Ngày tôi tròn ba tuổi

Chương 11



“Lão phu nhân, bà sợ sao?”

Bà nội lạnh lùng đáp:

“Ta chỉ sợ cô không có đủ bằng chứng để chịu trách nhiệm về lời mình nói.”

Hứa Tú Lan cứng họng.

Bà nội quay sang luật sư.

“Lấy hồ sơ ra.”

Luật sư lập tức mở chiếc cặp bên cạnh.

Bên trong là một tập tài liệu được niêm phong.

Bà nội nhìn bố.

“Hoài Cẩn, mẹ vốn định chờ mọi chuyện điều tra xong mới nói với con.”

“Nhưng xem ra hôm nay không thể giấu nữa.”

Bố ngẩng đầu.

“Mẹ biết chuyện Thanh Dao?”

Bà nội im lặng.

Một lúc lâu sau, bà gật đầu.

“Biết.”

Bố như bị ai đó giáng một đòn.

“Vậy tại sao mẹ chưa từng nói với con?”

Bà nội nhìn tôi.

Ánh mắt bà dịu xuống.

“Bởi vì có người muốn lợi dụng bí mật ấy để cướp đi đứa trẻ này.”

Tôi không hiểu.

Tôi chỉ biết khi bà nội nói xong, sợi chỉ đỏ từ ngực bố bỗng rung lên dữ dội.

Rồi nó tách thành hai màu.

Một nửa đỏ thẫm.

Một nửa vàng óng.

Tôi ngơ ngác nhìn.

Đúng lúc ấy, bố đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi.

Một người đàn ông cao lớn, trước nay luôn nghiêm nghị, giờ đây lại quỳ ngay giữa phòng họp đông người.

Ông đưa tay về phía tôi.

“Miên Miên.”

Tôi chớp mắt.

“Bố?”

Môi ông run rẩy.

“Con có thể cho bố ôm một cái không?”

Tôi lập tức nhào vào lòng ông.

“Bố!”

Bố ôm chặt tôi.

Chặt đến mức tôi cảm nhận được cả người ông đang run.

“Xin lỗi con.”

“Bố xin lỗi.”

Tôi không hiểu vì sao bố xin lỗi.

Tôi chỉ biết những sợi chỉ vàng trên người ông đột nhiên sáng rực.

Sợi chỉ đỏ thẫm cũng dần dịu xuống.

Sau này tôi mới biết.

Màu đỏ ấy không phải thù hận.

Nó là sự hối hận.

Là cảm giác tội lỗi đã bị chôn vùi nhiều năm, cuối cùng tìm được người để hướng đến.

Và bí mật thật sự của tôi còn phức tạp hơn tất cả những gì Hứa Tú Lan vừa nói.

Mười một năm trước, khi bố tôi hai mươi bảy tuổi, ông từng có một người bạn thân tên Hứa Thanh Dao.

Hai người quen nhau từ thời đại học.

Thanh Dao xuất thân bình thường, nhưng vô cùng xuất sắc.

Cô từng giành học bổng toàn phần, tốt nghiệp đứng đầu khoa tài chính và được nhiều tập đoàn lớn săn đón.

Bố tôi rất thưởng thức tài năng của cô.

Sau khi tốt nghiệp, ông mời cô gia nhập Tạ thị.

Trong ba năm, Thanh Dao giúp bố xây dựng một hệ thống quản lý đầu tư hoàn toàn mới.

Dự án ấy về sau mang lại cho Tạ thị hàng chục tỷ lợi nhuận.

Nhưng ngay trước khi dự án được công bố, một vụ bê bối tài chính bất ngờ nổ ra.

Có người tố cáo Thanh Dao đánh cắp bí mật kinh doanh.

Hàng loạt tài liệu giả xuất hiện.

Một khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản đứng tên cô.

Bằng chứng khi ấy rõ ràng đến mức gần như không ai nghi ngờ.

Bố tôi cũng vậy.

Ông không tin người bạn thân nhất của mình lại phản bội.

Nhưng khi Thanh Dao tìm đến giải thích, ông đã nói một câu.

“Thanh Dao, tôi cần bằng chứng.”

Chỉ sáu chữ.

Lại khiến cô hoàn toàn thất vọng.

Bởi trước đó, cô đã nhiều lần cảnh báo bố rằng có người đang âm thầm thao túng sổ sách.

Người ấy chính là Tạ Hoài Sâm.

Nhưng bố không tin.

Thanh Dao rời khỏi Tạ thị.

Không lâu sau, cô biến mất khỏi thành phố.

Bốn năm trước, bố nhận được tin cô đã qua đời.

Ông từng tìm kiếm hồ sơ liên quan, nhưng không phát hiện điều gì bất thường.

Ông cho rằng cô đã kết hôn ở nơi khác, rồi gặp chuyện không may.

Mãi đến hôm nay, bố mới biết.

Thanh Dao không hề kết hôn.

Cô đã sinh một bé gái.

Đứa bé ấy chính là tôi.

Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc nhất vẫn còn ở phía sau.

Bà nội lấy ra một bản xét nghiệm khác.

“Hứa Tú Lan, cô nói Miên Miên là con gái Thanh Dao.”

“Điều đó đúng.”

Hứa Tú Lan lập tức ngẩng đầu.

Bà nội tiếp tục:

“Nhưng cô cố tình giấu một chuyện.”

Bà đặt bản báo cáo trước mặt mọi người.

“Thanh Dao không phải mẹ ruột của Miên Miên.”

Cả phòng họp lập tức náo loạn.

Chương 9

Hứa Tú Lan hét lên:

“Không thể nào!”

Bà nội bình thản nói:

“Cô ấy là người sinh ra Miên Miên, nhưng không có quan hệ huyết thống với con bé.”

Bố tôi sững sờ.

“Mẹ, rốt cuộc chuyện này là sao?”

Bà nội nhìn sang mẹ tôi.

“Vãn Nghi, con còn nhớ năm đó mình từng điều trị hiếm muộn ở nước ngoài không?”

Mẹ tái mặt.

“Con nhớ.”

“Con từng có một lần điều trị không thành công.”

Bà nội gật đầu.

“Không phải không thành công.”

Mẹ đứng bật dậy.

“Ý mẹ là gì?”

Bà nội chậm rãi nói:

Chương trước Chương tiếp
Loading...