Ngày tôi tròn ba tuổi
Chương 25
“Ngày con ba tuổi, khi bà bảo sẽ bảo vệ con, con đã nhìn thấy một sợi chỉ rất đặc biệt.”
Bà ngạc nhiên.
“Màu gì?”
Tôi mỉm cười.
“Màu vàng.”
“Nhưng nó khác những sợi chỉ khác.”
“Dù người khác có kéo, có cắt, có cố làm nó biến mất, nó vẫn không đứt.”
Bà nội im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Sau này con mới hiểu.”
“Đó là tình yêu của bà.”
Bà quay đầu.
Đôi mắt đỏ hoe.
Tôi ôm bà.
“Bà ơi.”
“Cảm ơn bà đã chọn con.”
Bà nội bật khóc.
Nhưng bà vẫn mỉm cười.
“Không, Miên Miên.”
“Là bà may mắn vì có con.”
Tôi ôm bà thật chặt.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua.
Những sợi chỉ vàng lấp lánh dưới ánh trăng.
Và lần đầu tiên sau ba mươi năm, tôi bỗng nhận ra một điều.
Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ khả năng nhìn thấy sợi chỉ là món quà lớn nhất ông trời ban cho mình.
Nhưng tôi đã nhầm.
Món quà lớn nhất không phải khả năng nhìn thấu lòng người.
Mà là giữa vô số những sợi chỉ đen, tím và xám của thế gian, tôi đã may mắn tìm được những người thật lòng yêu thương mình.
Họ không hoàn hảo.
Họ từng phạm sai lầm.
Từng khiến tôi buồn.
Từng có lúc không hiểu tôi.
Nhưng cuối cùng, họ đã lựa chọn sửa sai, bảo vệ và đồng hành cùng tôi.
Còn những kẻ từng muốn cướp đoạt mọi thứ của tôi?
Họ đã tự đánh mất chính những thứ mình có.
Tạ Hoài Sâm từng là người chú được tôi yêu quý.
Nhưng vì lòng tham, ông ta mất đi gia đình, sự nghiệp và danh dự.
Hứa Tú Lan từng có cơ hội sống sung túc, nuôi dạy một đứa trẻ nên người.
Nhưng vì muốn nhiều hơn, bà ta tự đẩy mình vào vòng lao lý.
Những người từng cười nhạo thân phận của tôi, cuối cùng phải nhìn tôi đứng trên sân khấu bằng chính năng lực của mình.
Còn tôi?
Tôi vẫn là Tạ Tinh Miên.
Là cô bé năm ba tuổi từng run rẩy ôm bà nội, sợ rằng mình sẽ bị đuổi khỏi nhà.
Là đứa trẻ từng đứng ngoài cửa phòng bố mẹ, ôm gấu bông chờ một cái ôm.
Là người từng bị nói rằng không xứng đáng được yêu thương.
Nhưng bây giờ, tôi đã không còn sợ nữa.
Bởi tôi biết mình là ai.
Tôi biết mình muốn gì.
Và quan trọng nhất, tôi biết mình xứng đáng được sống một cuộc đời hạnh phúc.
Nhiều năm sau, trong một buổi phỏng vấn, có phóng viên hỏi tôi:
Chương 20
“Tạ tổng, nghe nói hồi nhỏ cô từng trải qua một biến cố rất lớn liên quan đến quyền thừa kế.”
“Cô có bao giờ nghĩ nếu năm ấy bà nội không bảo vệ mình, cuộc đời cô sẽ ra sao không?”
Tôi suy nghĩ.
Rồi mỉm cười.
“Có.”
Phóng viên lập tức hỏi:
“Vậy cô có sợ không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Bởi tôi không thể thay đổi quá khứ.”
“Nhưng tôi có thể quyết định cách mình sống ở hiện tại.”
Phóng viên hỏi tiếp:
“Vậy điều gì khiến cô tự hào nhất?”
Tôi nhìn chiếc vòng ngôi sao trên cổ tay.
Rồi đáp:
“Không phải tài sản.”
“Cũng không phải chức vụ.”
“Mà là tôi đã không trở thành kiểu người từng làm tổn thương mình.”
Phóng viên im lặng.
Tôi mỉm cười.
“Người khác từng dùng lòng tham để đối xử với tôi.”
“Nhưng tôi không cần dùng lòng tham để đáp trả.”
“Họ từng dùng sự dối trá để cướp đoạt.”
“Nhưng tôi không cần dùng sự dối trá để chiến thắng.”
“Tôi chỉ cần sống tốt.”
“Và để những lựa chọn của họ tự dẫn họ đến hậu quả.”
Sau buổi phỏng vấn, tôi trở về nhà.
Bà nội đang ngồi trong vườn.
Bố mẹ chuẩn bị bữa tối.
Con chó nhỏ năm xưa đã không còn, nhưng trong nhà có một chú chó khác rất thích chạy quanh chân bà.
Tôi bước vào.
“Con về rồi!”
Mẹ lập tức quay đầu.
“Miên Miên!”
Bố mỉm cười.
“Hôm nay làm việc vất vả không?”
Tôi lắc đầu.
“Không ạ.”
Bà nội vẫy tay.
“Lại đây với bà.”
Tôi chạy tới.
Dù đã trưởng thành, tôi vẫn thích ngồi cạnh bà như ngày còn nhỏ.
Bà đưa cho tôi một viên kẹo.
Tôi bật cười.
“Bà ơi, con ba mươi tuổi rồi.”
Bà nghiêm túc đáp:
“Ba mươi tuổi thì không được ăn kẹo sao?”
Tôi cười lớn.
“Được chứ!”
Tôi bóc kẹo, bỏ vào miệng.
Vị ngọt quen thuộc lan ra.
Bà nội nhìn tôi.
“Ngon không?”
Tôi gật đầu.
“Ngon nhất!”
Bà bật cười.
Bố mẹ cũng cười.
Tôi nhìn những sợi chỉ vàng quanh mình.
Chúng vẫn sáng rực.
Không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào.
Bởi tôi đã hiểu.
Một gia đình thật sự không phải nơi không bao giờ có sai lầm.
Mà là nơi người ta biết nhận lỗi, biết sửa sai và không dùng tình thân để biện minh cho việc làm tổn thương nhau.
Còn hạnh phúc thật sự?
Không phải khiến những kẻ từng hại mình phải quỳ xuống cầu xin.