Ngày tôi tròn ba tuổi
Chương 13
Bố mẹ tưởng tôi là đứa bé mà họ đã chờ đợi suốt nhiều năm.
Thực tế, tôi đúng là con gái ruột của họ.
Chỉ khác rằng tôi được sinh ra bởi một người phụ nữ khác.
Thanh Dao vốn định chờ mọi chuyện ổn định sẽ công bố sự thật.
Nhưng cô chưa kịp làm.
Một tai nạn bất ngờ đã xảy ra.
Chiếc xe chở cô gặp sự cố trên đường cao tốc.
Cô không qua khỏi.
Cảnh sát khi ấy kết luận đây là tai nạn giao thông.
Nhưng những bằng chứng mới thu thập được cho thấy có người đã can thiệp vào phương tiện trước chuyến đi.
Bà nội nhìn chú Hai.
“Con có biết ai đã gặp Thanh Dao trước ngày cô ấy xảy ra chuyện không?”
Chương 10
Chú Hai im lặng.
Bà nội đưa ra một bức ảnh.
Trong ảnh, chú Hai đứng bên cạnh chiếc xe của Thanh Dao.
Thời gian chụp chỉ cách vụ tai nạn hai ngày.
Chú Hai đột nhiên hét lên:
“Chỉ là trùng hợp!”
Bà nội gật đầu.
“Vậy để cơ quan điều tra xác minh.”
Chú Hai lập tức im bặt.
Bà nội tiếp tục:
“Sau khi Thanh Dao qua đời, con tưởng mọi bằng chứng đã biến mất.”
“Nhưng con không ngờ cô ấy còn để lại một bản sao hồ sơ trong két an toàn.”
“Và người giữ chìa khóa chính là ta.”
Bố tôi nhìn bà.
“Mẹ biết từ khi nào?”
Bà nội trầm mặc.
“Không lâu sau khi Miên Miên chào đời.”
Mẹ bật khóc.
“Vậy tại sao mẹ không nói?”
Bà nội thở dài.
“Vì lúc ấy, ta chưa có đủ bằng chứng để chứng minh toàn bộ sự thật.”
“Ta càng không biết ai trong bệnh viện đã bị mua chuộc.”
“Ta sợ chỉ cần nói ra, Miên Miên sẽ gặp nguy hiểm.”
Bà cúi xuống nhìn tôi.
“Ta định chờ con lớn hơn một chút.”
“Nhưng Hoài Sâm đã không cho ta cơ hội.”
Chú Hai đột nhiên bật cười.
“Mẹ giỏi thật.”
“Ngay cả con trai ruột cũng đề phòng.”
Bà nội lạnh lùng đáp:
“Ta đề phòng kẻ có thể đem mạng sống của một đứa trẻ ra đánh cược.”
“Không phải vì con là con trai ta.”
“Mà vì con đã làm những chuyện không thể tha thứ.”
Đúng lúc ấy, Hứa Tú Lan đột nhiên quỳ xuống.
“Lão phu nhân!”
“Tôi biết sai rồi!”
Bà ta liên tục dập đầu.
“Tất cả đều là Tạ Hoài Sâm ép tôi!”
“Tôi chỉ là một người phụ nữ nghèo khổ, tôi không có lựa chọn!”
Bà nội nhìn bà ta.
“Không có lựa chọn?”
Hứa Tú Lan khóc nức nở.
“Đúng vậy!”
“Nếu tôi không nghe lời ông ấy, ông ấy sẽ không cho tôi tiền!”
Bà nội bật cười.
“Vậy cô có biết mười triệu ấy là bao nhiêu không?”
Hứa Tú Lan sững người.
Bà nội tiếp tục:
“Đó là số tiền đủ để cô sống sung túc cả đời.”
“Nhưng cô vẫn chưa hài lòng.”
“Ba năm sau, khi biết Miên Miên được nhận cổ phần, cô lại chủ động liên lạc với Hoài Sâm.”
“Cô đề nghị đưa Nhược Nhi trở về, đồng thời dùng kết quả xét nghiệm giả để đuổi Miên Miên đi.”
Hứa Tú Lan lập tức lắc đầu.
“Không phải!”
Bà nội lấy ra một đoạn ghi âm.
Giọng Hứa Tú Lan vang lên.
“Chỉ cần con bé kia biến mất, Nhược Nhi sẽ là người thừa kế duy nhất của anh cả.”
“Đến lúc ấy, chúng ta chia nhau số cổ phần ấy.”
Cả phòng họp im lặng.
Hứa Tú Lan ngồi sụp xuống.
Bà nội hỏi:
“Cô còn muốn nói gì?”
Hứa Tú Lan run rẩy.
“Lão phu nhân…”
Bà nội lạnh lùng ngắt lời:
“Ta chưa nói xong.”
Màn hình tiếp tục hiện lên những hình ảnh từ camera.
Trong đó, Hứa Tú Lan lén lút bước vào khu vực bếp.
Bà ta đặt một gói nhỏ lên bàn.
Sau đó, Hứa Nhược Nhi mang đĩa bánh đến phòng tôi.
Một đoạn video khác cho thấy chú Hai lẻn vào hành lang phòng ngủ.
Ông ta trao đổi vài câu với một người giúp việc.
Người ấy sau đó bước vào phòng tôi, cầm theo bình sữa.
Bố tôi đứng bật dậy.
“Hoài Sâm!”
Chú Hai lùi lại.
“Anh cả, anh nghe em giải thích!”
Bố nghiến răng.
“Em còn định giải thích cái gì?”
“Miên Miên mới ba tuổi!”
“Con bé đã làm gì em?”
Chú Hai không trả lời.
Bà nội lạnh lùng nói:
“Chất lạ trong bình sữa đã được phát hiện và niêm phong trước khi Miên Miên uống.”
“Người giúp việc cũng đã khai nhận.”
“Còn con búp bê biết hát mà con mang đến, bên trong có thiết bị ghi âm và một linh kiện được lắp đặt trái phép.”
“Con định theo dõi mọi cuộc trò chuyện của ta với Miên Miên.”
Chú Hai tái mặt.
Bà nội nhìn ông ta.
“Hoài Sâm.”
“Con tưởng mình rất thông minh.”
“Nhưng từ giây phút Miên Miên nói không muốn con bế, ta đã biết phải đề phòng.”
“Con bé mới ba tuổi.”
“Vậy mà còn hiểu lòng người hơn con.”
Chú Hai đột nhiên nhìn tôi.
Ánh mắt ông ta tràn đầy căm tức.
“Chính là con bé!”