Ngày tôi tròn ba tuổi

Chương 16



Cuối cùng bà mới bước vào.

“Miên Miên.”

Tôi ngẩng đầu.

“Mẹ!”

Tôi vui vẻ chạy đến.

Nhưng mẹ không lập tức bế tôi.

Bà quỳ xuống.

Hai mắt đỏ hoe.

“Miên Miên, mẹ có chuyện muốn nói.”

Tôi nghiêng đầu.

“Chuyện gì ạ?”

Mẹ nhìn tôi.

“Con có nhớ đêm con đến tìm mẹ, nhưng mẹ bảo con về ngủ với dì không?”

Tôi gật đầu.

“Nhớ.”

Giọng mẹ run rẩy.

“Hôm ấy con có buồn không?”

Tôi suy nghĩ.

Rồi gật đầu.

“Buồn ạ.”

“Mẹ ôm chị.”

“Không ôm Miên Miên.”

Nước mắt mẹ lập tức rơi xuống.

Bà đưa tay che miệng.

Tôi ngơ ngác nhìn.

“Mẹ đừng khóc.”

Nhưng mẹ càng khóc nhiều hơn.

“Xin lỗi con.”

“Mẹ sai rồi.”

“Mẹ cứ nghĩ Nhược Nhi đã chịu thiệt thòi nên cần được bù đắp.”

“Nhưng mẹ lại quên mất con cũng chỉ mới ba tuổi.”

“Mẹ không nên để con đứng ngoài cửa một mình.”

Tôi nhìn sợi chỉ vàng trên người mẹ.

Nó vẫn sáng.

Nhưng giữa sợi chỉ còn một nút thắt nhỏ.

Tôi đưa tay chạm vào ngực mẹ.

“Mẹ.”

Mẹ cúi xuống.

Tôi hỏi:

“Mẹ còn yêu Miên Miên không?”

Mẹ lập tức ôm chặt tôi.

“Yêu!”

“Mẹ yêu con nhất!”

Tôi ôm cổ bà.

“Vậy tối nay mẹ ngủ với Miên Miên nhé?”

Mẹ bật khóc.

“Được.”

“Không chỉ tối nay.”

“Từ nay mẹ sẽ dành thời gian cho con mỗi ngày.”

Tôi vui vẻ gật đầu.

Nhưng sau đó, tôi lại hỏi:

“Thế chị Nhược Nhi thì sao?”

Mẹ khựng lại.

Tôi nhìn bà.

“Chị ấy cũng khóc.”

Mẹ im lặng.

Một lúc lâu sau, bà nói:

“Nhược Nhi sẽ có người chăm sóc.”

“Con bé cũng cần được giúp đỡ.”

“Nhưng mẹ sẽ không lấy thời gian của con để bù đắp cho người khác nữa.”

Tôi không hiểu hết.

Chỉ biết tối hôm ấy, mẹ thật sự đến phòng tôi.

Bà mang theo một cuốn truyện cổ tích.

Bố cũng đến.

Hai người nằm hai bên, cùng kể chuyện cho tôi nghe.

Tôi nằm giữa, vui vẻ đến mức không muốn nhắm mắt.

Bố hôn lên trán tôi.

“Công chúa nhỏ, ngủ thôi.”

Tôi ôm cổ bố.

“Bố không đi nhé?”

Bố mỉm cười.

“Không đi.”

Tôi quay sang mẹ.

“Mẹ cũng không đi?”

Mẹ dịu dàng đáp:

“Ừ, mẹ ở đây.”

Tôi nhắm mắt.

Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, tôi không còn sợ tỉnh dậy sẽ không tìm thấy mẹ nữa.

Nhưng có một chuyện vẫn khiến tôi băn khoăn.

Đó là Hứa Thanh Dao.

Người phụ nữ đã sinh ra tôi.

Tôi chưa từng gặp cô.

Nhưng mỗi khi nghe nhắc đến tên ấy, tôi đều nhìn thấy một sợi chỉ trắng rất mỏng xuất hiện quanh cổ tay.

Nó không nối với bất kỳ ai trong phòng.

Mà kéo dài về một nơi rất xa.

Một buổi chiều, tôi hỏi bà nội:

“Bà ơi, cô Thanh Dao ở đâu?”

Bà nội đang đọc sách.

Nghe vậy, bà khựng lại.

“Miên Miên muốn gặp cô ấy sao?”

Tôi gật đầu.

“Muốn ạ.”

Bà im lặng rất lâu.

Sau đó, bà đóng sách.

“Vậy ngày mai bà đưa con đi.”

Hôm sau, bà nội dẫn tôi đến một nghĩa trang nằm trên sườn đồi.

Nơi ấy rất yên tĩnh.

Gió thổi qua những hàng cây.

Trước một ngôi mộ nhỏ, bà đặt xuống bó hoa trắng.

Trên bia là ảnh một người phụ nữ trẻ.

Cô có đôi mắt dịu dàng.

Nụ cười rất đẹp.

Tôi nhìn thật lâu.

“Bà ơi.”

“Ừ?”

“Cô ấy đẹp quá.”

Bà nội mỉm cười.

“Đúng vậy.”

“Cô ấy là một người rất tốt.”

Tôi đưa tay chạm vào bức ảnh.

Bỗng nhiên, sợi chỉ trắng quanh cổ tay sáng lên.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy một cảnh tượng.

Một căn phòng nhỏ.

Một người phụ nữ trẻ ngồi bên cửa sổ.

Trên tay cô là một chiếc áo trẻ con màu trắng.

Cô cúi đầu, cẩn thận thêu lên đó một ngôi sao.

Rồi cô mỉm cười.

“Miên Miên.”

“Sau này nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé.”

Tôi sững người.

Cảnh tượng biến mất rất nhanh.

Nhưng tôi vẫn đứng bất động.

Bà nội lo lắng hỏi:

“Miên Miên, sao thế?”

Tôi quay đầu.

“Bà ơi.”

“Cô ấy cũng yêu Miên Miên.”

Bà nội đỏ hoe mắt.

“Đúng.”

“Cô ấy rất yêu con.”

Tôi chỉ vào ngực mình.

“Con thấy rồi.”

Bà nội ôm tôi.

Một lúc lâu sau, bà nói:

“Miên Miên, có những người yêu thương con nhưng không thể ở bên con.”

“Điều đó không có nghĩa tình yêu của họ biến mất.”

Chương 13

Tôi ngẩng đầu.

“Giống ngôi sao ạ?”

Bà nội mỉm cười.

“Đúng.”

“Giống ngôi sao.”

Tôi quay lại nhìn bức ảnh.

Rồi lấy từ túi áo ra một viên kẹo nhỏ.

Đó là viên kẹo tôi thích nhất.

Tôi đặt trước bia mộ.

“Cô Thanh Dao.”

“Miên Miên cho cô kẹo.”

“Cảm ơn cô đã đưa Miên Miên về nhà.”

Gió nhẹ nhàng thổi qua.

Sợi chỉ trắng trên cổ tay tôi dần chuyển thành màu vàng nhạt.

Rồi tan vào ánh nắng.

Ba tháng sau, vụ án của chú Hai có tiến triển lớn.

Người nữ hộ sinh mất tích trước đó đã được tìm thấy.

Hóa ra cô ấy không bỏ trốn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...