan cười.

Nụ cười ấy vừa cay đắng vừa đắc ý.

“Tạ Hoài Cẩn, ông không nghe rõ sao?”

“Tạ Tinh Miên là con gái của Hứa Thanh Dao!”

“Là đứa con mà chị gái tôi đã dùng cả mạng sống để sinh ra!”

Bố tôi lảo đảo.

Mẹ vội vàng đỡ lấy ông.

“Hoài Cẩn, anh sao vậy?”

Nhưng bố đột nhiên nắm chặt cổ tay Hứa Tú Lan.

“Thanh Dao sinh con khi nào?”

“Cô ấy đã kết hôn sao?”

“Cha đứa bé là ai?”

Ba câu hỏi liên tiếp khiến cả phòng họp im phăng phắc.

Hứa Tú Lan nhìn ông, ánh mắt càng thêm chế giễu.

“Ông thực sự không biết?”

Bố nghiến răng.

“Nói!”

Hứa Tú Lan bật cười.

“Người đàn ông ấy chính là…”

“Đủ rồi!”

Một tiếng quát vang lên.

Người lên tiếng không phải chú Hai.

Mà là bà nội.

Bà đặt mạnh chiếc gậy xuống sàn.

“Hứa Tú Lan, cô muốn nói gì thì nói cho rõ ràng. Đừng dùng vài câu úp mở để kích động người khác.”

Hứa Tú Lan nhìn bà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...