Ngày tôi tròn ba tuổi
Chương 17
Mà bị một nhóm người đe dọa, buộc phải rời khỏi thành phố.
Sau khi được bảo vệ, cô đồng ý cung cấp lời khai.
Những hồ sơ gốc mà Thanh Dao lưu lại cũng được khôi phục.
Từng khoản tiền.
Từng cuộc gọi.
Từng bản hợp đồng.
Tất cả tạo thành một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh.
Chú Hai không còn có thể dùng câu “tôi không biết” để phủ nhận mọi chuyện.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện ông ta từng tìm cách can thiệp vào kết quả giám định và che giấu chứng cứ liên quan đến vụ tai nạn của Thanh Dao.
Vụ việc được mở rộng.
Những người liên quan lần lượt bị triệu tập.
Hứa Tú Lan ban đầu vẫn tìm cách đổ toàn bộ trách nhiệm lên chú Hai.
Nhưng khi đối chiếu lời khai với chứng cứ, nhiều lời nói dối của bà ta bị phát hiện.
Cuối cùng, bà ta buộc phải thừa nhận mình đã biết kế hoạch từ rất sớm.
Bà ta cũng thừa nhận từng nhiều lần chủ động yêu cầu chú Hai đưa thêm tiền.
Điều khiến mọi người phẫn nộ nhất là trong ba năm nuôi dưỡng Hứa Nhược Nhi, bà ta không hề thiếu tiền.
Mười triệu ban đầu đã được gửi vào nhiều tài khoản.
Bà ta mua nhà.
Mua xe.
Đầu tư bất động sản.
Nhưng khi đưa Hứa Nhược Nhi đến nhà họ Tạ, bà ta lại cố tình cho cô bé mặc quần áo cũ, tạo ra dáng vẻ nghèo khổ.
Bà ta còn dạy cô bé phải khóc thật nhiều.
Phải kể rằng mình chưa từng được ăn ngon.
Phải nói rằng mình luôn ao ước có bố mẹ.
Tất cả đều nhằm khiến bố mẹ tôi cảm thấy tội lỗi.
Khi biết chuyện, mẹ tôi ngồi im rất lâu.
Cuối cùng bà nói:
“Đáng thương nhất không phải vì Nhược Nhi thiếu tiền.”
“Mà vì con bé chưa từng được dạy cách yêu thương.”
Bố gật đầu.
Nhưng bà nội lại nói:
“Thương xót có thể có.”
“Song không được vì thương xót mà bỏ qua việc giáo dục.”
“Nhược Nhi còn nhỏ, có thể sửa.”
“Nhưng nếu chúng ta tiếp tục nuông chiều, chính chúng ta sẽ hủy hoại con bé.”
Mọi người đều im lặng.
Sau đó, bà nội sắp xếp cho Hứa Nhược Nhi được chăm sóc trong một môi trường ổn định, có chuyên gia tâm lý trẻ em hỗ trợ.
Cô bé không còn được tiếp xúc với những người lớn đang dùng cô làm công cụ tranh đoạt.
Cũng không còn được phép tùy tiện bước vào phòng tôi, lấy đồ của tôi hoặc vu khống tôi.
Lần đầu tiên, Hứa Nhược Nhi phải học cách nói lời xin lỗi.
Ngày Hứa Nhược Nhi rời khỏi biệt thự chính, cô bé đến tìm tôi.
Tôi đang ngồi bên cửa sổ, tô màu.
Cô bé đứng ngoài cửa rất lâu.
Cuối cùng mới lên tiếng:
“Miên Miên.”
Tôi ngẩng đầu.
“Chị?”
Hứa Nhược Nhi mím môi.
“Chị sắp đi rồi.”
Tôi gật đầu.
“Em biết.”
Cô bé nhìn căn phòng.
Nhìn chiếc giường công chúa.
Nhìn tủ váy.
Cuối cùng, ánh mắt dừng trên sợi dây chuyền ngôi sao của tôi.
“Chị từng rất ghét em.”
Tôi im lặng.
Hứa Nhược Nhi cúi đầu.
“Mẹ Hứa nói nếu không có em, tất cả những thứ này sẽ là của chị.”
Tôi nhìn cô bé.
“Nhưng đây là đồ của Miên Miên.”
Hứa Nhược Nhi gật đầu.
“Bây giờ chị biết rồi.”
Cô bé lấy từ túi áo ra một cây bút màu.
Đó là cây bút đã rơi xuống đất trong lần hai đứa cãi nhau.
“Chị nhặt được.”
“Trả em.”
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn chị.”
Hứa Nhược Nhi đứng yên.
Một lúc lâu sau, cô bé lí nhí:
“Xin lỗi.”
Tôi chớp mắt.
“Vì chuyện gì?”
Cô bé cúi đầu thấp hơn.
“Vì đã nói muốn lấy mẹ của em.”
“Vì đã làm hỏng hộp bút.”
“Vì đã nói em phải về nhà nghèo.”
Tôi nhìn sợi chỉ trên người cô bé.
Màu đen đã nhạt đi rất nhiều.
Màu tím vẫn còn.
Nhưng bên cạnh nó xuất hiện một sợi chỉ xanh rất mỏng.
Tôi không biết màu xanh ấy có ý nghĩa gì trong trường hợp này.
Chỉ cảm thấy Hứa Nhược Nhi dường như không còn đáng sợ như trước.
Tôi suy nghĩ một lúc.
Rồi nói:
“Em nhận lời xin lỗi.”
Hứa Nhược Nhi ngẩng đầu.
“Thật sao?”
Tôi gật đầu.
“Nhưng chị không được lấy đồ của em nữa.”
Cô bé lập tức gật đầu.
“Ừ.”
“Cũng không được nói dối mẹ.”
“Ừ.”
“Không được làm bà nội buồn.”
Hứa Nhược Nhi mím môi.
“Ừ.”
Tôi nghiêm túc nói:
“Vậy chị đi học ngoan nhé.”
Hứa Nhược Nhi nhìn tôi.
Đột nhiên bật khóc.
Nhưng lần này, cô bé không chạy đi tìm người lớn để tố cáo.
Cô chỉ cúi đầu lau nước mắt.
“Miên Miên.”
“Sau này chị có thể đến chơi với em không?”
Tôi suy nghĩ.
“Để bà quyết định.”
Hứa Nhược Nhi gật đầu.
“Được.”
Rồi cô bé quay người rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng ấy.
Sợi chỉ đen cuối cùng cũng biến mất.
Nửa năm sau, tôi tròn bốn tuổi.