Ngày tôi tròn ba tuổi

Chương 23



Bởi tôi đã hiểu.

Không phải ai ghen tị cũng là người xấu.

Không phải ai mỉm cười cũng thật lòng.

Và không phải ai yêu thương mình cũng luôn đúng.

Chương 18

Khả năng nhìn thấy sợi chỉ có thể giúp tôi cảnh giác.

Nhưng chỉ có kiến thức, kinh nghiệm và sự tỉnh táo mới giúp tôi đưa ra quyết định chính xác.

Ba năm sau, tôi được bổ nhiệm làm giám đốc một công ty thành viên.

Ngày công bố quyết định, hội đồng quản trị có người phản đối.

Một cổ đông lớn đứng dậy.

“Tạ tiểu thư còn quá trẻ.”

“Tôi cho rằng vị trí này nên dành cho người có nhiều kinh nghiệm hơn.”

Tôi bình tĩnh nhìn ông ta.

“Cháu hiểu lo ngại của bác.”

“Vì vậy, cháu đã chuẩn bị một bản kế hoạch.”

Tôi bật màn hình.

Trên đó là số liệu hoạt động ba năm gần nhất.

Những dự án tôi trực tiếp tham gia.

Những rủi ro từng xử lý.

Những phương án cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Tôi trình bày trong gần một giờ.

Không nhắc đến bà nội.

Không nhắc đến bố.

Cũng không nhắc đến cổ phần.

Tôi chỉ nói về công việc.

Khi phần trình bày kết thúc, cả phòng im lặng.

Vị cổ đông vừa phản đối nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng ông gật đầu.

“Nếu cô có thể thực hiện được một nửa kế hoạch này, tôi sẽ công nhận năng lực của cô.”

Tôi mỉm cười.

“Cháu sẽ cố gắng vượt mục tiêu.”

Một năm sau, công ty thành viên ấy đạt kết quả kinh doanh tốt nhất kể từ khi thành lập.

Tôi thực hiện được phần lớn những cam kết trong kế hoạch, đồng thời công khai những mục tiêu chưa đạt và phương án khắc phục.

Trong cuộc họp thường niên, vị cổ đông kia chủ động đứng dậy.

“Tạ Tinh Miên.”

Tôi nhìn ông.

Ông mỉm cười.

“Lần trước tôi đã đánh giá thấp cô.”

“Tôi xin lỗi.”

Tôi đứng dậy.

“Cảm ơn bác.”

Ông bật cười.

“Không cần cảm ơn.”

“Cô đã dùng kết quả để chứng minh.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi nhìn xuống hàng ghế đầu.

Bố đang mỉm cười.

Mẹ lau nước mắt.

Bà nội ngồi giữa hai người.

Bà không nói gì.

Chỉ giơ ngón tay cái về phía tôi.

Tôi bật cười.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ đến buổi tiệc sinh nhật năm ba tuổi.

Khi ấy, bà nội tuyên bố tôi sẽ là người thừa kế.

Có người lập tức tìm cách cướp đi tất cả.

Nhưng hơn hai mươi năm sau, tôi đứng ở đây.

Không còn là đứa trẻ chỉ biết ôm bà khóc.

Mà là một người trưởng thành có thể tự mình bảo vệ những gì quan trọng.

Năm tôi hai mươi tám tuổi, bà nội quyết định nghỉ hưu hoàn toàn.

Bà chuyển giao những quyền quản lý còn lại theo kế hoạch đã chuẩn bị từ nhiều năm trước.

Trong buổi họp gia đình, bà đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ.

Tôi mở ra.

Bên trong là chiếc vòng tay vàng hình ngôi sao năm xưa.

Chiếc vòng đã được sửa lại để vừa với cổ tay người lớn.

Tôi sững người.

“Bà?”

Bà nội mỉm cười.

“Còn nhớ không?”

Tôi gật đầu.

“Nhớ.”

“Năm con ba tuổi, bà bảo con phải luôn đeo.”

Bà bật cười.

“Đúng.”

Tôi cầm chiếc vòng.

“Bà còn giấu thiết bị báo động trong đó.”

Bà hơi ngạc nhiên.

“Con biết từ khi nào?”

Tôi mỉm cười.

“Từ năm mười tuổi.”

Bà nội bật cười lớn.

“Tiểu nha đầu!”

Tôi đeo vòng lên tay.

Rồi ôm bà.

“Cảm ơn bà.”

Bà nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

“Cảm ơn chuyện gì?”

Tôi nghẹn ngào.

“Vì năm ấy bà đã tin con.”

Bà nội im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Khi tất cả mọi người đều nghĩ con chỉ là đứa trẻ nói linh tinh.”

“Bà đã tin.”

“Bà bảo vệ con.”

“Nếu không có bà, có lẽ con đã không thể lớn lên như hôm nay.”

Bà nội đưa tay lau nước mắt cho tôi.

“Miên Miên.”

“Bà tin con không phải vì con có khả năng đặc biệt.”

“Bà tin con vì con là cháu gái bà.”

Tôi bật khóc.

Bà mỉm cười.

“Dù năm ấy con không nhìn thấy sợi chỉ nào, bà cũng sẽ bảo vệ con.”

Tôi ôm bà thật chặt.

Những sợi chỉ vàng giữa chúng tôi sáng đến mức gần như che kín tầm mắt.

Tôi nhắm mắt.

Lần đầu tiên, tôi không cần nhìn thấy chúng để biết mình được yêu thương.

Một buổi chiều cuối thu, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ luật sư.

Ông thông báo rằng Tạ Hoài Sâm đã gửi yêu cầu gặp tôi lần cuối.

Sau nhiều năm, sức khỏe ông ta đã suy giảm.

Ông ta nói muốn tận mắt nhìn thấy tôi.

Tôi im lặng.

Luật sư hỏi:

“Tạ tiểu thư, cô có muốn gặp không?”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

Ngoài kia, lá vàng đang rơi.

Một lúc lâu sau, tôi đáp:

“Không.”

Luật sư gật đầu.

“Tôi hiểu.”

Tôi nói tiếp:

“Nhưng xin chuyển cho ông ấy một câu.”

“Cô cứ nói.”

Tôi bình thản đáp:

“Cháu đã sống rất tốt.”

“Và cháu sẽ tiếp tục sống tốt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...