Ngày tôi tròn ba tuổi
Chương 14
“Nếu không có nó, mọi chuyện đã thành công!”
Tôi giật mình.
Nhưng lần này, tôi không khóc.
Bởi bố đã bước lên chắn trước mặt tôi.
Mẹ ôm chặt tôi vào lòng.
Bà nội đứng bên cạnh.
Ba người tạo thành một bức tường vững chắc.
Bố lạnh lùng nói:
“Em sai rồi.”
“Không có Miên Miên, em vẫn là một kẻ tham lam.”
“Không có Miên Miên, em vẫn sẽ tìm cách hại người khác.”
“Đừng đổ lỗi cho một đứa trẻ vì những lựa chọn của chính mình.”
Chú Hai cuối cùng bị đưa đi phối hợp điều tra.
Hứa Tú Lan cũng vậy.
Nhưng trước khi rời khỏi phòng họp, bà ta đột nhiên quay đầu nhìn tôi.
“Miên Miên.”
Tôi nép vào lòng mẹ.
Bà ta bật khóc.
“Dù sao cô cũng là dì ruột của người đã sinh ra con.”
“Con có thể tha thứ cho cô không?”
Tôi nhìn bà ta.
Sợi chỉ đen đã nhạt đi.
Nhưng bên trong vẫn còn những vệt tím đậm.
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Hứa Tú Lan cứng đờ.
Tôi nói rất chậm:
“Cô làm Miên Miên sợ.”
“Cô còn làm bà nội buồn.”
“Miên Miên không thích cô.”
Hứa Tú Lan bật khóc.
“Con bé mới ba tuổi, sao lại nhẫn tâm như vậy?”
Bà nội lập tức lên tiếng.
“Cô Hứa.”
“Cô đang yêu cầu một đứa trẻ tha thứ cho người từng tìm cách làm hại nó?”
Hứa Tú Lan im bặt.
Bà nội lạnh lùng nói tiếp:
“Miên Miên không có nghĩa vụ phải tha thứ.”
“Càng không có nghĩa vụ phải giúp cô cảm thấy thanh thản.”
“Cô muốn được tha thứ, trước hết hãy chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm.”
Hứa Tú Lan cúi gằm mặt.
Cuối cùng, bà ta bị đưa ra ngoài.
Nhưng Hứa Nhược Nhi vẫn ngồi trên ghế.
Cô bé không khóc.
Không náo loạn.
Chỉ nhìn chằm chằm tôi.
Một lúc lâu sau, cô bé hỏi:
“Vậy con là ai?”
Mẹ tôi khựng lại.
Bố nhìn cô bé.
Chương 11
Bà nội cũng im lặng.
Hứa Nhược Nhi hỏi tiếp:
“Con không phải con gái ruột của bố mẹ sao?”
Không ai trả lời ngay.
Bởi mọi người đều nhận ra một vấn đề.
Nếu tôi mới là con gái ruột của bố mẹ, vậy Hứa Nhược Nhi rốt cuộc là con ai?
Bà nội ra hiệu cho luật sư.
“Công bố kết quả cuối cùng.”
Luật sư mở tập hồ sơ.
“Chúng tôi đã tiến hành đối chiếu huyết thống độc lập giữa Hứa Nhược Nhi và những người liên quan.”
Ông dừng lại.
“Cô bé không có quan hệ huyết thống với ông Tạ Hoài Cẩn hoặc bà Lâm Vãn Nghi.”
Mẹ tôi tái mặt.
“Vậy con bé…”
Luật sư nhìn về phía chú Hai đang bị giữ ở cửa.
“Hứa Nhược Nhi là con gái ruột của ông Tạ Hoài Sâm.”
Cả phòng họp nổ tung.
Thím Hai hét lên:
“Không thể!”
Chú Hai đột nhiên quay phắt đầu.
“Ông nói bậy!”
Luật sư bình tĩnh đưa ra bản báo cáo.
“Kết quả đã được kiểm tra lại theo quy trình độc lập.”
“Quan hệ cha con được xác nhận.”
Thím Hai đứng chết lặng.
Một lúc lâu sau, bà ta mới quay sang chồng.
“Tạ Hoài Sâm…”
“Ông có con riêng?”
Chú Hai im lặng.
Chỉ một sự im lặng ấy đã nói lên tất cả.
Thím Hai bật cười.
Cười đến mức nước mắt chảy dài.
“Hay lắm.”
“Ông bảo tôi giúp con bé tranh giành cổ phần.”
“Ông nói làm vậy là để bảo vệ tương lai con trai chúng ta.”
“Cuối cùng, hóa ra ông đang tìm đường cho con gái riêng của mình!”
Chú Hai nghiến răng.
“Nhã Kỳ, em nghe anh giải thích!”
Thím Hai giơ tay tát mạnh vào mặt ông ta.
Một tiếng vang chát chúa.
“Tạ Hoài Sâm!”
“Tôi đã sống với ông mười năm!”
“Ông coi tôi là cái gì?”
Chú Hai cúi đầu.
Không trả lời.
Thím Hai nhìn Hứa Nhược Nhi.
Rồi nhìn tôi.
Sắc mặt bà ta trắng bệch.
Bởi cuối cùng bà ta đã hiểu.
Người mà bà ta liên tục gọi là cháu gái ruột của anh cả, thực chất lại là con gái riêng của chồng mình.
Còn đứa trẻ bà ta luôn chê không cùng huyết thống với nhà họ Tạ, mới chính là cháu gái ruột mà bà ta đã tìm cách đuổi đi.
Một trò cười lớn đến mức không ai trong phòng có thể cười nổi.
Nhưng bà nội vẫn chưa kết thúc.
Bà nhìn Hứa Nhược Nhi.
“Nhược Nhi, con đến đây.”
Cô bé ngập ngừng.
Cuối cùng vẫn bước tới.
Bà nội ngồi xuống ngang tầm mắt cô bé.
“Con có biết mình đã làm sai chuyện gì không?”
Hứa Nhược Nhi cúi đầu.
“Con không biết.”
Bà nội hỏi:
“Chiếc bánh hôm ấy, ai bảo con mang đến cho Miên Miên?”
Hứa Nhược Nhi im lặng.
Bà nội không thúc ép.
Một lúc lâu sau, cô bé mới lí nhí:
“Mẹ Hứa.”
“Bà ấy nói gì?”
“Bà ấy nói… chỉ cần Miên Miên ăn bánh, con sẽ được ở lại nhà lớn.”
Bà nội hỏi tiếp:
“Con có biết chiếc bánh ấy có vấn đề không?”
Hứa Nhược Nhi lắc đầu.
“Con không biết.”