Ngày tôi tròn ba tuổi
Chương 26
Mà là khi họ đã không còn khả năng ảnh hưởng đến cuộc đời mình nữa.
Tôi có gia đình.
Có sự nghiệp.
Có những người bạn chân thành.
Có một tương lai rộng mở.
Và có một người bà từng đứng giữa cả thế giới để bảo vệ tôi.
Đối với tôi, như vậy đã là chiến thắng lớn nhất.
Tối hôm ấy, khi cả nhà ngồi bên bàn ăn, bà nội đột nhiên nâng ly nước trái cây.
“Chúc mừng Miên Miên của chúng ta!”
Bố mẹ cùng nâng ly.
Tôi bật cười.
“Chúc mừng chuyện gì ạ?”
Bà nội nhìn tôi.
Đôi mắt cong lên đầy yêu thương.
“Chúc mừng con đã trưởng thành.”
Tôi nâng ly.
“Vậy con cũng chúc mừng bà.”
Bà ngạc nhiên.
“Chúc mừng bà chuyện gì?”
Tôi mỉm cười.
“Chúc mừng bà đã nuôi được một cô cháu gái giỏi giang!”
Cả nhà bật cười.
Bà nội cười đến mức phải lau nước mắt.
“Đúng!”
“Cháu gái bà giỏi nhất!”
Tôi cũng cười.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đầy sao.
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Bỗng nhớ đến người phụ nữ tên Hứa Thanh Dao.
Nhớ đến chiếc áo nhỏ có thêu ngôi sao.
Nhớ đến lời chúc mà cô từng để lại.
“Miên Miên, sau này nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé.”
Tôi khẽ mỉm cười.
Cô Thanh Dao.
Cô thấy không?
Miên Miên đã làm được rồi.
Không những sống sót.
Không những trưởng thành.
Mà còn sống rất tốt.
Tốt đến mức những kẻ từng muốn con biến mất, cuối cùng chỉ có thể đứng ngoài cuộc đời con mà nhìn.
Còn con, vẫn được yêu thương.
Vẫn được bảo vệ.
Vẫn có quyền lựa chọn tương lai.
Tôi đưa tay chạm vào chiếc vòng ngôi sao.
Những sợi chỉ vàng nhẹ nhàng lay động.
Và tôi biết.
Dù ngày mai có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không còn là đứa trẻ chỉ biết run rẩy trốn trong lòng bà nội nữa.
Bởi giờ đây, tôi đã đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình.
Đủ tỉnh táo để nhận ra những lời dối trá.
Và đủ trưởng thành để bảo vệ những người tôi yêu thương.
Câu chuyện bắt đầu bằng một đứa trẻ suýt bị cướp đi tất cả.
Nhưng kết thúc bằng một người phụ nữ có được những điều quý giá nhất.
Không phải nhờ may mắn.
Mà vì giữa vô số những âm mưu và lòng tham, vẫn có những người kiên quyết lựa chọn tình yêu thương.
Và tôi đã học được cách gìn giữ tình yêu ấy.
Tôi tên là Tạ Tinh Miên.
Tinh trong tinh tú.
Miên trong bình yên.
Bà nội từng nói, cái tên ấy mang ý nghĩa mong tôi cả đời được bình an, ngủ ngon và không phải chịu đau khổ.
Ngày bé, tôi từng nghĩ lời chúc ấy quá xa vời.
Nhưng hôm nay, khi nhìn bố mẹ mỉm cười, nhìn bà nội vui vẻ ngồi bên bàn ăn, tôi mới hiểu.
Bình an không phải là cuộc đời không có sóng gió.
Mà là sau tất cả những sóng gió ấy, tôi vẫn có một mái nhà để trở về.
Và trong mái nhà ấy, luôn có người gọi tôi bằng giọng dịu dàng nhất.
“Miên Miên, về ăn cơm thôi con!”
Tôi mỉm cười đáp:
“Dạ, con đến đây!”
HẾT.