Ngày tôi tròn ba tuổi

Chương 22



Bà nội ngồi bên cạnh hỏi:

“Con định trả lời sao?”

Tôi suy nghĩ.

Rồi nói:

“Con sẽ không trả lời.”

Bà gật đầu.

“Được.”

Tôi nhìn bà.

“Bà có buồn không?”

Bà im lặng một lúc.

“Có.”

“Dù sao nó cũng là con trai bà.”

Tôi nắm tay bà.

“Bà có muốn con tha thứ cho chú không?”

Bà lắc đầu.

“Không.”

“Bà muốn con được tự do lựa chọn.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy con chọn không gặp.”

Bà nội nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“Được.”

Tôi cất bức thư vào ngăn kéo.

Không phải để ghi nhớ thù hận.

Mà để nhắc mình rằng có những người đã từng yêu thương ta, nhưng điều đó không khiến mọi hành động sau này của họ trở nên có thể chấp nhận.

Tha thứ không phải nghĩa vụ.

Và sự bình yên của tôi không cần phải đánh đổi để đổi lấy cảm giác nhẹ nhõm cho người khác.

Năm tôi hai mươi hai tuổi, tôi tốt nghiệp đại học.

Ngày nhận bằng, bố mẹ và bà nội đều đến.

Bà nội đã già hơn rất nhiều.

Tóc bạc trắng.

Nhưng tinh thần vẫn minh mẫn.

Bà ngồi hàng ghế đầu, cầm một bó hoa lớn.

Khi tôi bước xuống sân khấu, bà lập tức vẫy tay.

“Miên Miên!”

Tôi bật cười.

“Bà!”

Tôi chạy đến ôm bà.

Bà đưa hoa cho tôi.

“Chúc mừng cháu gái của bà.”

Tôi hôn lên má bà.

“Cảm ơn bà!”

Bố đứng bên cạnh, giả vờ ho.

“Còn bố?”

Tôi bật cười.

“Cảm ơn bố!”

Mẹ lập tức lên tiếng:

“Còn mẹ?”

Tôi ôm cả hai.

“Cảm ơn bố mẹ!”

Cả nhà cười vang.

Đúng lúc ấy, Hứa Nhược Nhi bước tới.

Cô đã trở thành một cô gái trưởng thành, tự tin và điềm đạm.

Sau nhiều năm cố gắng, cô giành được học bổng ngành giáo dục.

Cô nói muốn trở thành giáo viên.

Bởi cô từng gặp một người giáo viên đã giúp mình thay đổi.

Hôm ấy, cô tặng tôi một bó hoa nhỏ.

“Chúc mừng tốt nghiệp.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn chị.”

Hứa Nhược Nhi nhìn bà nội.

Rồi lễ phép cúi đầu.

“Cháu chào bà.”

Bà nội mỉm cười.

“Nhược Nhi, dạo này học hành thế nào?”

“Dạ tốt ạ.”

Hai người trò chuyện vài câu.

Không còn sự căng thẳng năm xưa.

Cũng không còn những lời so sánh.

Hứa Nhược Nhi có cuộc sống riêng.

Tôi có cuộc sống riêng.

Chúng tôi không cần tranh giành bất kỳ thứ gì để chứng minh giá trị của mình.

Trước khi rời đi, Hứa Nhược Nhi đột nhiên hỏi:

“Miên Miên, em còn nhìn thấy những sợi chỉ không?”

Tôi khựng lại.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động nhắc đến chuyện ấy.

Tôi gật đầu.

“Có.”

Cô mỉm cười.

“Vậy bây giờ chị có màu gì?”

Tôi nhìn cô.

Từ ngực Hứa Nhược Nhi kéo ra một sợi chỉ màu xanh dịu dàng.

Bên cạnh là một sợi vàng rất mỏng.

Tôi bật cười.

“Màu đẹp.”

Cô ngạc nhiên.

“Thật sao?”

Tôi gật đầu.

“Thật.”

Hứa Nhược Nhi nhìn tôi rất lâu.

Rồi nhẹ nhàng nói:

“Vậy tốt quá.”

Sau khi tốt nghiệp, tôi chính thức gia nhập Tạ thị.

Không phải với chức danh phó tổng giám đốc.

Cũng không phải người kế nhiệm được bổ nhiệm sẵn.

Tôi bắt đầu từ bộ phận phân tích đầu tư.

Bố từng hỏi:

“Con thật sự muốn làm từ vị trí này?”

Tôi gật đầu.

“Con muốn hiểu công ty.”

Bố mỉm cười.

“Được.”

Nhưng khi tin tức lan ra, một số người lại bắt đầu bàn tán.

“Đại tiểu thư nhà họ Tạ mà cũng phải làm nhân viên bình thường?”

“Chắc chỉ làm cho có.”

“Dù sao sau này cả tập đoàn cũng thuộc về cô ấy.”

Tôi nghe thấy.

Nhưng không để tâm.

Bởi tôi biết cổ phần không đồng nghĩa với năng lực.

Và nếu muốn trở thành người lãnh đạo, tôi phải hiểu những người đang làm việc dưới quyền mình.

Trong năm đầu tiên, tôi tham gia hàng chục dự án.

Có dự án thành công.

Có dự án thất bại.

Có lần tôi đưa ra một nhận định sai, khiến cả nhóm phải làm lại báo cáo.

Trưởng nhóm thẳng thắn phê bình.

“Tinh Miên, em không thể chỉ dựa vào trực giác.”

“Phải có số liệu.”

Tôi lập tức gật đầu.

“Em hiểu.”

Tối hôm ấy, tôi ở lại công ty đến muộn.

Bố gọi điện.

“Con gái, về chưa?”

Tôi nhìn màn hình máy tính.

“Chưa ạ.”

Bố hỏi:

“Có cần bố giúp không?”

Tôi bật cười.

“Không cần.”

“Con tự làm được.”

Bố im lặng một lúc.

Rồi nói:

“Được.”

“Nhưng nhớ ăn tối.”

Tôi mỉm cười.

“Vâng.”

Ba tháng sau, nhóm chúng tôi hoàn thành một dự án đầu tư quan trọng.

Lợi nhuận vượt dự kiến.

Trong cuộc họp tổng kết, trưởng nhóm công khai khen ngợi tôi.

“Tinh Miên đã phát hiện một rủi ro mà cả nhóm bỏ sót.”

“Nhờ vậy chúng ta điều chỉnh phương án kịp thời.”

Tôi đứng dậy.

“Đó là công sức của cả nhóm.”

Mọi người vỗ tay.

Tôi nhìn những sợi chỉ xung quanh.

Có màu vàng.

Có màu xanh.

Có cả vài sợi tím nhạt.

Nhưng không còn khiến tôi sợ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...